Bắt 2 đối tượng vận chuyển 5kg cần sa từ Lào về Việt Nam

07:40 | 13/10/2015

707 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp Bộ đội Biên phòng Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bắt giữ hai đối tượng cùng 5 bánh cần sa.
bat 2 doi tuong van chuyen 5kg can sa tu lao ve viet nam 'Hậu cung' toàn người đẹp của 'vua cần sa'
bat 2 doi tuong van chuyen 5kg can sa tu lao ve viet nam Phá đường dây ma túy cực lớn, thu 5,5 tấn cần sa

Các đối tượng bị bắt giữ là Trần Ngọc Toàn (28 tuổi, ở huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) và Trương Thị Nguyệt (45 tuổi, ở phường Thuận Lộc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đầu tháng 9/2015, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam do đối tượng Trần Ngọc Toàn cầm đầu.

Các đối tượng thường xuyên xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) sang thị trấn Lạc Xao (Lào) mua gom ma túy rồi vận chuyển về tuyến cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) và Thừa Thiên - Huế để tiêu thụ.

bat 2 doi tuong van chuyen 5kg can sa tu lao ve viet nam
Hai đối tượng Trần Ngọc Toàn và Trương Thị Nguyệt cùng tang vật.

Sau khi nắm bắt được hoạt động của các đối tượng, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án mang để đấu tranh. Ngày 11/10, lực lượng trinh sát Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện các đối tượng xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sang Lào để vận chuyển ma túy về Việt Nam.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 11h ngày 12/10, tại phường Đúc (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng Quảng Trị và Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế phá án.

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai đối tượng Trần Ngọc Toàn và Trương Thị Nguyệt cùng 5 bánh cấn sa (có trọng lượng 5 kg).

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Thiên Minh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc