77 tỷ Euro đầu tư vào năng lượng mặt trời ở Ấn Độ

06:38 | 18/06/2018

485 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tập đoàn viễn thông và dịch vụ trực tuyến khổng lồ SoftBank Group của Nhật Bản đang hoàn thành chi tiết dự án đầu tư từ 6.000 - 10.000 tỷ yên (tương đương từ 46 - 77 tỷ Euro) để phát triển năng lượng mặt trời ở Ấn Độ, kênh NHK ngày 16/6 cho biết.  
77 ty euro dau tu vao nang luong mat troi o an do

Dự án đầu tư khổng lồ này sẽ được thực hiện thông qua một quỹ chung của SoftBank Group và Arập Xêút, như các dự án trước đó, kênh NHK cho biết thêm. Khi được AFP hỏi, một phát ngôn viên của SoftBank Group từ chối bình luận về thông tin này.

SoftBank ngày càng được xem là một tập đoàn tài chính đầu tư nhiều vào các công ty công nghệ, với đóng góp đáng kể của Arập Xêút, với số tiền 100 tỷ USD.

Người sáng lập và ông chủ của Tập đoàn SoftBank, tỷ phú Masayoshi Son là một người ủng hộ nhiệt tình năng lượng tái tạo kể từ vụ tai nạn hạt nhân Fukushima vào tháng 3/2011. Tập đoàn này được xây dựng thông qua một công ty con, một số nhà máy điện mặt trời ở Nhật Bản.

Vào tháng 3/2018, ông Son cũng thông báo rằng SoftBank Group và Arập Xêút sẽ xây dựng một dự án năng lượng mặt trời khổng lồ ở Arập Xêút với công suất 200 GW vào năm 2030.

Nh.Thạch

AFP