10 sự kiện nổi bật ngày 5/7

19:00 | 05/07/2015

1,504 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 5/7, các điểm bỏ phiếu ở Hy Lạp đã mở cửa đón cử tri tới bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về việc liệu nước này có chấp thuận các điều kiện của các chủ nợ quốc tế để nhận được sự cứu trợ tài chính hay không, trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đang nóng lòng chờ đợi kết quả cuộc trưng cầu có khả năng định hình tương lai của khối này. 
THẾ GIỚI 24H: Hy Lạp-châu Âu khẩu chiến trước giờ G
Châu Á sẽ bị vạ lây từ Hy Lạp?
10 sự kiện nổi bật ngày 5/7

Trước thềm chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ từ ngày 6/7 đến 10/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp và trả lời phỏng vấn các Hãng thông tấn, báo chí Hoa Kỳ: AP, Bloomberg News và Wall Street Journal - Dow Jones. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 5/7

Ngày 5/7, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ IX (2015 - 2020). Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đến dự. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 5/7

Ngày 5/7, tại Nhà văn hóa Thanh niên, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ Hồng lần thứ 14 năm 2015 thu hút hơn 5.000 đoàn viên thanh niên, công nhân viên chức, người lao động trẻ tham gia. Các hoạt động của Chiến dịch tập trung ở các địa bàn đang xây dựng nông thôn mới và có khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố và một số tỉnh khu vực Đông và Tây Nam Bộ, huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận). Các hoạt động trong Chiến dịch năm nay được đa dạng hóa về phương thức thực hiện và triển khai nhiều nội dung ý nghĩa như bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị, hoạt động “uống nước nhớ nguồn”, tình nguyện vì an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Chương trình diễn ra đến hết ngày 16/8/2015. Trong ảnh: Ra quân Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng lần thứ 14 năm 2015.Ảnh: An Hiếu - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 5/7

Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020, tỉnh Đồng Tháp đang tập trung đầu tư phát triển ngành chăn nuôi vịt và đưa vào danh sách năm ngành kinh tế chủ lực của tỉnh. Hiện nay, đàn vịt của Đồng Tháp có khoảng 5 - 7 triệu con, đứng thứ ba cả nước, tập trung chủ yếu ở các huyện: Tam Nông, Cao Lãnh, Tháp Mười, Thanh Bình... Mô hình nuôi vịt chạy đồng tại tỉnh Đồng Tháp hiện đang phát huy hiệu quả, đã và đang giúp không ít hộ nghèo ở địa phương này có nguồn thu nhập ổn định và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong ảnh: Mô hình nuôi vịt chạy đồng của hộ Anh Trần Thanh Phong (xã Phú thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp). Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 5/7

Mặc dù ngành Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang đã có thông báo cấm các phương tiện và người dân tham gia giao thông qua cầu Thứ Bảy từ ngày 19/5/2015 do cầu bị hư hỏng nặng, nhưng đến nay, các phương tiện và người dân địa phương vẫn qua lại cầu, bất chấp nguy hiểm. Cầu Thứ Bảy nằm trên tuyến đường tỉnh 967, nối liền hai huyện An Biên và An Minh có chiều dài 45m, rộng 3,5m được xây dựng từ năm 1990, đến nay đã hư hỏng, kết cấu thép đã mục, sét và có thể sập bất cứ lúc nào. Trong ảnh: Người dân bất chấp nguy hiểm rình rập, vẫn vô tư lưu thông qua cầu Thứ Bảy đã bị xuống cấp. Ảnh: Huy Hải – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 5/7
Ngày 5/7, các điểm bỏ phiếu ở Hy Lạp đã mở cửa đón cử tri tới bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về việc liệu nước này có chấp thuận các điều kiện của các chủ nợ quốc tế để nhận được sự cứu trợ tài chính hay không, trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đang nóng lòng chờ đợi kết quả cuộc trưng cầu có khả năng định hình tương lai của khối này. Gần 10 triệu cử tri Hy Lạp đủ tư cách sẽ tiến hành bỏ phiếu đến 19 giờ (16h00 GMT) về chương trình cải cách và các điều khoản "thắt lưng buộc bụng" của các chủ nợ quốc tế nhằm đổi lấy gói cứu trợ mới. Dự kiến, kết quả trưng cầu dân ý sẽ được công bố sau 18h00 GMT cùng ngày. Trong ảnh: Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras bỏ phiếu tại thủ đô Athens ngày 5/7. AFP/TTXVN
10 sự kiện nổi bật ngày 5/7

Ngày 5/7, các lực lượng Australia và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung diễn ra 2 năm một lần, cùng với sự tham gia lần đầu tiên của Nhật Bản. Cuộc tập trận kéo dài 2 tuần này, mang tên “Kiếm bùa” (Talisman Sabre), diễn ra ở vùng Lãnh thổ phía Bắc và bang Queensland của Australia với sự tham gia của 30.000 binh sỹ từ Mỹ và Australia. Cuộc tập trận sẽ diễn ra ở cả trên biển, trên không và đất liền. Tham gia cuộc tập trận này còn có khoảng 40 binh sỹ thuộc Lực lượng Phòng vệ Mặt đất của Nhật Bản (JGSDF) và hơn 500 binh sỹ New Zealand. Trong ảnh: Thủ tướng Australia Tony Abbott gặp gỡ Chỉ huy và các binh sĩ trên tàu USS Blue Ridge tại cảng Sydney trước cuộc tập trận chung. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 5/7

Ủy ban giám sát đặc biệt (SMM) thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) ngày 4/7 cho biết tình hình quân sự ở khu vực Donbass thuộc miền Đông Ukraine đã xấu đi trong tuần qua, cụ thể là động thái tập trung vũ khí của quân đội chính phủ và phe đòi độc lập. các quan sát viên OSCE cũng ghi nhận tình trạng tập trung cao các trang thiết bị quân sự dọc đường giới tuyến của cả hai bên ở Donbass, làm dấy lên mối lo ngại về nguy cơ thương vong và hủy hoại đối với người dân tại khu vực này. Trong ảnh: (Tư liệu) Thành viên phái bộ OSCE điều tra mảnh đạn pháo gần làng Shirokino, thành phố cảng Mariupol, Ukraine ngày 30/3. AFP/ TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 5/7

Ngày 4/7, tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã công bố một đoạn băng ghi hình hành quyết 25 binh sĩ chính phủ Syria tại một nhà hát cổ ở thành phố Palmyra, miền Trung Syria. Hình ảnh cho thấy các binh lính trong quân phục màu xanh và nâu bị bắn chết trên sân khấu trước một lá cờ của IS và có sự chứng kiến của một đám đông, trong đó có cả trẻ em. Những kẻ hành quyết dường như là những em nhỏ hoặc thiếu niên trong trang phục ngụy trang và khăn rằn màu nâu. Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), vụ hành quyết này được ghi nhận từ ngày 27/5, chưa đầy một tuần sau khi IS chiếm được Palmyra ngày 21/5. Trong ảnh: 25 binh sĩ Syria quỳ phía trước những kẻ hành quyết tại nhà hát cổ ở Palmyra. Trong ảnh: 25 binh sĩ Syria quỳ phía trước những kẻ hành quyết tại nhà hát cổ ở Palmyra. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 5/7

Vườn Thực vật Singapore (Singapore Botanic Gardens) đã trở thành địa điểm Di sản Thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) sau phiên họp thứ 39 của Ủy ban Di sản Thế giới diễn ra tại Bonn (Đức) ngày 4/7. Đây là lần đầu tiên Singapore có một Địa điểm Di sản Thế giới của UNESCO và là vườn thực vật thứ ba trên thế giới được ghi nhận danh hiệu này, sau Vườn Kew ở Anh và Vườn Padua của Italy. Trong ảnh: Một góc vườn Thực vật Singapore. THX/TTXVN

TTXVN