Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI:

151 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI

10:32 | 13/12/2017

588 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 12/12, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI. 151 đồng chí đã trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, trong đó có Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Vũ Thị Thu Hương.  
151 dong chi trung cu ban chap hanh trung uong doan khoa xi
Các đại biểu biểu quyết nhân sự tại Đại hội

Ngày 12/12, ngày thứ 3 của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua đề án nhân sự bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Theo đó, Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách 174 nhân sự để bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XI. Đồng thời, Đại hội đã thống nhất thông qua Ban Kiểm phiếu gồm 37 đồng chí được Đoàn Chủ tịch giới thiệu.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, công khai, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Kết quả, 151 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhiệm kỳ mới.

Đặc biệt, trong những đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhiệm kỳ mới có Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong trúng cử với tỷ lệ số phiếu cao đạt 97,9%; Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn, Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy; Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương...

151 dong chi trung cu ban chap hanh trung uong doan khoa xi
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI

Chiều cùng ngày, đã diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI để bầu Ban Thường vụ, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tại hội nghị, Ban chấp hành Trung ương Đoàn đã tín nhiệm bầu ra 31 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI. Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tiếp tục tái đắc cử chức vụ Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và 3 Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, gồm: Nguyễn Anh Tuấn; Nguyễn Ngọc Lương và Bùi Quang Huy.

Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XI gồm 19 đồng chí, đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XI.

Tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đoàn đại biểu Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương gồm 16 đồng chí. Phát huy tinh thần tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương, đoàn Đại biểu đã tham gia tích cực trong các hoạt động tại Đại hội. Đồng chí Vũ Đức Tú - Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương được bầu vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI; 5 đồng chí được bầu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI.

Nguyễn Hoan

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc