Lạng Sơn:

Bắt cóc trẻ em để 'được' công an bắt

21:32 | 15/05/2016

3,138 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Thấy chị Nguyễn Thị Bình đang cho con ăn trong khu tập thể trường THCS thị trấn Bắc Sơn, Dương đến bế cháu bé và bỏ chạy.
thanh nien ngao da bat coc tre con de bi cong an bat
Đỗ Văn Dương tại cơ quan Công an

Khoảng 8h sáng ngày 15/5, chị Nguyễn Thị Bình đang cho con ăn tại sân của khu tập thể Trường THCS thị trấn Bắc Sơn thì xuất hiện một thanh niên mặc quần áo sẫm từ đâu chạy tới, bế cháu Tùng rồi lao đi.

Chị Bình chạy theo, nắm được chân cậu con trai đồng thời hô hoán người dân đến giúp đỡ. Thanh niên này sau đó đã bị người dân bắt lại và giao cho cơ quan Công an.

Tại trụ sở Công an huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, thanh niên có hành vi nói trên được làm rõ là Đỗ Văn Dương (30 tuổi, ở Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, hiện đang là lao động tự do tại địa bàn).

Thời gian ở trụ sở Công an, Dương có biểu hiện tâm lý bất thường. Y hoang tưởng đang bị ai đó truy sát, chỉ mong “được” Công an bắt để giữ an toàn tính mạng.

Sau khi làm xét nghiệm, đối tượng Dương được xác định dương tính với ma túy và y đang trong tình trạng ngáo đá.

Đến chiều cùng ngày, Đỗ Văn Dương khai nhận do có cảm giác có kẻ đang rượt đuổi truy sát mình, nên đã bế con của một người phụ nữ rồi bỏ chạy với mục đích sẽ bị bắt giữ giao cơ quan Công an nhằm trốn bị “những người lạ” sát hại.

thanh nien ngao da bat coc tre con de bi cong an bat Cuộc sống trong mong chờ của 12 bé trai bị bắt cóc
thanh nien ngao da bat coc tre con de bi cong an bat Bác tin bắt cóc trẻ em ở Quảng Ninh
thanh nien ngao da bat coc tre con de bi cong an bat Tìm ra kẻ bắt cóc bé trai 3 tuổi ở Hà Nội
thanh nien ngao da bat coc tre con de bi cong an bat Hà Nội: Một bé gái bị bắt cóc giữa ban ngày?

Xuân Hinh