Bán biệt thự "ma" chiếm đoạt gần chục tỉ

08:29 | 25/06/2016

533 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 24/6, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Hà (40 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) mức án 9 năm tù giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
vo chong giam doc ban biet thu ma chiem doat gan chuc tiNữ kế toán mất hơn nửa tỷ vì... công an 'rởm'
vo chong giam doc ban biet thu ma chiem doat gan chuc tiNguyên cán bộ kiểm sát lĩnh án vì "chạy án"
vo chong giam doc ban biet thu ma chiem doat gan chuc ti‘Nữ quái 9X’ vờ xin học nghề để 'cuỗm' tài sản

Liên quan đến vụ án, năm 2014, chồng bị cáo này là Nguyễn Hồng Minh (45 tuổi, Giám đốc Công ty CP Xây dựng Delta) bị Tòa án Nhân dân TP Hà Nội phạt mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

vo chong giam doc ban biet thu ma chiem doat gan chuc ti
Bị cáo Phạm Thị Hà

Do làm ăn thua lỗ, khoảng tháng 2/2010, Nguyễn Hồng Minh đã nhờ một người tên Hùng (chưa rõ lai lịch) làm giả 3 bộ hồ sơ của một căn biệt thự tại khu đô thị mới Việt Hưng. Sau đó, hai vợ chồng Minh tìm gặp bà Cao Thị V. (52 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để chào bán căn biệt thự.

Sau khi đi xem thực tế căn biệt thự và hồ sơ, bà V. đã mua ngôi biệt thự với giá hơn 4,6 tỉ đồng, đặt cọc 1,8 tỉ đồng. Khi đến Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà và Đô thị để liên hệ tiếp tục thực hiện hợp đồng, bà V. tá hỏa biết đó là hồ sơ giả.

Cũng trong khoảng thời gian này, hai vợ chồng Minh tiếp tục dùng hai bản của bộ hồ sơ giả trên để lừa ông Vũ Ngọc K. (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) số tiền hơn 5,1 tỉ đồng và ông Nguyễn Thanh T. (ở quận Ba Đình, Hà Nội) số tiền 2,6 tỉ đồng.

Sau khi sự việc vỡ lở, Nguyễn Hồng Minh bị bắt giữ còn Phạm Thị Hà bỏ trốn và có lệnh truy nã của cơ quan công an. Cuối tháng 9/2015, Hà đến cơ quan công an ở Điện Biên đầu thú sau gần 5 năm lẩn trốn.

Thiên Minh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc