10 sự kiện nổi bật ngày 6/7

19:00 | 06/07/2015

1,233 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Theo kết quả kiểm phiếu chính thức cuộc trưng cầu ý dân tại Hy Lạp do Bộ Nội vụ nước này công bố ngày 6/7, 61,31% cử tri Hy Lạp đã bác bỏ kế hoạch cải cách và chi tiêu khắc khổ do các chủ nợ quốc tế (gồm Liên minh châu Âu - EU, Ngân hàng Trung ương châu Âu - ECB và Quỹ Tiền tệ Quốc tế - IMF) đưa ra để đổi lấy cứu trợ cho nước này. Có 62,5% cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ngày 5/7. Với 100% số phiếu được kiểm, chỉ có 38,69% nói "có" với các điều kiện chủ nợ đề ra.

10 sự kiện nổi bật ngày 5/7

10 sự kiện nổi bật ngày 5/7

Ngày 5/7, các điểm bỏ phiếu ở Hy Lạp đã mở cửa đón cử tri tới bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về việc liệu nước này có chấp thuận các điều kiện của các chủ nợ quốc tế để nhận được sự cứu trợ tài chính hay không, trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đang nóng lòng chờ đợi kết quả cuộc trưng cầu có khả năng định hình tương lai của khối này.

10 sự kiện nổi bật  ngày 6/7

Ngày 6/7/2015, tại Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc cử tri tại huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) để thông báo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIII. Tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thẳng thắn trao đổi, giải đáp những kiến nghị, đề xuất được các cử tri đề cập. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với cử tri huyện Thủy Nguyên. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

10 sự kiện nổi bật  ngày 6/7

Ngày 6/7/2015, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2011- 2016 tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 13. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đến dự. Kỳ họp thứ 13 sẽ thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng trên mọi mặt của Thủ đô. HĐND thành phố đề nghị các đại biểu cần tập trung cao độ, nghiêm túc, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thảo luận dân chủ để tìm ra các giải pháp, biện pháp giúp Thủ đô phát triển toàn diện. Trong ảnh: Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp. Ảnh: An Đăng – TTXVN

10 sự kiện nổi bật  ngày 6/7

Ngày 6/7/2015, Tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” giai đoạn 2000-2015 và trao tặng Bằng khen cho 50 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng “Quỹ vì người nghèo”. Trong 15 năm qua, các cấp trong tỉnh Quảng Trị đã huy động được số tiền hơn 189 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ cho người nghèo vượt qua khó khăn xây dựng cuộc sống. Trong ảnh: Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng “Quỹ vì người nghèo”. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

10 sự kiện nổi bật  ngày 6/7

Ngày 6/7, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Trường Đại học Portland, thuộc bang Oregon (Mỹ) tổ chức hội nghị Sáng kiến Việt Nam- Oregon với chủ đề “Tăng cường quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế trong phòng chống thiên tai”. Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành của Trung ương; lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, đại diện Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP. Hồ Chí Minh và lãnh đạo Trường Đại học Portland.Trong ảnh: Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

10 sự kiện nổi bật  ngày 6/7

Ngày 6/7/2015, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức khởi công nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên với tổng mức đầu tư 4.662 tỷ đồng bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Tuyến đường có tổng chiều dài 61,3 km, quy mô đường cấp 4 miền núi với nền đường rộng 7,5 mét, mặt đường rộng 5,5 mét được thảm bê tông nhựa hoặc bê tông xi măng. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong vòng 36 tháng. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh Phú Yên, Gia Lai khởi công dự án nâng cấp tuyến đường bộ. Ảnh: Thế Lập- TTXVN

