10 sự kiện nổi bật ngày 4/8

18:54 | 04/08/2016

260 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 4/8, đài quan sát di động cao nhất thế giới "i360" ở khu nghỉ dưỡng Brighton của Anh đã chính thức mở cửa đón khách tham quan.
10 su kien noi bat ngay 48 460261

Ngày 4/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Thủ tướng đề nghị VNPT và ngành viễn thông phải tiếp tục duy trì và phấn đấu là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp ngày càng nhiều và quan trọng hơn trong sự phát triển chung của đất nước. Đánh giá kết quả tái cơ cấu của VNPT là thành công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, thành tựu này có ý nghĩa quan trọng đối với tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khai trương dịch vụ Vinaphone S do Tổng Công ty Viễn thông VNPT Vinaphone tổ chức. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: An Đăng - TTXVN

10 su kien noi bat ngay 48 460261

Ngày 4/8, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tiếp đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Thừa Thiên Huế, nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những năm qua, cùng với sự chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với người có công, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thường xuyên quan tâm đến công tác "Đền ơn đáp nghĩa", đời sống của các gia đình người có công ngày càng được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần. Trên 90% gia đình có công có cuộc sống cao hơn hoặc bằng người dân tại nơi cư trú; 100% bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các cơ quan, đơn vị phụng dưỡng và các chế độ khác theo quy định…Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 48 460261

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 48 và các Hội nghị liên quan, sáng 4/8/2016, tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) đã diễn ra Hội nghị Tham vấn Bộ trưởng kinh tế ASEAN + 3 (gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) lần thứ 19. Tham dự Hội nghị có các Bộ trưởng, Thứ trưởng Kinh tế đến từ 10 nước ASEAN và Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh. Đoàn Việt Nam, do Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh làm Trưởng đoàn, tham dự Hội nghị. Trong ảnh: Trưởng đoàn các nước tham dự Hội nghị chụp ảnh chung. Ảnh: Phạm Kiên –TTXVN

10 su kien noi bat ngay 48 460261

Tại Hội nghị giao ban Báo chí ngày 4/8/2016, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã có công văn số 3623/UBND-NC về việc “Xử lý trách nhiệm liên quan Dự án của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Dự án FHS) xả thải gây nên sự cố môi trường và quản lý chôn lấp rác thải trái quy định”. Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Trưởng ban quản lý Khu Kinh tế Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Hà Tĩnh), Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh, theo chức năng nhiệm vụ, xác định trách nhiệm của đơn vị mình, tổ chức tự kiểm điểm và chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra vụ việc Dự án FHS xả thải gây sự cố môi trường, việc chôn lấp chất thải công nghiệp lẫn chất thải nguy hại không đúng quy định; các tổ chức, cá nhân nhận hình thức kỷ luật và có hình thức kỷ luật nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị giao ban Báo chí. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

10 su kien noi bat ngay 48 460261

Đến 11h30, ngày 4/8/2016, các lực lượng cứu hộ đã đưa được người mắc kẹt cuối cùng trong ngôi nhà 4 tầng tại số 43 Cửa Bắc (Hà Nội) bị sập đổ ra ngoài. Hiện các cơ quan chức năng đang thu dọn hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc. Trước đó, vào khoảng 3h30, ngôi nhà trên bất ngờ đổ sập. Đây là cửa hàng ăn uống, khi xảy ra vụ việc có 11 người ở trong cửa hàng, trong đó 3 người may mắn thoát được ra ngoài ngay sau khi nhà sập. Hiện đã có 2 nạn nhân tử vong. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân cuối cùng ra khỏi ngôi nhà bị sập. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

