4.000 lính NATO áp sát biên giới, Nga cảnh báo chiến tranh

18:50 | 30/04/2016

9,137 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Mỹ với các đồng minh NATO ở châu Âu đang chuẩn bị triển khai tại Ba Lan và các nước vùng Baltic bốn tiểu đoàn với khoảng 4.000 binh sĩ. Động thái này được xem như là một biện pháp đối phó trước những cuộc tập trận của Nga, theo Tass 30/4.
4000 linh nato ap sat bien gioi nga
Lực lượng đặc nhiệm của NATO

Báo The Wall Street Journal ngày 29.4 cũng cho biết, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work đã xác nhận thông tin này tại Brussels. "Nga đã tiến hành nhiều cuộc tập trận bất ngờ với sự tham gia của những lực lượng quân sự rất lớn, sát với biên giới các nước vùng Baltic. Theo quan điểm của mình, chúng tôi coi điều này là một hành vi cực kỳ khiêu khích", ông Work nói với Wall Street Journal.

Tờ báo này cho biết, Mỹ sẽ điều hai tiểu đoàn đến sát biên giới với Nga; Đức và Anh – mỗi nước một tiểu đoàn.

Đức sẽ phụ trách lực lượng NATO đóng tại Lithuania. Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania, Juozas Olekas đã được Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen thông báo về vấn đề này trong một cuộc điện đàm. "Đức đã nhận trách nhiệm phụ trách các tiểu đoàn chiến đấu của NATO ở Lithuania. Quyết định này đạt được thông qua những nỗ lực phối hợp giữa các tổ chức khác nhau của Lithuania và tăng cường an ninh cho chúng tôi" - Bộ trưởng Olekas cho biết.

Bộ trưởng cũng cho biết rằng quyết định về việc triển khai các tiểu đoàn NATO tại Lithuania dự kiến sẽ được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh NATO tại Warsaw trong tháng Bảy. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa chưa rõ lực lượng sắp được tăng cường tới Lithuania sẽ chỉ bao gồm những tiểu đoàn Đức hay còn có những đơn vị khác thuộc các nước thành viên NATO.

4000 linh nato ap sat bien gioi nga

Tên lửa Iskander-M được Nga điều đến biên giới phía Tây

Các nước Baltic đã nhiều lần tuyên bố rằng họ muốn tăng cường sức mạnh quân sự ở sườn phía đông NATO bằng cách bổ sung lực lượng của khối này trú đóng trên lãnh thổ nước họ.

Tuy nhiên, hiện nay trong xã hội Đức đang dậy lên làn sóng phản đối việc chính phủ nước này quyết định đưa quân đến Lithuania để tham gia cùng NATO đối phó Nga. “Đưa quân đi răn đe, trấn áp Nga có nghĩa là chúng ta đã quên mất bài học lịch sử trong quá khứ”, đó là một thông điệp hiện đang được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội ở Đức.

Thiện Tâm

Theo RT