7 sinh vật có hình dạng kì dị nhất dưới đáy đại dương

07:03 | 25/06/2015

3,816 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Đây là những sinh vật có thật, tồn tại trên hành tinh của chúng ta chứ không phải trong một bộ phim kinh dị hay khoa học viễn tưởng. Sự tiến hóa và thích nghi với môi trường sống đã mang đến cho các loài sinh vật này một diện mạo vô cùng kì dị và có phần đáng sợ.

7 sinh vật có hình dạng kì dị nhất dưới đáy đại dương

7 sinh vật có hình dạng kì dị nhất dưới đáy đại dương

7 sinh vật có hình dạng kì dị nhất dưới đáy đại dương

7 sinh vật có hình dạng kì dị nhất dưới đáy đại dương

Cá rìu hatchetfish

Muốn nhìn tận mắt sinh vật này, bạn cần đến Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương hoặc Đại Tây Dương và lặn xuống đáy biển sâu. Cá rìu hatchetfish sở hữu khuôn mặt buồn rầu như đang than khóc. Thân hình chúng phát quang, mỏng dẹt như lưỡi rìu.

7 sinh vật có hình dạng kì dị nhất dưới đáy đại dương

7 sinh vật có hình dạng kì dị nhất dưới đáy đại dương

7 sinh vật có hình dạng kì dị nhất dưới đáy đại dương

Cá Blobfish

Sự xuất hiện của loài cá này thu hút sự chú ý của hàng triệu người trong nhiều năm qua. Thậm chí Blobfish còn được bình chọn là loài động vật xấu xí nhất thế giới năm 2013. Bạn nghĩ rằng cơ thể èo uột chẳng có tí mô cơ nào là một bất lợi đối với loài cá này. Nhưng ngược lại, cuộc sống của cá Blobfish như thiên đường vậy: chỉ việc há miệng, trôi trong nước, các sinh vật biển sẽ trôi vào và nó chỉ việc tiêu hóa. Loài này dài khoảng 30cm, sống dưới biển ở độ sâu khoảng 800m.

7 sinh vật có hình dạng kì dị nhất dưới đáy đại dương

7 sinh vật có hình dạng kì dị nhất dưới đáy đại dương

7 sinh vật có hình dạng kì dị nhất dưới đáy đại dương

Cá răng nanh Fangtooth

Trông vẻ ngoài của loài cá này có vẻ dữ tợn nhưng thực ra chúng rất lành tính. Đặc biệt thị lực kém khiến cho răng nanh sắc nhọn của chúng chẳng mấy phát huy tác dụng trừ khi chúng chạm vào con mồi. Loài sinh vật này cư trú ở một độ sâu kỉ lục, khoảng 16.400ft tương đương gần 4000m dưới mặt nước biển, tương đương độ dài của 55 sân bóng đá Mỹ.

7 sinh vật có hình dạng kì dị nhất dưới đáy đại dương

7 sinh vật có hình dạng kì dị nhất dưới đáy đại dương

7 sinh vật có hình dạng kì dị nhất dưới đáy đại dương

7 sinh vật có hình dạng kì dị nhất dưới đáy đại dương

Hải sâm

Hải sâm còn được gọi là Dưa chuột biển có thân hình dài, da có lông, xương trong nằm ngay dưới da. Đây là loài chuyên ăn xác chết dưới đáy biển. Chúng như những nhân viên vệ sinh chăm chỉ dọn dẹp đáy biển. Thức ăn của chúng là loài phù du và các chất hữu cơ tìm thấy dưới biển.

7 sinh vật có hình dạng kì dị nhất dưới đáy đại dương

7 sinh vật có hình dạng kì dị nhất dưới đáy đại dương

Cá mập yêu tinh

Cá mập yêu tinh có cuộc sống tương đối bí ẩn sâu dưới lòng đại dương. Chúng sở hữu vẻ ngoài xấu xí nhưng cũng là độc nhất. Được phát hiện vào thế kỷ 19, cá mập yêu tinh không như những họ hàng cá mập khác, chúng không thích lộ diện. Chuyện kể rằng, một con cá mập yêu tinh đã được đưa đến Nhật Bản một vài năm trước và nó đã chết ngay sau đó.

7 sinh vật có hình dạng kì dị nhất dưới đáy đại dương

7 sinh vật có hình dạng kì dị nhất dưới đáy đại dương

7 sinh vật có hình dạng kì dị nhất dưới đáy đại dương

Sên lưỡi hạc (Flamingo Tongue Snail)

Đừng nhầm màu sắc và họa tiết trên thân của sên lưỡi hạc là lớp vỏ của chúng. Sự sống động và sặc sỡ này nằm ngay trên những mô mềm. Chúng hấp thụ chất độc của thức ăn và biến chúng trở thành nọc độc của mình như một vũ khí phòng

7 sinh vật có hình dạng kì dị nhất dưới đáy đại dương

7 sinh vật có hình dạng kì dị nhất dưới đáy đại dương

7 sinh vật có hình dạng kì dị nhất dưới đáy đại dương

Cá Angler

Cá Angler là loài ăn thịt nguy hiểm, thường sống ở những vùng biển sâu ở Đại Tây Dương và Nam Cực. Chúng được mệnh danh là loài khỏe nhất hành tinh khi có thể tồn tại ở những điều kiện khắc nghiệt nhất. Điểm đặc biệt nhất của loài này là phần nhô ra trên đầu có thể phát sáng để dụ con mồi dưới đáy đại dương.

Thêm một điểm nữa đó là thói quen giao phối vô cùng kì quái. Khi mới được phát hiện, các nhà khoa học nhận thấy, hầu hết các cá thể đều là con cái và chúng có một sinh vật kí sinh dưới bụng. Đó chính là những con đực. Những con đực sẽ bám sát phần vây bụng của con cái để chia sẻ thức ăn và giao phối. Nếu tìm đúng đối tượng, con đực sẽ cắn vào thịt con cái để gắn liền hai con vào với nhau. Lúc này con đực sẽ sống dựa hoàn toàn vào con cái và chia sẻ chung hệ thống tiêu hóa. Ngược lại, con đực phải đáp ứng nhu cầu giao phối của con cái bất cứ lúc nào.

Hoa Mộc Trà

(Năng lượng Mới)