10 sự kiện nổi bật ngày 4/9

19:00 | 04/09/2015

1,019 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 4/9, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) Antonio Guterres đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) tiếp nhận tới 200.000 người tị nạn như một phần trong "chương trình tái thiết quy mô lớn", qua đó sẽ ràng buộc các quốc gia thành viên EU.

10 su kien noi bat ngay 39

10 sự kiện nổi bật ngày 3/9

Ba xe tải và hai xe ô tô đã bị đốt cháy trên tuyến đường Medellin - Quibdo ở khu hành chính Antioquia, Colombia, tuy nhiên không gây thương vong.

10 su kien noi bat ngay 49 9
Ngày 4/9, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công Dự án Cáp treo và Quần thể Khu vui chơi giải trí biển Hòn Thơm - Phú Quốc. Đây là tuyến cáp treo 3 dây công nghệ Châu Âu với chiều dài gần 8km, sau khi hoàn thành sẽ là tuyến cáp treo dài nhất thế giới nối liền thị trấn An Thới (huyện Phú Quốc) với đảo Hòn Thơm, vượt qua cáp treo Fansipan đang giữ kỷ lục dài nhất thế giới tới hơn 1,5 km. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đến dự và phát lệnh khởi công dự án. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu thực hiện nghi lễ phát lệnh khởi công dự án. Ảnh: Trường Giang- TTXVN
10 su kien noi bat ngay 49 8
Ngày 4/9/2015, tại Hà Nội, Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước và biểu dương nông dân điển hình tiên tiến toàn quốc lần thứ tư. Các đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đến dự. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung với các nông dân điển hình tiên tiến toàn quốc. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 49 7
Ngày 4/9, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ công bố Chỉ số cải cách hành chính Par Index 2014. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải và Thành phố Đà Nẵng tiếp tục xếp vị trí thứ nhất về cải cách hành chính năm 2014 trong số các bộ, ngành và địa phương. Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, giá trị trung bình chỉ số cải cách hành chính Bộ Giao thông Vận tải vẫn xếp vị trí thứ nhất, xếp vị trí cuối cùng là Bộ Khoa học và Công nghệ. Giá trị trung bình của các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có sự tăng đều điểm số, thành phố Đà Nẵng tiếp tục là tỉnh đứng đầu và Bắc Kạn là tỉnh xếp cuối cùng. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 49 6
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương vào cuộc để xác minh làm rõ vụ một nhà báo bị côn đồ truy sát khi đang trên đường đến cơ quan làm việc. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 4/9, nhà báo Nguyễn Ngọc Quang (SN 1971), Phó Trưởng phòng Thời sự, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên, cùng vợ là chị Phạm Kiều Nhi (SN 1975) đang điều khiển chiếc xe hiệu Huyndai Getz mang biển kiểm soát 97H-2797 theo hướng từ huyện Đồng Hỷ sang thành phố Thái Nguyên, khi đến giữa cầu Gia Bảy (thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) thì bị 2 thanh niên đi mô tô không đội mũ bảo hiểm chặn đầu xe. Ô tô vừa dừng lại, 2 thanh niên cầm hung khí đập cửa kính ô tô, dùng dao truy sát nhà báo Nguyễn Ngọc Quang. Trong ảnh: Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đang điều trị vết thương cho nhà báo Nguyễn Ngọc Quang. Ảnh: TTXVN
10 su kien noi bat ngay 49 5
