Ba Lan đặt mục tiêu đến năm 2014 sản xuất được khí đá phiến thương mại

16:57 | 23/09/2011

323 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk vừa cho biết nước ông có kế hoạch bắt đầu sản xuất khí đá phiến thương mại từ năm 2014, bác bỏ những quan ngại về môi trường trong khi khẳng định những công nghệ đưa vào khai thác là rất an toàn.

Nhà lãnh đạo của những người tự do thuộc Đảng Cương lĩnh (PO) cầm quyền ở Ba Lan khẳng định: “Việc khai thác khí đá phiến thương phẩm sẽ bắt đầu trong năm 2014”.

Trước đó, ông Tusk cho biết thêm Ba Lan đến năm 2035 có thể “đảm bảo an ninh khí đốt” khi ông đến thăm khu vực Lubocin, miền Bắc nước này, nơi đang thăm dò khí đá phiến. Ông nói: “Sau nhiều năm phụ thuộc vào nước láng giềng lớn của chúng ta (nước Nga), ngày hôm nay, chúng ta có thể tuyên bố thế hệ của tôi sẽ chứng kiến ngày mà chúng ta sẽ đứng độc lập trong lĩnh vực khí đốt”.

Vị thủ tướng trên cũng khẳng định ông “đã được đảm bảo rằng việc thăm dò và sản xuất được tiến hành tốt sẽ không gây nguy hại cho môi trường”.

Hồi đầu tháng này, Liên minh châu Âu cho biết họ có ý định soạn thảo những quy định về khai thác trữ lượng khí đá phiến được áp dụng trong toàn liên minh này do có những quan ngại về môi trường.

Vân Chi (Theo AFP)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc