2 vợ chồng cùng giết người vì một cây dừa

14:01 | 03/06/2014

45,445,700 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong lúc hai bên giằng co, con dao trên tay Tuấn bất ngờ rơi xuống nền nhà. Thấy chồng bị đánh, Phương liền xông vào nhặt con dao lên và cùng cùng tấn công nạn nhân.

Chiều 2/6, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Mai Xuân Hùng (40 tuổi, trú xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia) mức án 30 tháng tù giam về hành vi Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Cùng tội danh này, bị cáo Dương Thị Phương (29 tuổi, vợ Hùng) bị phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Vợ chồng bị cáo Hùng tại phiên tòa.

 

Nạn nhân tử vong trong vụ án là ông Mai Xuân Tuấn (48 tuổi, hàng xóm với bị cáo). Cáo trạng ghi rõ, gia đình nạn nhân và bị cáo vốn có quan hệ họ hàng. Nhiều năm trở lại đây, hai bên thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn chuyện chặt bỏ một cây dừa.

Cụ thể, trên lô đất ở của gia đình Hùng có một cây dừa trồng ngay trước ngõ nhà Tuấn. Mỗi lần say rượu, nạn nhân thường chạy sang nhà bị cáo gây sự, đòi chặt bỏ cây.

Đỉnh điểm, tối 1/1/2014, sau buổi liên hoan, Tuấn cầm theo một con dao chạy sang nhà Hùng chửi bới, hăm dọa. Thấy nạn nhân tinh thần bất thường, vợ chồng Hùng nhẹ lời khuyên: “Thôi chú say rồi, về nhà nghỉ đi, mai ta nói chuyện”.

Gạt bỏ thiện ý của người hàng xóm, Tuấn bất ngờ rút một con dao lao tới chém liên tiếp vào người Hùng.

Trong lúc hai bên giằng co, con dao trên tay Tuấn bất ngờ rơi xuống nền nhà. Thấy chồng bị đánh, Phương liền xông vào nhặt con dao lên và cùng cùng tấn công nạn nhân.

Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Tuấn đã tử vong. Sau khi gây án, vợ chồng Hùng, Phương đến công an huyện Tĩnh Gia đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Kết quả điều tra cho thấy, Hùng đã cầm gây sắt vụt liên tiếp. Ngoài chịu mức án trên, vợ chồng này còn phải đền bù tiền cho gia đình nạn nhân theo quy định của pháp luật.

Hải Ninh