10 sự kiện nổi bật  ngày 6/7

Tối 5/7/2015, tổ công tác Cụm Trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã bắt giữ một xuồng máy vận chuyển 4.300 bao thuốc lá lậu tại vùng biển Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đồng thời bắt giữ đối tượng Hà Trang Nghiêm (sinh năm 1979, cư ngụ ở tổ 5, ấp Cống Tre, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang), còn 1 đối tượng tên Hùng đã nhảy xuống biển tẩu thoát. Tổ công tác Cụm Trinh sát số 2 đã lập biên bản thu giữ xuồng máy, 1 điện thoại di động hiệu BAVAPEN và 930 bao thuốc lá Golden Deer, 2.900 bao Ram và 470 bao HERO. Toàn bộ tang vật và đối tượng Hà Trang Nghiêm đã được bàn giao cho Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Tang vật thuốc lá lậu và đối tượng Nghiêm (sau) sau khi bị bắt giữ. Ảnh: Huy Hải – TTXVN

10 sự kiện nổi bật  ngày 6/7

Theo kết quả kiểm phiếu chính thức cuộc trưng cầu ý dân tại Hy Lạp do Bộ Nội vụ nước này công bố ngày 6/7, 61,31% cử tri Hy Lạp đã bác bỏ kế hoạch cải cách và chi tiêu khắc khổ do các chủ nợ quốc tế (gồm Liên minh châu Âu - EU, Ngân hàng Trung ương châu Âu - ECB và Quỹ Tiền tệ Quốc tế - IMF) đưa ra để đổi lấy cứu trợ cho nước này. Có 62,5% cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ngày 5/7. Với 100% số phiếu được kiểm, chỉ có 38,69% nói "có" với các điều kiện chủ nợ đề ra. Trong ảnh: Người dân Hy Lạp ăn mừng tại thủ đô Athens sau khi kết quả trưng cầu dân ý. THX/TTXVN

10 sự kiện nổi bật  ngày 6/7

Ngày 6/7, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết trước thềm thời hạn chót 7/7 để đạt được thỏa thuận cuối cùng nhằm kết thúc cuộc tranh cãi kéo dài suốt 12 năm qua, hiện vẫn còn một số khác biệt giữa Iran với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran. Phát biểu với báo giới, ông Zarif nêu rõ: “Vẫn chưa có gì rõ ràng...vẫn còn một số khác biệt và chúng tôi đang nỗ lực”. Trong ảnh: Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong cuộc gặp tại Vienna, Áo. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật  ngày 6/7
Ngày 6/7, năm đại diện của Trung tâm Hòa bình Kim Dae-jung đã qua biên giới phân chia hai miền Triều Tiên sang thành phố Kaesong ở miền Bắc để thảo luận về các chi tiết của chuyến thăm sắp tới của bà Lee Hee-ho, phu nhân cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung. Động thái này diễn ra sau khi họ có chuyến thăm tương tự vào ngày 30/6 với cùng mục đích trên, nhưng không thống nhất được với phía Triều Tiên về ngày cụ thể để bà Lee thực hiện chuyến đi mà chỉ thỏa thuận là sẽ thảo luận thêm. Trong ảnh: Đại diện của Trung tâm Hòa bình Kim Dae-jung trả lời phỏng vấn báo chí sau khi trở về từ Triều Tiên. Yonhap/TTXVN
10 sự kiện nổi bật  ngày 6/7
Hơn 14.000 người trong trang phục màu trắng đã tụ họp tại vườn Venaria Reale, gần Turin, Italy ngày 5/7, để tham dự bữa tiệc độc đáo ''Dạ tiệc trắng''. Sự kiện này đặc biệt ở chỗ không chỉ quy định trang phục trắng đối với những người tham gia, mà tất cả mọi người khi đến dự tiệc đều phải mang theo đồ ăn, thức uống để tự phục vụ bữa ăn của mình.Địa điểm cụ thể để tổ chức dạ tiệc cũng được giữ bí mật cho đến phút cuối.“Dạ tiệc trắng” là một bữa tiệc thanh lịch, được tổ chức lần đầu tiên tại Paris (Pháp) cách đây 26 năm. AFP/TTXVN

TTXVN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc