10 sự kiện nổi bật ngày 7/10

19:00 | 07/10/2015

486 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 7/10, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tiến hành cải tổ nội các, trong đó lưu nhiệm gần một nửa thành phần chủ chốt trong tổng số 18 vị trí của nội các cũ.
10 su kien noi bat ngay 710 333141 10 sự kiện nổi bật ngày 6/10

 

10 su kien noi bat ngay 710 333141

Ngày 7/10/2015, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Ngân hàng Phát triển Châu Á tổ chức Hội thảo “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức thực hiện chương trình an sinh xã hội”. Trong ảnh: Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 710 333141

Ngày 7/10/2015, tại thành phố Hải Phòng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh Hải Phòng tổ chức lễ kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam 13-10 và tôn vinh doanh nhân tiêu biểu khu vực Duyên hải phía Bắc năm 2015. Trong ảnh: Các doanh nhân tiêu biểu được tôn vinh tại buổi lễ. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 710 333141

Ngày 7/10, tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Kiên Giang tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề Luật báo chí, với sự tham dự của lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên cơ quan báo, đài tỉnh; các cơ quan thường trú báo, đài tại địa phương và một số sở, ngành hữu quan. Trong ảnh: Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Huy Hải – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 710 333141

Ngày 7/10/2015, tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ (Hà Nội), Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) tổ chức Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 – 2020 cho công trình Trạm biến áp 220 kV Tây Hồ và đường dây 220 kV Chèm – Tây Hồ. Công trình do EVN Hà Nội làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 736 tỷ đồng. Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 710 333141

Ngày 7/10/2015, tại Trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế Cần Thơ đã khai mạc Triển lãm quốc tế Vietbuild 2015 tại Cần Thơ với sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước, trưng bày gần 500 gian hàng trên các lĩnh vực về xây dựng, trang trí nội ngoại thất và bất động sản. Trong ảnh: Khách tham quan, tìm hiểu tại Triển lãm. Ảnh: Duy Khương - TTXVN

10 su kien noi bat ngay 710 333141

Ngày 7/10, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tiến hành cải tổ nội các, trong đó lưu nhiệm gần một nửa thành phần chủ chốt trong tổng số 18 vị trí của nội các cũ. Ông Shinzo Abe đã lưu nhiệm 8 vị trí quan trọng trong chính phủ như Bộ trưởng Tài chính, Chánh văn phòng nội các, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Y tế-Lao động và Phúc lợi xã hội, Bộ trưởng Thông tin và các vấn đề đối nội, Bộ trưởng Chính sách Kinh tế và Tài chính, Bộ trưởng Phụ trách chấn hưng kinh tế địa phương. Trong ảnh: Tân Bộ trưởng Kinh tế thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Mikio Hayashi vừa được bổ nhiệm. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 710 333141

Ngày 6/10, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nhận định sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc và tình trạng giá cả hàng hóa sụt giảm sẽ khiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2015 hạ xuống mức thấp nhất kể từ đợt suy thoái năm 2009. Trong báo cáo được công bố cùng ngày, trước thềm cuộc họp thường niên của IMF sẽ diễn ra trong tuần ở Peru, định chế tài chính này dự báo kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 3,1% trong năm 2015, thấp hơn so với các mức dự báo 3,3% đưa ra hồi tháng 7 vừa qua và 3,4% của năm ngoái. Trong ảnh (tư liệu): Giám đốc điều hành IMF Christine Lagarde phát biểu về tình hình tài chính thế giới và hội nghị thường niên IMF/ Ngân hàng thế giới 2015 tại một sự kiện ở thủ đô Washington, Mỹ ngày 30/9. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 710 333141

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Penny Pritzker ngày 6/10 đã đến Havana để hội đàm với các nhà lãnh đạo Cuba về các bước mà Tổng thống Mỹ Barack Obama thực hiện nhằm nới lỏng lệnh cấm vận thương mại nhằm vào đảo quốc này. Bà Pritzker là quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến Cuba kể từ sau chuyến thăm của Ngoại trưởng John Kerry tới đảo quốc này hôm 14/8. Trong ảnh: Bà Pritzker (giữa) thăm Khu thương mại phát triển Mariel, gần thủ đô Havana ngày 6/10. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 710 333141

Ngày 6/10, cựu Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 68 John Ashe đã bị các nhà điều tra liên bang Mỹ bắt giữ với cáo buộc nhận hối lộ của các doanh nghiệp từ Macau. Cáo trạng được cơ quan điều tra liên bang Mỹ đưa ra cho biết ông John Ashe, từng là Đại sứ của Antigua & Barbuda tại LHQ và được bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 68 (2013-2014), đã nhận hối lộ hơn 1 triệu USD dưới nhiều hình thức từ doanh nhân Trung Quốc liên quan tới việc xây dựng trung tâm hội nghị của LHQ ở Macau. Ông John Ashe cũng bị cáo buộc đã hai lần gian lận thuế liên quan tới vụ việc này trong giai đoạn 2011-2014. Trong ảnh (tư liệu): Ông John Ashe và Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon tại phiên họp Đại hội đồng LHQ khóa 68 ở New York, Mỹ ngày 24/9/2013. Reuters/ TTXVN

10 su kien noi bat ngay 710 333141

Ngày 7/10, hơn 200 cảnh sát Australia đã đồng loạt tiến hành đột kích vào khu vực ngoại ô phía Tây thành phố Sydney, bắt giữ 5 đối tượng liên quan vụ nổ súng bên ngoài trụ sở cảnh sát bang New South Wales (NSW) ở quận Parramatta ngày 2/10 vừa qua làm một nhân viên cảnh sát thiệt mạng. Cảnh sát NSW tuyên bố vụ bắt giữ trên nằm trong chiến dịch điều tra chung giữa cảnh sát NSW, Cơ quan chỉ huy Phòng chống tội phạm quốc gia và Cảnh sát liên bang Australia.Trong ảnh: Cảnh sát liên bang bắt giữ một người đàn ông ở Sydney trong chiến dịch. Reuters/TTXVN

 

TTXVN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc