10 sự kiện nổi bật ngày 4/5

19:00 | 04/05/2016

267 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 4/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2016
10 su kien noi bat ngay 45 415661

Ngày 4/5/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc với tỉnh Khánh Hòa về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ và cán bộ chủ chốt tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN

10 su kien noi bat ngay 45 415661

Chiều 4/5/2016, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp ông Jan Eliasson, Phó Tổng thư ký Thường trực Liên hợp quốc sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm với Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ngài Jan Ellasson. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp ông Jan Eliasson. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

10 su kien noi bat ngay 45 415661

Ngày 4/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2016 và tìm giải pháp khắc phục một số vấn đề nổi lên thời gian qua gây trở ngại đến việc thực hiện các mục tiêu kinh tế và an sinh xã hội. Tại Phiên họp này, Chính phủ cũng sẽ xem xét các dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp trở thành động lực phát triển kinh tế của đất nước; kết quả rà soát pháp lý Hiệp định TPP và cho ý kiến đối với một số vấn đề quan trọng khác.  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

10 su kien noi bat ngay 45 415661

Ngày ngày 4/5/2016, tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị gặp gỡ và tiếp xúc cử tri giữa những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV với cử tri quận Ninh Kiều. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị Bầu cử số 1 của Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ đến dự và phát biểu tại hội nghị. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Ngọc Thiện-TTXVN

10 su kien noi bat ngay 45 415661

Sáng 4/5/2016, Hội đồng bầu cử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu và Liên doanh Việt-Nga (Vietsovpetro) tổ chức bỏ phiếu bầu cử sớm tại 2 địa điểm bỏ phiếu cho các cử tri là kỹ sư, công nhân làm việc dài ngày trên các tàu dịch vụ, giàn khoan dầu khí ngoài khơi không có điều kiện tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vào đúng ngày 22/5 tới. Trong ảnh: Kỹ sư, công nhân Vietsovpetro bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại điểm bỏ phiếu sân bay thành phố Vũng Tàu, khu vực bỏ phiếu số 14, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 45 415661

Ngày 4/5/2016, tại Hà Nội diễn ra Lễ trao tặng máy trợ thính từ thiện cho 300 người cao tuổi thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách của Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc trị giá hơn 10 triệu đồng/01 máy. Chương trình nằm trong kế hoạch của Quỹ Starkey Foundation USA trao 1.200 máy trợ thính cho người khiếm thính Việt Nam trên toàn quốc vào năm 2016 do UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức với Đoàn chuyên gia Mỹ và Công ty TNHH thiết bị máy trợ thính Cát Tường. Trong ảnh: Các chuyên gia thuộc chương trình Starkey Foundation USA trao tặng và cài đặt máy trợ thính cho người cao tuổi. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN

10 su kien noi bat ngay 45 415661

Ngày 4/5, tại sân Hàm Nghi, thành phố Huế đã diễn ra Ngày hội Khinh khí cầu quốc tế - Festival Huế 2016, do Ban tổ chức Festival Huế phối hợp với Công ty TNHH Balloon Media CO.,LTD tổ chức. Tham dự ngày hội có 9 quốc gia, tượng trưng cho kỳ Festival Huế lần thứ 9 - 2016, gồm Thái Lan, Malaysia, Philippines, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Ấn Độ, Anh và Việt Nam. Trong ảnh:  Khinh khí cầu bay lên từ sân Hàm Nghi - Đại Nội. Ảnh: Thanh Hà – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 45 415661

Ngày 3/5, tại Brussels, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker đã bày tỏ tin tưởng Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản sẽ được hoàn tất vào cuối năm nay. Chủ tịch EC Juncker nhấn mạnh các cuộc đàm phán về FTA giữa EU và Nhật Bản đang tiến triển tích cực. Tuy nhiên, hai bên còn nhiều công việc phải hoàn tất. Chủ tịch EC cho rằng hiệp định sẽ thúc đẩy tăng trưởng và việc làm tại châu Âu và Nhật Bản, đồng thời cũng gửi đi tín hiệu tích cực cho thế giới. Trong ảnh (từ trái sang): Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk tại cuộc gặp ở Brussels, Bỉ ngày 3/5. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 45 415661

Trong đơn khuyến nghị gửi lên Tòa án tối cao Brazil ngày 4/5, Tổng công tố Rodrigo Janot đã yêu cầu mở lại cuộc điều tra nhằm thu thập bằng chứng về cáo buộc Chủ tịch Hạ viện Brazil Eduardo Cunha dính líu tới một băng đảng tội phạm lớn, cụ thể là những hoạt động "nhiều khả năng là bất hợp pháp" trong vụ tham nhũng tại Công ty điện lực Furnas thuộc Tập đoàn điện lực quốc gia Brazil Electrobras. Ông Janot nêu rõ Chủ tịch Hạ viện Cunha sẽ phải trình diện trước tòa trong vòng 90 ngày nếu chính thức bị khởi kiện. Quyết định trên được đưa ra sau khi các cơ quan chức năng thu thập được bằng chứng trong lời khai Thượng nghị sĩ Delcidio do Amaral, người bị bắt giữ hồi tháng 11 năm ngoái trong vụ bê bối tham nhũng tại Petrobras. Trong ảnh (tư liệu): Chủ tịch Hạ viện Brazil Eduardo Cunha trong cuộc họp báo tại Brasilia ngày 8/4. THX/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 45 415661
Ngày 3/5, Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz đã chính thức quyết định chấm dứt nỗ lực chạy đua trở thành ứng cử viên của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Quyết định trên được đưa ra sau khi ông Ted Cruz thất bại trước tỷ phú Donald Trump trong cuộc bầu cử tại tiểu bang Indiana, qua đó khiến số phiếu đại biểu mà Thượng nghị sĩ này giành được mới có 565 phiếu, cách quá xa mục tiêu giành đủ tối thiểu 1.237 phiếu đại biểu để trở thành ứng cử viên của đảng Cộng hòa. Với động thái trên, hiện cuộc đua của đảng Cộng hòa chỉ còn hai ứng cử viên là tỷ phú Donald Trump và Thống đốc bang Ohio John Kasich. Trong ảnh: Ứng cử viên Ted Cruz (trái) phát biểu tại Indianapolis, Indiana ngày 3/5. AFP/TTXVN

TTXVN