“Bất trung với Đảng”, Chủ tịch tỉnh Tứ Xuyên bị cách chức

22:38 | 05/02/2016

1,627 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng, Chủ tịch kiêm phó bí thư tỉnh Tứ Xuyên ở phía tây nam của Trung Quốc Ngụy Hoành bị giáng chức xuống làm phó giám đốc sở, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thông báo ngày 4/2.  
bat trung voi dang chu tich tinh tu xuyen bi cach chuc
Chủ tịch tỉnh Tứ Xuyên Ngụy Hoành

“Được sự chấp thuận của Ban chấp hànhTrung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đã tổ chức một cuộc điều tra nội bộ liên quan đến hành vi vi phạm kỷ luật đảng của đồng chí Ngụy Hoành, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Tứ Xuyên. Kết quả điều tra cho thấy, hành vi sai trái của đồng chí Ngụy Hoành là nghiêm trọng, có tình tiết tăng nặng, do đó, Ban chấp hành Trung ương đã quyết định thuyên chuyển đồng chí làm mức phó giám đốc sở” – thông báo viết.

Cuộc điều tra đã cho thấy rằng Ngụy Hoành “bất trung với đảng”, “không trung thực”, “cản trở công tác điều tra nội bộ”, “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật lao động, can thiệp vào các hoạt động tư pháp”. Trong quá trình bị điều tra, ông Ngụy cũng “quanh co chối tội, tạo chứng cứ giả, giải trình thiếu trung thực cả bằng lời nói lẫn bằng văn bản”.

Ngụy Hoành tham gia hoạt động trong các cơ quan đảng của tỉnh Tứ Xuyên từ năm 1982. Năm 2007, ông được bổ nhiệm làm phó chủ tịch tỉnh và từ năm 2013 là chủ tịch kiêm phó bí thư tỉnh ủy. Từ giữa tháng 1.2016, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương bắt đầu tiến hành điều tra nội bộ đối với ông Ngụy.

Một chiến dịch quy mô lớn chống tham nhũng và lạm dụng chức vụ đã được phát động từ khoảng những năm 2012-2013, khi “thế hệ thứ năm” của các nhà lãnh đạo, đứng đầu là chủ tịch Tập Cận Bình, lên nắm quyền tại Trung Quốc.  

Thiện Tâm

RT