Arập Xê-út vay 1,75 tỉ USD phát triển điện
Khánh thành một tuabin điện gió tại Arập Xê-út |
Khoản tín dụng này được 8 ngân hàng quốc tế cho vay trong thời hạn 5 năm. Đó là các ngân hàng HSBC, Standard Chartered, Natixis, Citibank, First Abu Dhabi, Tokyo-Mitsubishi, Mitsui Banking Corporation Sumitomo và Mizuho.
Công ty Điện lực Arập Xê-út không công bố chi tiết các dự án sử dụng nguồn vốn vay trên.
Arập Xê-út, nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới, đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự tụt dốc của giá dầu thô bắt đầu vào giữa năm 2014. Vương quốc này đã phải cắt giảm các khoản trợ cấp công và trì hoãn các dự án cơ sở hạ tầng lớn.
Để đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính, Riyadh năm ngoái công bố một kế hoạch lớn nhằm đa dạng hóa nền kinh tế được gọi là "Tầm nhìn 2030". Đất nước này cũng đã thông qua luật thuế giá trị gia tăng, sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2018.
Arập Xê-út dự tính mức thâm hụt ngân sách trong năm 2017 là 53 tỷ USD. Trong 6 tháng đầu năm nay, thâm hụt ngân sách đã giảm một nửa so với cùng kỳ năm 2016 nhờ việc thực hiện cải cách và sự ổn định của giá dầu.
Nh.Thạch
AFP
-
Kế hoạch cải tạo và nâng cấp lưới điện lớn nhất từ trước đến nay của Pháp
-
Đằng sau khoản 16 tỷ USD cho lưới điện của Ba Lan
-
Bám sát 6 chính sách lớn để xây dựng dự thảo Luật Điện lực
-
Vương quốc Anh thông báo xây dựng hàng loạt nhà máy điện khí mới
-
Từ đường dây 500KV Bắc Nam đến “niềm tự hào” của Thủ tướng Australia