61,67% tin báo là cháy... bãi cỏ, rác!

06:00 | 11/04/2014

493 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sở Cảnh sát PCCC TP HCM ghi nhận: Có 360 tin báo cháy nhưng báo đốt cỏ, rác lên đến 222 tin, chiếm 61,67%.

Lực lượng PCCC tại chỗ dập bãi rác đang cháy tại huyện Nhà Bè vào chiều 19/2/2014.

Chiều 10/4, Sở Cảnh sát PCCC đã có buổi họp báo định kỳ quý I/2014 với các cơ quan báo đài. Theo đó, thượng tá Đinh Văn Ngàn, Trưởng phòng tham mưu Sở Cảnh sát PCCC cho biết, trong quý I/2014, trên địa bàn TP HCM xảy ra 94 vụ cháy, giảm 24 vụ so với quý IV/2013, chiếm 20,34%.

So với cùng kỳ giảm 85 vụ, tỷ lệ 47,49%. Số vụ cháy do Sở Cảnh sát PCCC Thành phố trực tiếp cứu chữa 64 vụ, chiếm 68,1% và số vụ còn lại do lực lượng tại chỗ tự dập tắt. Thiệt hại do các vụ cháy gây ra làm chết 3 người và bị thương 3 người, so với quý IV/2013 tăng 1 người chết và giảm 9 người bị thương.

So với cùng kỳ năm 2013 đã giảm 2 người chết và tăng 1 người bị thương. Về tài sản ước tính thành tiền khoảng trên 465 triệu đồng và 18 vụ chưa ước thành tiền.

Cơ quan chức năng đã làm rõ nguyên nhân 62/94 vụ cháy; trong đó, nguyên nhân cháy nhiều nhất do sự cố và vi phạm quy định trong sử dụng điện: 50/62 vụ đã điều tra làm rõ nguyên nhân, chiếm 80,65%.

Thiếu tướng Trần Triều Dương, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC cho hay, Trung tâm Chỉ huy tiếp nhận 360 tin báo cháy, tăng 239 tin so với quý IV/2013, chiếm 197,52%. So với cùng kỳ năm 2013 tăng 117 tin, chiếm 48,15%.

Trong đó, 8 tin báo cháy giả và đã điều động lực lượng, phương tiện đến các điểm báo cháy, nhưng không triển khai cứu chữa mà do lực lượng tại chỗ xử lý kịp thời khi cháy phát sinh, thiệt hại không đáng kể. Nguyên nhân dẫn đến các tin báo cháy nhiều nhất là do đốt cỏ, rác lên đến 222 tin, chiếm 61,67%.

Tình hình cháy trên địa bàn TP HCM tuy có giảm 85 vụ, chiếm 47,49% so với quý IV/2013 nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp do đang là mùa hanh khô, tình hình nắng nóng kéo dài ảnh hưởng lớn đến tình hình công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố.

Hưng Long