10 sự kiện nổi bật ngày 5/2

20:08 | 05/02/2016

446 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nhân dịp Xuân Bính Thân 2016, sáng 5/2/2016, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp gỡ và chúc Tết cán bộ, nhân viên Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.
10 su kien noi bat ngay 52 381541
Nhân dịp Xuân Bính Thân 2016, sáng 5/2/2016, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp gỡ và chúc Tết cán bộ, nhân viên Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
10 su kien noi bat ngay 52 381541
Sáng 5/2/2016, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, theo đó, Bộ Chính trị phân công đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2010. Trong ảnh: Đồng chí Đinh Thế Huynh (bên phải), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh: An Đăng - TTXVN
10 su kien noi bat ngay 52 381541
Sáng 05/02/2016 (tức ngày 27 tháng chạp), tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng – TP.Hồ Chí Minh diễn ra Lễ dâng cúng bánh Tét Quốc Tổ Hùng Vương nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 do Thành ủy – HĐND – UBND – UB.MTTQ Việt Nam TP.Hồ Chí Minh tổ chức để thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, hướng về cội nguồn dân tộc và bày tỏ lòng tôn kính, biết ơn sâu sắc đối với các vị Vua Hùng. Trong ảnh: Nghi thức dâng cúng bánh Tét Quốc Tổ Hùng Vương nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
10 su kien noi bat ngay 52 381541
Chiều 5/2/2016, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm và chúc Tết cán bộ và nhân viên Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
10 su kien noi bat ngay 52 381541
Tết Bính Thân năm nay, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh ở Thừa Thiên - Huế đăng ký dự trữ, cung ứng hơn 900 tỷ đồng hàng hoá, trong đó UBND tỉnh hỗ trợ lãi suất dự trữ bán hàng bình ổn cho các doanh nghiệp khoảng 10 tỷ đồng. Tỉnh tổ chức 6 điểm bán hàng bình ổn thị trường liên tục trong dịp trước và trong Tết với 50 tấn gạo, 50 tấn đường, 50 ngàn lít dầu ăn, 50 tấn thực phẩm tươi sống, 30 ngàn quả trứng gà, vịt .... Tại các địa phương như Nam Đông, A Lưới, thị xã Hương Thủy, Hương Trà, Phú Vang, các đơn vị kinh doanh còn tổ chức nhiều điểm bán hàng lưu động với đầy đủ các sản phẩm phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân, trong đó các sản phẩm nằm trong chương trình bình ổn giá có giá thấp hơn so với thị trường từ 5-15%, cùng với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Trong ảnh: Người dân mua sắm Tết tại chợ Đông Ba. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN
10 su kien noi bat ngay 52 381541
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, tình trạng quá tải tại các cây rút tiền tự động ATM đang xảy ra tại nhiều điểm trên địa bàn Hà Nội do nhu cầu của người dân tăng mạnh. Trong ảnh: Cảnh xếp hàng chờ rút tiền tại các cây ATM trên đường Hòa Lạc, thị trấn Xuân Mai chiều 4/2/2016 (26 Tết). Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN
10 su kien noi bat ngay 52 381541
Nhân dịp Tết Bính Thân, các chiến sĩ Tiểu đoàn bộ binh 1, Trung đoàn 741, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã cùng các thầy cô giáo trường mầm non Núa Ngam tổ chức gói bánh chưng cho các cháu học sinh và hộ nghèo trên địa bàn. Trong ảnh: Chiến sĩ cùng giáo viên gói bánh chưng tặng cho học sinh và hộ nghèo. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
10 su kien noi bat ngay 52 381541
Ngày 4/2, kết thúc Hội nghị các nhà tài trợ quốc tế cho Syria tại London, Anh, các nhà tài trợ cam kết hỗ trợ hơn 10 tỷ USD giúp đỡ người dân Syria chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột kéo dài suốt 5 năm qua. Liên minh châu Âu (EU), Đức, Anh và Mỹ là các nhà tài trợ lớn nhất, chủ yếu trên các lĩnh vực cung cấp thực phẩm, giáo dục và việc làm cho người dân Syria. 10 tỷ USD sẽ được chia làm hai giai đoạn, hơn 50% cho năm nay và số còn lại sẽ dành cho giai đoạn 2017- 2020. Ngoài ra, các nhà tài trợ cũng đã đạt thỏa thuận trước năm 2018 sẽ tạo khoảng 1,1 triệu việc làm cho người Syria và đến cuối năm 2016/17 sẽ tạo điều kiện cho 1,7 triệu trẻ em được tới trường. Trong ảnh: Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon (phải) tại Hội nghị các nhà tài trợ quốc tế cho Syria ở London ngày 4/2. THX/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 52 381541
Đức và Hà Lan ngày 4/2 đã ký kết thỏa thuận hợp tác quân sự, theo đó sẽ sáp nhập nhiều đơn vị quân đội hai bên để cùng huấn luyện hoặc cùng chiến đấu. Đây là hình thức hợp tác giữa hai quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), hướng tới một mô hình Liên minh phòng thủ. Việc triển khai chung sẽ được sẵn sàng vào năm 2018 và có thể được cử tham gia các sứ mệnh nước ngoài sau khi các cơ quan hữu quan hai nước cho phép. Thỏa thuận hợp tác nói trên đã được bộ trưởng Quốc phòng hai nước ký trên tàu Hải quân Karel Doorman của Hà Lan. Trong ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Jeanine Hennis-Plasschaert (phải) và người đồng cấp Đức Ursula von der Leyen trong lễ ký tại thủ đô Amsterdam. AFP/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 52 381541
Diễn biến dịch bệnh do virus Zika ngày càng phức tạp khi Brazil xác nhận có 2 trường hợp lây nhiễm virus nguy hiểm này thông qua con đường truyền máu từ kết quả phân tích gien mặc dù không có triệu chứng bệnh lý. Trước những phát hiện mới liên quan đến cách thức lây nhiễm virus Zika, chính quyền Brazil đã ra chỉ thị yêu cầu các ngân hàng máu không tiếp nhận máu của những người mắc virus Zika hoặc sốt xuất huyết trong vòng 30 ngày sau khi những bệnh nhân này bình phục hoàn toàn. Trong ảnh: Một em bé được chuẩn đoán bị teo não liên quan đến virus Zika tại Marica, bang Rio de Janeiro, ngày 4/2. THX/TTXVN.

PetroTimes