Bắc Bộ mưa 3 ngày tới

09:02 | 17/08/2011

366 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Theo ông Lê Thanh Hải, PGĐ Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, từ đêm nay (17/8), Bắc Bộ bắt đầu có mưa rào và dông rải rác trở lại, với lượng mưa không quá lớn và kéo dài đến khoảng hết ngày thứ 7 (20/8).

Nguyên nhân là vì lưỡi cao cận nhiệt đới tăng cường trở lại và lấn về phía tây, rãnh áp thấp phân tích trên có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Trong khi đó, tãnh áp thấp có trục đi qua Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục nâng trục chậm dần lên phía bắc và có xu hướng hoạt động mạnh dần lên khiến các khu vực này trong vài ngày tới nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng ngày 18, ngày 19, phía bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Nam Bộ trong vài ngày tới mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa, mưa rào và dông rải rác.

Hà Nội chuyển mát do có mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm nay (17/8):

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực nam đồng bằng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C.. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

 Theo VnMedia