10 su kien noi bat ngay 48 460261

Sáng 4/8 (theo giờ Việt Nam), theo yêu cầu của Nhật Bản và Mỹ, Hội đồng Bảo an LHQ đã tổ chức cuộc họp khẩn để thảo luận về vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Rodong trước đó trong ngày. Tuy nhiên, kết thúc cuộc họp kín kéo dài khoảng 2 giờ, Hội đồng Bảo an đã không ra được tuyên bố về vấn đề này. Cùng ngày, Mỹ, Nhật Bản và 10 nước thành viên Hội đồng Bảo an đã gửi một công hàm chung lên LHQ, đề nghị tổ chức này điều tra các vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Ngoài Mỹ và Nhật Bản, công hàm này nhận được chữ ký của các thành viên trong Hội đồng gồm Anh, Pháp, Malaysia, New Zealand, Senegal, Tây Ban Nha, Ukraine và Uruguay. Trong ảnh (tư liệu): Toàn cảnh phiên họp Hội đồng Bảo an LHQ ở New York, Mỹ ngày 18/12/2015. EPA/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 48 460261

Mỹ, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan và Tajikistan đã nhất trí triển khai 5 dự án khu vực nhằm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực chống khủng bố, phát triển kinh tế và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Hội nghị Ngoại trưởng Mỹ - Trung Á (C5+1) lần thứ 2 diễn ra tại thủ đô Washington (Mỹ). Phát biểu tại lễ khai mạc ngày 3/8, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhấn mạnh các nước hy vọng thúc đẩy hơn nữa tiến bộ qua cách tiếp cận mới được xây dựng dựa trên các sáng kiến về chống khủng bố, thương mại và đầu tư, phát triển kinh tế và năng lượng sạch. Trong ảnh (từ trái sang): Ngoại trưởng các nước Kyrgyzstan, Turkmenistan, Mỹ, Uzbekistan, Kazakhstan và Tajikistan tại hội nghị. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 48 460261

Ngày 3/8, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo Nicholas Young - 36 tuổi, một sĩ quan cảnh sát phụ trách khu vực tàu điện ngầm ở thủ đô Washington DC., đã bị bắt giữ với cáo buộc âm mưu hỗ trợ vật chất cho nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), đây là sĩ quan thực thi pháp luật đầu tiên ở Mỹ bị cáo buộc phạm tội liên quan đến khủng bố. Young khai hắn đã mua các thẻ quà tặng trị giá gần 250 USD cho các tài khoản tin nhắn di động mà IS sử dụng để tuyển thành viên mới, cũng như tạo điều kiện thuận lợi phục vụ hoạt động trao đổi thông tin. Tuy nhiên, người nhận được các thẻ quà tặng từ Young thực ra là một đặc vụ ngầm của FBI. Trong ảnh: Cảnh sát điều tra ngôi nhà của Nicholas Young. EPA/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 48 460261

Ngày 4/8, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại Quảng trường Russell, trung tâm thủ đô London của nước Anh, khiến 1 phụ nữ thiệt mạng và 5 người bị thương. Cảnh sát cho biết thủ phạm đã bị bắt giữ. Công tác điều tra đang được tiến hành khẩn trương và giới chức an ninh không loại trừ khả năng đây là vụ tấn công khủng bố. An ninh đã được tăng cường tại Quảng trường Russell và các khu vực xung quanh, trong đó có Viện Bảo tàng Anh và trường Đại học London. Trong ảnh: Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ tấn công. EPA/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 48 460261

Ngày 4/8, đài quan sát di động cao nhất thế giới "i360" ở khu nghỉ dưỡng Brighton của Anh đã chính thức mở cửa đón khách tham quan. Cùng với "Mắt London" ("London Eye") hay còn được gọi "Vòng quay Thiên niên kỷ", "i360" được ví như "bến cảng trên trời", hứa hẹn trở thành điểm du lịch thu hút đông khách tham quan của "xứ sở sương mù". "i360", sản phẩm thiết kế của hai vợ chồng David Marks và Julia Barfield, được khởi công xây dựng từ ngày 30/6/2014 với tổng chi phí 46 triệu bảng Anh (tương đương 61 triệu USD). Ước tính mỗi năm địa điểm du lịch này sẽ thu hút 700.000 lượt khách tham quan. Vé vào cửa dao động từ 13,5 bảng đến 15 bảng Anh. Trong ảnh: Quang cảnh nhìn từ đài quan sát di động cao nhất thế giới "i360" ở Brighton ngày 2/8. AFP/TTXVN

TTXVN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc