Bạn bè quốc tế đoàn kết chống chiến tranh tại Việt Nam

10:01 | 25/04/2015

5,819 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015), Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (Hà Nội) vừa tổ chức trưng bày chuyên đề “Nhân dân thế giới đoàn kết với Việt Nam trong đấu tranh thống nhất đất nước 1954 - 1975”.

Tranh cổ động “Khoảng cách tuy có xa nhưng trái tim của chúng ta vẫn bên nhau” của họa sĩ V.Ivanov (Liên Xô), NXB Quốc Gia Nghệ Thuật Tạo Hình Mátxcơva ấn hành.

Triển lãm “Nhân dân thế giới đoàn kết với Việt Nam trong đấu tranh thống nhất đất nước 1954 - 1975” như một sự sự tri ân của nhân dân Việt Nam với tình cảm của bạn bè quốc tế đã ủng hộ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chính nghĩa, được sự phối hợp tổ chức của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Triển lãm giới thiệu gần 150 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, về sự ủng hộ, đoàn kết của gần 50 quốc gia trên thế giới với nhân dân Việt Nam thời kỳ kháng chiến.

Nội dung trưng bày triển lãm được chia thành hai phần: Nhân dân các nước ủng hộ Việt Nam trong đấu tranh thống nhất đất nước; Các tổ chức quốc tế, các Hội nghị và Tòa án quốc tế ủng hộ Việt Nam trong đấu tranh thống nhất đất nước 1954-1975.

Đại biểu Việt Nam nhận hàng viện trợ của nhân dân Liên Xô trao tặng nhân dân Việt Nam trong trong đấu tranh thống nhất đất nước, ngày 9/9/1965.

Trong phần trưng bày chủ đề nhân dân các nước ủng hộ Việt Nam trong đấu tranh thống nhất đất nước 1954-1975, đã giới thiệu gần 130 hình ảnh, tài liệu, hiện vật về sự ủng hộ, đoàn kết của gần 50 quốc gia thuộc châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ, châu Đại dương với nhân dân Việt Nam thời kỳ 1954-1975;

Có thể kể đến những hiện vật, hình ảnh đặc sắc như: Vòng trang trí hình chim hòa bình được phụ nữ Nhật Bản làm bằng giấy, túi xách của phong trào Hòa Bình Pháp được làm để bán lấy tiền ủng hộ Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ; Hình mẫu ống tiết kiệm dùng trong phong trào “200 triệu Yên ủng hộ Việt Nam” do Đảng Cộng sản Nhật Bản tổ chức năm 1969; bi đông đựng nước, túi cứu thương do nhân dân Ba Lan gửi tặng nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ; quyển sách có những chữ ký của nhân dân nhiều địa phương trong tỉnh Vácna – Bungari ký tên ủng hộ Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ…

Tuyên bố về vấn đề chống chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ ở Việt Nam của Ủy ban Luật gia Quốc tế đăng tải tờ thời báo New York số ra ngày 15/1/1967.

Trong phần trưng bày chủ đề các tổ chức quốc tế, các Hội nghị và Tòa án quốc tế ủng hộ Việt Nam trong đấu tranh thống nhất đất nước 1954-1975, giới thiệu gần 30 hình ảnh, tài liệu, hiện vật của các tổ chức quốc tế như: Hội đồng Hòa bình thế giới, Hội Liên hiệp Sinh viên quốc tế, Hội Luật gia Dân chủ quốc tế, Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới, Liên Hiệp Công đoàn thế giới, Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ quốc tế, Ủy ban Luật gia quốc tế, Ủy ban đoàn kết châu Á, châu Phi và châu Mỹ La Tinh. Các Hội nghị quốc tế như: Hội nghị Lao động quốc tế, Hội nghị Ủy ban Công đoàn quốc tế, Hội đồng Hòa bình thế giới....; Các tòa án quốc tế họp tại Thụy Điển; Nhật Bản; Đan Mạch, Pháp, Đức... đã ủng hộ nhân dân Việt Nam thời kỳ 1954-1975.

Tranh cổ động các nước phát hành ủng hộ, lên án chiến tranh ở Việt Nam.

Ngoài ra, trưng bày còn giới thiệu một số tranh cổ động do các nước Liên Xô, Cuba, Thụy Điển, Phần Lan, Đức, Ý… phát hành ủng hộ Việt Nam trong đấu tranh thống nhất đất nước những năm trước 1975.

Với gần 150 hình ảnh, tài liệu, hiện vật quý đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia được trưng bày đã góp phần tái hiện một cách chân thực, khách quan phong trào nhân dân thế giới đoàn kết, ủng hộ Việt Nam, tạo thành sức mạnh to lớn, góp phần vào thắng lợi chính trị, ngoại giao, quân sự, làm nên đại thắng mùa Xuân 1975. Đồng thời, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí độc lập, tự cường của các thế hệ nhân dân Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất đất nước.

Những hình ảnh Nhân dân thế giới sát cánh cùng Việt Nam trong đấu tranh giải phóng đất nước:

Quốc kỳ Việt Nam được công nhân, viên chức hỏa xa Berlin 4 biểu thị tình đoàn kết “Chúng tôi, công nhân viên hỏa xa Berlin 4, chào nhân dân Việt Nam anh hùng”.

 Bức trướng của Tổng Công đoàn ngành in Nhật Bản ủng hộ Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược (1/5/1965).

Hơn 30.000 nhân dân thủ đô Lahabana, Cuba mít tinh ủng hộ nhân dân Việt Nam kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, tháng 11/1966

 Nhân dân thủ đô Bacaret (Roumania) mít-tinh đòi Mỹ chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam (30/6/1966).

Người dân Hà Lan biểu tình với khẩu hiệu đòi hòa bình ở Việt Nam, phản đối xâm lược Việt Nam

Nhân dân Thụy Điển biểu tình phản đối đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam, 1967

Nhân dân Canada biểu tình trước sứ quán Anh tại Vancouver yêu cầu lãnh đạo các nước đang tham gia Hội nghị của khối liên hiệp Anh phải đấu tranh tích cực cho hòa bình ở Việt Nam.

Nhân dân Hàn Quốc biểu tình ủng hộ nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, năm 1968.

Người dân Ba Lan tình nguyện hiến máu, ủng hộ nhân dân Việt Nam đấu tranh thống nhất đất nước.

Vòng trang trí hình chim hòa bình được phụ nữ Nhật Bản làm bằng giấy bán lấy tiền ủng hộ Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ.

Thuốc y tế nhân dân Ấn Độ gửi tặng, ủng hộ Việt Nam chống Mỹ cứu nước.

Súng tiểu liên - đồng chí Phiđen Cáttờrô gửi tặng các lực lượng giải phóng miền nam Việt Nam, năm 1973. Súng là chiến lợi phẩm Cu Ba thu được trong trận đánh ở bãi biển Ghi-rông, năm 1963.

Nguyễn Hoan

Năng lượng Mới

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc