TP HCM:

123 cây xanh bị đốn hạ và di dời

21:49 | 12/08/2017

931 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 11/8, Sở Giao thông Vận tải TP HCM đã có kế hoạch xử lý 123 cây xanh tại 2 tuyến đường Hoàng Hoa Thám và Hoàng Minh Giám (quận Tân Bình).  
123 cay xanh bi don ha va di doi
Cây xanh được di dời sẽ mang về trồng tại Lâm viên trường Đại học Nông lâm TP HCM.

Trên đường Hoàng Hoa Thám (đoạn từ cổng doanh trại quân đội đến đường Cộng Hòa), 93 cây xanh bị xử lý và đường Hoàng Minh Giám (đoạn từ công viên Gia Định đến đường Đào Duy Anh) xử lý 30 cây xanh.

Sau đó, Sở Giao thông Vận tải sẽ trồng lại 175 cây giáng hương và 110 cây dầu trên 2 tuyến đường trên. Việc đốn hạ và di dời các cây xanh nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, tăng cường năng lực lưu thông trên tuyến đường.

Các cây xanh được di dời sẽ mang về trồng lại và bảo dưỡng tại lâm viên trường Đại học Nông lâm TP HCM. Theo tính toán, tổng số cây xanh được di dời trên 2 tuyến đường là 21 và đốn hạ 102 cây.

Những cây bị đốn hạ sẽ thu hồi gỗ nhằm sử dụng để chế tạo các sản phẩm như: bàn, ghế, sản phẩm điêu khắc. Ước tính, số gỗ được thu hồi hơn 177 m3.

Việc đốn hạ, di dời số cây xanh trên được thực hiện đến cuối năm nay.

123 cay xanh bi don ha va di doi Ngắm hàng cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng trước khi bị đốn hạ
123 cay xanh bi don ha va di doi TP HCM tiếp tục đốn hạ 27 cây xanh để làm metro
123 cay xanh bi don ha va di doi TP HCM: Đốn hạ, di dời 300 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng

Long Vũ

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc