Ba đối tượng liên quan đến vụ phá rừng pơ mu ra đầu thú

08:22 | 20/08/2016

400 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chiều 19/8, Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, liên quan đến vụ phá rừng pơ mu xã La Dêê (huyện Nam Giang, Quảng Nam) có 3 đối tượng ra đầu thú.

Theo Đại tá Lợi, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình có 3 đối tượng tham gia vụ phá rừng pơ mu đã ra đầu thú. Do các đối tượng ra đầu thú ở Quảng Bình nên Công an Quảng Nam đang có mặt tại địa phương này để tiếp nhận thông tin từ các đối tượng. Ngoài ra, đối với các đối tượng liên quan khác cơ quan điều tra cũng đang vận động ra đầu thú.

“Ban chuyên án đang tập trung mọi lực để đưa vụ án ra ánh sáng. Chúng tôi sẽ tiến hành họp báo khi có kết quả chính thức” – ông Lợi nói.

ba doi tuong lien quan den vu pha rung po mu o quang nam ra dau thu

Hiện trường vụ phá rừng pơ mu ở biên giới Việt - Lào

Như đã đưa tin, ngày 8/7, lực lượng Công an huyện Nam Giang đã phối hợp cùng Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung tiến hành kiểm tra tại khu vực biên giới gần Trạm cửa khẩu Nam Giang - Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào). Tại đây lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 280 phách gỗ pơ mu với tổng khối lượng 28m3 được tập kết gần cột mốc biên giới 717 khu vực vành đai biên giới cách Trạm cửa khẩu Nam Giang khoảng 500m.

Xác định đây là vụ phá rừng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên vào ngày 14/7, Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung đã khởi tố vụ án.

Liên quan đến vụ phá rừng này, ngày 19/7, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn, đã yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Trung Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Đắc Ốc-Nam Giang.

Ngoài ông Thịnh, 3 cán bộ liên quan đến vụ việc này gồm: thượng tá Nguyễn Tấn Lạc, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu Nam Giang; trung tá Đỗ Hoàng Minh, Chính trị viên Đồn biên phòng Cửa khẩu Nam Giang và trung tá Lê Xuân Chính, Đồn phó kiêm Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng Cửa khẩu Nam Giang cũng bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra, phá án.

Trong khi Ban chuyên án đang phối hợp chặt chẽ với Công an huyện Nam Giang để làm rõ vụ phá rừng pơ mu nghiêm trọng này thì chiều ngày 4/8, lại có thêm 176 phách gỗ pơ mu, có khối lượng hơn 7m3 nằm ngay trong khu vực cửa khẩu Nam Giang, cách rào chắn kiểm soát chừng 70m lại bị phát hiện.

Liên quan đến vụ án, ngày 17/8, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có văn bản yêu cầu Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo kết quả điều tra, xử lý vụ án trước ngày 25/8.

Nguyễn Sơn

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc