Quảng Bình:

Bác sĩ rởm ôm tiền "chạy việc" đi cá độ

07:29 | 08/07/2015

1,958 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Biết M. vừa mới học ra trường, Nam tự xưng mình là bác sĩ hứa xin việc và chiếm đoạt tiền cùng tài sản.
Fan hâm mộ lấy ca sĩ Lý Hải làm bình phong lừa 5 iPhone
Hot girl "Bống Quậy Nguyễn" và chiêu lừa đảo cầm cố máy ảnh
Lừa bán hàng giá rẻ qua mạng để chiếm đoạt tài sản

Ngày 7/7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn cho biết, đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Phi Hải (SN 1983) trú tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nam có quen một cô gái tên M. (SN 1993) trú tại thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) qua mạng xã hội. Biết M. vừa tốt nghiệp trường Trung cấp y tế Quảng Bình, nhưng chưa xin được việc làm nên Nam đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị M. thông qua hình thức xin việc làm.

Bác sĩ rởm ôm tiền
Đối tượng Nam tại cơ quan điều tra.

Nam tự giới thiệu mình là bác sĩ hiện đang công tác tại Bệnh viện Trung ương Huế (tỉnh TT.Huế) rồi nói với chị M. nếu có nhu cầu xin việc thì đưa cho Nam 120 triệu đồng.

Chị M. đồng ý đưa cho Nam số tiền xin việc nói trên. Sau khi cầm tiền, Nam liền vào thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) để tham gia cá độ bóng đá.

Tại cơ quan điều tra, Nam thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình, đồng thời còn cho biết thêm đã từng chiếm đoạt của chị M. 1 xe máy trị giá 27.000.000 đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trần Hùng

Năng lượng Mới