Australia lưu thông tiền giấy cho người khiếm thị

18:00 | 02/09/2016

648 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Lần đầu tiên những khiếm thị ở Australia có thể nhận biết được mệnh giá của tiền giấy khi Ngân hàng trung ương Australia ngày 1/9 chính thức được đưa vào lưu thông tờ bạc 5 Đôla với thiết kế riêng cho người khiếm thị.
australia luu thong tien giay cho nguoi mu tu thang 92016
Đồng 5 Đôla mới của Australia. Ảnh: Ngân hàng dự trữ Australia

Đồng tiền mới được phát hành có 2 chấm nổi nhỏ trên bề mặt ở cả 2 mép dài của tờ bạc, giúp người khiếm thị có thể nhận biết được giá trị bằng tay.

Theo kênh ABC TV, đồng bạc này xuất hiện là kết quả của chiến dịch vận động từ năm 2012 của cậu bé mù bẩm sinh Connor McLeod khi em cùng mẹ gửi một lá đơn kiến nghị trên trang Change.org và thu thập được hơn 57.000 chữ ký ủng hộ và thuyết phục được Ngân hàng Dự trữ Australia thay đổi thiết kế tờ bạc 5 Đôla.

australia luu thong tien giay cho nguoi mu tu thang 92016
Cậu bé mù Connor McLeod, hiện 15 tuổi. Ảnh ABC TV

Đây là tờ tiền giấy đầu tiên của Australia có các dấu hiệu nhận biết bằng tay.

Việc phát hành loại tiền này dự kiến sẽ giúp ích cho khoảng 360.000 người khiếm thị tại Australia cũng như rất nhiều khách du lịch có thị lực kém.

Hạo Nhân

ĐKN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc