Bão Maysak suy yếu, miền Bắc đón không khí lạnh

08:13 | 06/04/2015

713 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Theo bản tin của Trung tâm khí tượng Thủy văn TƯ phát đi vào 2h30 sáng nay 6/4 thì: Bão Maysak đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, hiện đang ở vị trí ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 790km về phía Đông Đông Bắc.

>> Cận cảnh siêu bão sắp đổ bộ vào Biển Đông

>> Việt Nam chuẩn bị ứng phó với siêu bão Maysak

>> Bộ Y tế ra công điện hỏa tốc yêu cầu chủ động ứng phó với bão Maysak

>> Siêu bão Maysak sắp đổ bộ Philippines

>>Philippines sơ tán dân, ứng phó với siêu bão Maysak

>> Bão Maysak có thể chuyển hướng

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (tức là từ 39 đến 61km một giờ), giật cấp 8, cấp 9. 

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Đến 01 giờ ngày 07/4, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670km về phía Đông Bắc.

Siêu bão Maysak đã suy yếu thành áp thấp

Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ). 
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, cấp 9; biển động mạnh.

Về bản tin dự báo gió mùa Đông Bắc tràn về, Trung tâm khí tượng Thủy văn TƯ cũng dự báo, bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. 

Dự báo vào ngày mai (7/4), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. 

Bão Maysak suy yếu, miền Bắc đón không khí lạnh

Ngày 7/4 miền Bắc có thể đón bộ phận không khí lạnh mới đổ bộ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 7/4, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Các tỉnh vùng núi có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ đêm 07/04, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Trước tin áp thấp, Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn TƯ vẫ khuyến cáo, cấp độ rủi ro thiên tai vẫn ở cấp 2. 

Huyền Anh (Tổng hợp)

 

>> Cận cảnh siêu bão sắp đổ bộ vào Biển Đông

>> Việt Nam chuẩn bị ứng phó với siêu bão Maysak

>> Bộ Y tế ra công điện hỏa tốc yêu cầu chủ động ứng phó với bão Maysak

>> Siêu bão Maysak sắp đổ bộ Philippines

>>Philippines sơ tán dân, ứng phó với siêu bão Maysak