Ngày 4/9, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - Quảng Ngãi chính thức đưa vào sử dụng phân xưởng thu hồi lưu huỳnh bổ sung (SRU2) sau 22 tháng triển khai thi công. Phân xưởng SRU2 sử dụng công nghệ Claus (một trong những công nghệ tiên tiến trên thế giới do nhà bản quyền Jacob Netherland cung cấp) với công suất xử lý 13 tấn dầu/ngày. Phân xưởng sẽ kết nối vào các hệ thống đường ống, điều khiển, điện hiện hữu của Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Trong ảnh: Lô lưu huỳnh đầu tiên xuất xưởng. Ảnh: Sỹ Thắng- TTXVN
10 su kien noi bat ngay 49 4
Đồng bằng sông Cửu Long có hệ thống sông ngòi, kênh rạch lớn nhỏ chằng chịt nên cuộc sống của cư dân nơi đây chủ yếu gắn với sông nước. Hiện nay, mặc dù hệ thống giao thông đường bộ đã được đầu tư, xây dựng khá hoàn chỉnh, nhưng giao thông thủy vẫn chiếm phần quan trọng trong đời sống người dân cũng như việc lưu thông, giao thương hàng hóa giữa các vùng trong khu vực. Trong ảnh: Ghe thuyền chở hàng hóa trao đổi, mua bán nhộn nhịp tại chợ nổi Ngã Năm, Sóc Trăng. Ảnh: Duy Khương – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 49 3
Ngày 4/9, Hội nghị hợp tác kinh tế khu vực Afghanistan lần thứ 6 đang diễn ra tại Kabul với sự tham dự của các đoàn đại biểu đến từ 30 quốc gia trong khu vực và khoảng 40 tổ chức quốc tế cùng khu vực. Hội nghị diễn ra trong hai ngày này tập trung thảo luận về tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đề cao vai trò của kinh tế tư nhân trong việc thúc đẩy các hoạt động kinh tế khu vực. Trong ảnh: Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani phát biểu tại hội nghị. AFP/TTXVN
10 sự kiện nổi bật ngày 4/9
Ngày 4/9, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) Antonio Guterres đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) tiếp nhận tới 200.000 người tị nạn như một phần trong "chương trình tái thiết quy mô lớn", qua đó sẽ ràng buộc các quốc gia thành viên EU. Trong một tuyên bố, ông Guterres cho biết "những người được phát hiện có yêu cầu bảo hộ hợp pháp... phải được hưởng lợi từ chương trình tái thiết quy mô lớn, với sự tham gia bắt buộc của tất cả các nước thành viên EU. Ước tính ban đầu cho thấy nhu cầu khẩn thiết phải tăng cường cơ hội tái định cư cho khoảng 200.000 người (tị nạn)". Kêu gọi trên được ông Guterres đưa ra trước thềm cuộc họp vào cuối ngày 4/9 của các ngoại trưởng EU nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng di cư của châu lục này. Trong ảnh: Người di cư vượt qua hàng rào dây thép gai gần Roszke, giáp giới Serbia ngày 27/8. AFP/ TTXVN
10 su kien noi bat ngay 49 1
Ngày 3/9, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đề nghị khoản ngân sách năm 2016 cao nhất từ trước tới nay, trong bối cảnh nước này tăng cường năng lực quân sự nhằm đối phó với các mối đe dọa an ninh. Theo đó, ngân sách quốc phòng Nhật Bản trong năm tài khóa 2016 được đề xuất tới 5,09 nghìn tỉ Yen (42 tỉ USD), tập trung tăng cường bảo các đảo ở phía nam nước này. Trong ảnh: Hải quân Nhật Bản tham gia cuộc tập trận chung với hải quân Mỹ tại bờ biển Nam California ngày 3/9. AFP/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 49
Ngày 3/9, hàng nghìn người dân Anh trong trang phục màu trắng đã tụ họp tại khu vực King's Cross ở thủ đô London để tham dự “Dạ tiệc trắng”. Sự kiện này đặc biệt ở chỗ không chỉ quy định trang phục trắng đối với những người tham gia, mà tất cả mọi người khi đến dự tiệc đều phải mang theo đồ ăn, thức uống và bàn ghế để tự phục vụ bữa ăn của mình. Địa điểm cụ thể để tổ chức dạ tiệc cũng được giữ bí mật cho đến phút cuối. “Dạ tiệc trắng” là một bữa tiệc thanh lịch, được tổ chức lần đầu tiên tại Paris (Pháp) cách đây 27 năm. Năm nay, sự kiện độc đáo này được tổ chức tại khoảng 70 thành phố ở hơn 35 quốc gia, từ Paris tới Johnannesburg, từ Montreal tới Tokyo. AFP/TTXVN

TTXVN