Biếm họa sự trở lại của thủ thành Jens Lehmann

08:06 | 23/03/2011

1,340 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Một số ý kiến cho rằng Lehmann có thể là đấng cứu thế đối với Arsenal. Nhưng cũng không ít người tỏ ra nghi ngờ khả năng thi đấu của thủ thành 41 tuổi.
"Tôi sẽ trở lại”. Lehmann được gắn với hình tượng nổi danh trên màn bạc thế giới – Kẻ hủy diệt – của nam tài tử Arnold Schwarzenegger.
Được ví như Đấng cứu thế cho Arsenal.
Sự trở lại của Lehmann có thể khiến cựu trung vệ Pascal Cygan cũng hy vọng sẽ được HLV Arsene Wenger để mắt đến.
Lehmann đã được đóng gói trong "bảo tàng” thủ môn của Arsenal, nhưng giờ lại được lôi ra dùng.
Một số ý kiến tỏ ra nghi ngờ khả năng của Lehmann lúc này.
Số khác lại châm biếm. Họ cho rằng Arsenal sẽ phải xây một nhà vệ sinh cạnh cầu môn cho Lehmann (liên tưởng đến sự kiện anh đi "tè” sau biển quảng cáo khi về thi đấu cho một câu lạc bộ ở Đức).
Thủ thành 41 tuổi đội mồ sống dậy.
HLV Wenger nên chăng gọi nốt hai lão tướng Robert Pires (trái) và Sol Campbell (phải) cho đủ bộ.
Sơ đồ tiến hóa thủ môn của Arsenal: từ vượn người đến Manuel Almunia, Lukasz Fabianski, Wojciech Szczesny, đến Jens Lehmann rồi trở lại vượn người.
Lehmann bây giờ già đến nỗi cử động chân tay phải nhờ người khác nhấc hộ.
Sự trở lại của Michael Schumacher ở F1 và giờ là Lehmann có lẽ khiến Boris Becker suy nghĩ về khả năng tái xuất làng quần vợt. 

 

{lang: 'vi'}

Hà Khổng

Theo VNE