84 triệu người xem tranh luận Trump-Clinton

11:41 | 28/09/2016

404 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Có đến 84 triệu người xem truyền hình trực tiếp cuộc tranh luận vòng đầu giữa hai ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump và Hillary Clinton diễn ra ngày 26/9. Đó là con số kỷ lục trong lĩnh vực này, theo Công ty dịch vụ điều tra xã hội học Nielsen.
tin nhap 20160928114010

Công ty Nielsen cho biết, có tất cả 13 hãng truyền hình truyền trực tiếp cuộc đầu khẩu dài 1 giờ 43 phút này và cho đến hết ngày 26 đã có 2,7 triệu lượt bình luận về sự kiện này trên mạng xã hội Twitter.

Từ trước đến nay, các cuộc tranh luận vòng đầu của các ứng viên tổng thống Mỹ đều được tổ chức ở hội trường của trường Đại học Hofstra, New York. Số người xem truyền hình trực tiếp các cuộc tranh luận của các ứng viên tổng thống thường không vượt quá 80 triệu, kỷ lục thuộc về cuộc tranh luận giữa Jimmy Carter và Ronald Reagan hồi năm 1980, với gần 80,6 triệu người xem.

Trước khi diễn ra sự kiện, giới quan sát dự kiến sẽ có hơn 100 triệu người xem cuộc tranh luận truyền hình này. Kết quả tuy thấp hơn, nhưng cũng cực kỳ ấn tượng, vì đã vượt quá xa kỷ lục cũ. Gần như tất cả các kênh truyền hình hàng đầu nước Mỹ đều tham gia phát sóng sự kiện này. Theo thống kê xếp hạng của Nielsen, kênh NBC dẫn đầu với gần 18 triệu người xem cuộc tranh luận.

Trước mắt, hai ứng viên tổng thống Mỹ còn có 2 vòng tranh luận nữa vào ngày 9/10 tại St. Louis (bang Missouri) và vào ngày 19/10 tại Las Vegas (bang Nevada). Ngoài ra, vào ngày 4/10, tại Farmville (Virginia) sẽ có cuộc tranh luận giữa các ứng viên phó tổng thống - Timothy Kane của đảng Dân chủ và Michael Pencecủa đảng Cộng hòa.

Thiện Tâm

RIA Novosti