Bến xe Miền Đông dự báo khách giảm dịp Tết Bính Thân

10:56 | 03/12/2015

902 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Bến xe Miền Đông dự báo số lượng hành khách đi lại thông qua bến trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân sẽ giảm so với cùng kỳ năm trước.

ben xe mien dong du bao khach giam trong tet binh than

Nhiều nhà xe chưa giảm cước vận tải

Đến ngày 14/9, tại Bến xe Miền Đông có 4 đơn vị vận tải hành khách chưa nộp hồ sơ kê khai giảm giá theo quy định.

ben xe mien dong du bao khach giam trong tet binh than
Hành khách chờ mua vé xe ở Bến xe Miền Đông dịp Tết Ất Mùi 2015

Nguyên nhân được ông Thượng Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Bến xe Miền Đông đưa ra là phương thức vận tải đường sắt, hàng không đã có kế hoạch tăng chuyến và triển khai bán vé Tết Nguyên đán; tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn...

Ngoài ra, các tuyến thuộc tỉnh Lâm Đồng, Quảng Nam có nhu cầu lớn, nhưng hành khách tập trung vào các điểm “xe dù” thuộc các khu vực quận 1, 5, Tân Phú và Tân Bình để đi lại. Vì hiện tại, Bến xe Miền Đông không còn xe lớn trên 30 chỗ hoặc không còn xe hoạt động trên các tuyến này.

Theo dự báo của Bến xe Miền Đông, lượng khách đi lại đông nhất năm nay vào ngày 3/2 (25 Tết) với khoảng 51.000 lượt (năm 2015: 52.504 lượt), và ngày 4/2 với dự báo khoảng 49.000 lượt (năm 2015: 51.322 lượt); các ngày khác dao động từ 28.000 lượt đến 45.000 lượt.

Năm nay, thời gian phục vụ Tết Nguyên đán cơ bản là 20 ngày, 10 ngày trước tết và 10 ngày sau tết. Cụ thể từ ngày 20 tháng Chạp năm Ất Mùi đến hết mùng 10 tháng Giêng năm Bính Thân, tức từ ngày 29/1/2016 đến hết ngày 17/2/2016.

Riêng các tỉnh thuộc khu vực Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên sẽ có thời gian bắt đầu triển khai phục vụ sớm hơn tức là ngày 12 tháng chạp năm Ất Mùi. Lượng khách tập trung chủ yếu vào các ngày 22 - 27 tháng Chạp.

Hiển Võ

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc