5 “phù thủy” ở Ấn Độ bị đánh chết

07:49 | 09/08/2015

2,194 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Năm phụ nữ ở phía đông Ấn Độ đã bị hàng chục dân làng đánh đến chết hôm 8/8, vì bị cáo buộc là phù thủy và gây ra nhiều xui xẻo cho làng.
5 “phù thủy” ở Ấn Độ bị đánh chết
Thi thể các phụ nữ bị dân làng đánh chết ở Ấn Độ vì bị cho là “phù thủy”

Dân làng Kinjia ở tiểu bang Jharkhand, phía đông Ấn Độ, đã tràn vào kéo các phụ nữ này ra khỏi nhà của họ rồi dùng gậy và cây sắt đánh họ đến chết, theo lời Arun Kumar Singh, một phó thanh tra cảnh sát ở Ranchi, thủ phủ Jharkhand.

Những người tấn công cáo buộc các phụ nữ này đã gây ra một số tai nạn và những điều xui xẻo cho dân làng, kể cả cái chết của một trẻ sơ sinh tại Kinjia trước đó trong tuần, theo ông Singh.

Cảnh sát bắt giữ khoảng 50 người có liên hệ trong cuộc tấn công. Một số lớn cảnh sát viên được đưa đến làng này để ngăn chặn khả năng có thể xảy ra bạo động.

Tình trạng mê tín dị đoan vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi tại Ấn Độ và cũng là nguyên nhân gây ra các cuộc tấn công nhắm vào phụ nữ ở Jahrkhand.

Theo cảnh sát Ấn Độ, từ năm 2000 đến 2012, có khoảng 2.100 người, phần lớn là phụ nữ, bị giết ở Ấn Độ vì tình nghi là phù thủy.

Nghị lực phi thường của cậu bé không tay

Th.Long

Năng lượng Mới

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc