10 sự kiện nổi bật ngày 8/2

19:00 | 08/02/2016

325 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nhân dịp Tết cổ truyền Bính Thân 2016, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể đồng bào,đồng chí, chiến sĩ trên mọi miền Tổ quốc và kiều bào ta ở nước ngoài, các bạn nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập ở Việt Nam lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới chúc mừng nhất
10 su kien noi bat ngay 82 382261
Nhân dịp Tết cổ truyền Bính Thân 2016, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể đồng bào,đồng chí, chiến sĩ trên mọi miền Tổ quốc và kiều bào ta ở nước ngoài, các bạn nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập ở Việt Nam lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới chúc mừng nhất. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 82 382261
Sáng 8/2/2016 (tức mùng 1 Tết Bính Thân), đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đến thăm, chúc Tết một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết cán bộ, nhân viên Quận ủy Hải Châu. Ảnh: Văn Sơn – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 82 382261
Tối 7/2/2016 (đêm 30 Tết), Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến thăm, chúc Tết lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội; thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Thủ đô làm nhiệm vụ bảo vệ dàn pháo hoa phục đêm giao thừa và đi kiểm tra công tác ứng trực, đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn để nhân dân vui xuân đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 của Công an thành phố Hà Nội. Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang với lãnh đạo Thành ủy, HĐND và UBND thành phố Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 82 382261
Trong không khí ấm áp vui tươi đón mừng năm mới, mừng Đảng-mừng xuân Bính Thân 2016, nhiều địa phương trong cả nước tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật, bắn pháo hoa, trang hoàng đường phố… để nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc. Trong ảnh: Ngưòi dân TP. Hồ Chí Minh xem bắn pháo hoa trên đường hoa Nguyễn Huệ, quận 1. Ảnh: Tràng Dương-TTXVN
10 su kien noi bat ngay 82 382261
Không còn không khí ồn ào, náo nhiệt của ngày thường, phố cổ Hà Nội ngày đầu tiên của năm mới Bính Thân trở nên tĩnh lặng, bình yên đến sâu lắng trong ánh nắng nhẹ nhàng. Phố xá ngày thường vốn chật hẹp là thế, giờ bỗng thênh thang lạ thường. Trong ảnh: Phố Hàng Bạc vắng lặng sáng sớm 1 Tết. Ảnh: Quang Hải – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 82 382261
Đi lễ chùa đầu năm đã trở thành một nét đẹp văn hoá tâm linh trong đời sống mỗi người Việt Nam. Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, nhiều người dân trong cả nước đến các chùa, phủ để cầu một năm mới quốc thái dân an, bình an, thịnh vượng cho gia đình. Trong ảnh: Người dân đến chùa Quán Sứ lễ cầu xin sức khoẻ, thành đạt và mọi việc sẽ tốt đẹp hơn trong năm mới. Ảnh: Đắc Giang – TTXVN 
10 su kien noi bat ngay 82 382261
Sáng 8/2/2016 (tức mùng 1 Tết Bính Thân), tại Cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh), Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin tổ chức đón tàu Hải Phòng 19 và tàu VINACOMIN Hạ Long đến “xông cảng”, nhận những tấn than đầu tiên của năm Bính Thân tiêu thụ nội địa. Trong ảnh: Tàu Hải Phòng 19 vào "ăn hàng" trong ngày đầu năm. Ảnh: Nguyễn Hoàng-TTXVN
10 su kien noi bat ngay 82 382261
Tối 7/2, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã  họp khẩn cấp để thảo luận về vụ phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên. Kết thúc cuộc họp kín, Hội đồng bảo an ra tuyên bố lên án hành động này của Triều Tiên vì vụ phóng này của Triều Tiên vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết 1718 (năm 2006), 1874 (năm 2009), 2087 (năm 2013), và 2094 (năm 2013) của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Các thành viên Hội đồng bảo an cho biết sẽ nhanh chóng ban hành một nghị quyết mới để đáp trả "những hành vi phạm nguy hiểm và nghiêm trọng này". Trong ảnh: Đại diện thường trực của Mỹ tại LHQ Samantha Power (giữa) phát biểu cùng đại diện Nhật Bản Motohide Yoshikawa (trái) và đại diện Hàn Quốc Oh Joon sau phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ngày 7/2. THX/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 82 382261
Ngày 8/2, Quốc hội liên bang mới được bầu ra của Myanmar đã bắt đầu phiên họp đầu tiên ở Nay Pyi Taw, 10 ngày sau khi quốc hội trước kết thúc nhiệm kỳ. Động thái trên diễn ra 3 tháng sau cuộc tổng tuyển cử ngày 8/11/2015, trong đó đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) do bà Aung San Suu Kyi đứng đầu giành được đa số ghế tuyệt đối trong quốc hội. Phiên họp đầu tiên này do Chủ tịch Thượng viện U Mann Win Khaing Than, thành viên NLD, chủ trì, với sự tham gia của tổng cộng 648 thành viên quốc hội liên bang. Trong ảnh: Các nghị sĩ Myanmar nhóm họp tại thủ đô Naypyidaw ngày 1/2. AFP/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 82 382261
Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng mở cửa tiếp nhận hàng chục nghìn người tị nạn Syria "trong trường hợp cần thiết". Đó là phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 7/2. Ông Erdogan cho hay quyết định đóng cửa biên giới ở Oncupinar, tỉnh Kilis là do tình hình chiến sự ở Syria. Theo ông Erdogan, biên giới sẽ mở cửa trong trường hợp cần thiết, khi những người tị nạn đến biên giới nước này và không còn lựa chọn nào khác. Tính đến ngày 7/2, biên giới Oncupinar của Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng cửa 3 ngày liên tiếp, không nhận hàng nghìn người tị nạn. Liên minh châu Âu (EU) ngày 6/2 tuyên bố Ankara có nghĩa vụ quốc tế phải mở cửa biên giới cho người tị nạn, đồng thời hối thúc Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ giúp đỡ giảm dòng người di cư vào châu Âu. Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết biên giới Oncupinar vẫn mở cửa "cho các trường hợp khẩn cấp" khi có người bị thương. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại một sự kiện ở Quito, Ecuador ngày 4/2. AFP/ TTXVN

 

TTXVN