10 sự kiện nổi bật ngày 3/7

19:00 | 03/07/2015

1,241 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon lên án vụ tấn công nhằm vào đoàn xe của “Phái bộ hỗn hợp LHQ về ổn định Mali” ở gần thị trấn Goundam, khiến 6 người thiệt mạng, 5 người bị thương.
Chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Mỹ
Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 7 tổ chức tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản), ngày 3/7/2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Diễn đàn Năm nền Kinh tế Mekong do Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) chủ trì. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 7 tổ chức tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản), ngày 3/7/2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Diễn đàn Năm nền Kinh tế Mekong do Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) chủ trì. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
Ngày 3/7/2015, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp xúc cử tri thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) để thông báo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Văn
Ngày 3/7/2015, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp xúc cử tri thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) để thông báo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Văn Đức - TTXVN
Sáng 3/7/2015, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (tỉnh Bình Dương) và Trường Đại học Portland State (bang Oregon - Mỹ) đã ký kết bản ghi nhớ về trao tặng học bổng dành cho sinh viên Việt Nam học tập tại Đại học Portland State. Học bổng trị giá 6 triệu USD
Sáng 3/7/2015, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (tỉnh Bình Dương) và Trường Đại học Portland State (bang Oregon - Mỹ) đã ký kết bản ghi nhớ về trao tặng học bổng dành cho sinh viên Việt Nam học tập tại Đại học Portland State. Học bổng trị giá 6 triệu USD này nằm trong Quỹ học bổng của Đại học Portland State dành riêng cho sinh viên Việt Nam học tại trường. Trong ảnh: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông và Hiệu trưởng Đại học Portland State, ông Wim Wiewel ký kết bản ghi nhớ. Ảnh: Quách Lắm - TTXVN
Được thành lập vào tháng 8/2012, “Cơm 5.000 Hà Nội” là Câu lạc bộ thiện nguyện thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội, với sự tham gia của các bạn sinh viện một số trường Đại học trên địa bàn thành phố như: Đại học Kinh tế Quốc dân, Học
Được thành lập vào tháng 8/2012, “Cơm 5.000 Hà Nội” là Câu lạc bộ thiện nguyện thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội, với sự tham gia của các bạn sinh viện một số trường Đại học trên địa bàn thành phố như: Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngoại giao, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn... Trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, Câu lạc bộ “Cơm 5.000 Hà Nội” cung cấp hơn 3.000 suất cơm cùng nước uống miễn phí cho các thí sinh tại 50 quầy phục vụ cộng đồng do Thành đoàn tổ chức. Trong thời tiết nắng nóng, gần 30 tình nguyện viên đã thức trắng đêm chuẩn bị các suất ăn miễn phí để kịp thời trao đến tay thí sinh và người nhà sau mỗi buổi thi. Trong ảnh: Các thành viên Câu lạc bộ sơ chế thức ăn cho các thí sinh, dự kiến có hơn 600 suất chia đều cho 12 điểm thi trên địa bàn Thành phố. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Ngày 3/7/2015, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Mỹ (Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam) tổ chức Lễ trao giải và khai mạc triển lãm ảnh “Quan hệ Việt - Mỹ và nước Mỹ qua ống kính nhà nhiếp ảnh Việt Nam”. Trong ảnh: Các đại biểu thăm quan triển lãm.
Ngày 3/7/2015, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Mỹ (Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam) tổ chức Lễ trao giải và khai mạc triển lãm ảnh “Quan hệ Việt - Mỹ và nước Mỹ qua ống kính nhà nhiếp ảnh Việt Nam”. Trong ảnh: Các đại biểu thăm quan triển lãm. Ảnh: An Đăng – TTXVN
Ngày 2/7, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon lên án vụ tấn công nhằm vào đoàn xe của “Phái bộ hỗn hợp LHQ về ổn định Mali” ở gần thị trấn Goundam, khiến 6 người thiệt mạng, 5 người bị thương. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 2/7, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon lên án vụ tấn công nhằm vào đoàn xe của “Phái bộ hỗn hợp LHQ về ổn định Mali” ở gần thị trấn Goundam, khiến 6 người thiệt mạng, 5 người bị thương. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 2/7, tại Thủ đô Tehran, Tổng thống Iran Hassan Rouhani (phải) có cuộc gặp với Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Yukiya Amano đang trong chuyến thăm Iran nhằm khởi động cuộc thanh sát chương trình hạt nhân của Iran. Tại cuộc gặ
Ngày 2/7, tại Thủ đô Tehran, Tổng thống Iran Hassan Rouhani (phải) có cuộc gặp với Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Yukiya Amano đang trong chuyến thăm Iran nhằm khởi động cuộc thanh sát chương trình hạt nhân của Iran. Tại cuộc gặp, hai bên đã nhất trí về một lịch trình hợp tác nhằm giải quyết những vấn đề còn tồn tại liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, chủ yếu về yếu tố kỹ thuật. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 2/7, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras bày tỏ tin tưởng rằng một thỏa thuận cứu trợ liên quan tới các biện pháp cải cách sửa đổi mà chính phủ của ông vừa đề xuất có thể đạt được trong vòng 48 giờ sau cuộc trưng cầu ý dân dự kiến diễn ra ngày 5/7. Ông T
Ngày 2/7, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras bày tỏ tin tưởng rằng một thỏa thuận cứu trợ liên quan tới các biện pháp cải cách sửa đổi mà chính phủ của ông vừa đề xuất có thể đạt được trong vòng 48 giờ sau cuộc trưng cầu ý dân dự kiến diễn ra ngày 5/7. Ông Tsipras cũng nhấn mạnh rằng sẽ tìm kiếm giải pháp có thể chấp nhận được để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ trong khuôn khổ của Liên minh châu Âu, theo đó tái cơ cấu nợ là biện pháp duy nhất đảm bảo giúp nước này chịu đựng gánh nặng hiện nay. Trong ảnh: Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras phát biểu trên truyền hình tại thủ đô Athens ngày 1/7. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 2/7, quân đội Ai Cập đã tiến hành một cuộc tấn công vào các căn cứ của lực lượng phiến quân Hồi giáo tại thị trấn Sheikh Zuweid ở khu vực phía bắc bán đảo Sinai, tiêu diệt 35 tay súng, phá hủy một số kho vũ khí và phương tiện của phiến quân. Động thá
Ngày 2/7, quân đội Ai Cập đã tiến hành một cuộc tấn công vào các căn cứ của lực lượng phiến quân Hồi giáo tại thị trấn Sheikh Zuweid ở khu vực phía bắc bán đảo Sinai, tiêu diệt 35 tay súng, phá hủy một số kho vũ khí và phương tiện của phiến quân. Động thái trên diễn ra chỉ một ngày sau khi các phần tử cực đoan có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tấn công các căn cứ quân sự ở khu vực này, làm ít nhất 30 binh sĩ Ai Cập thiệt mạng và 40 người bị thương. Trong ảnh: Xe quân sự Ai Cập tuần tra tại khu vực cửa khẩu Rafah, phía Nam dải Gaza ngày 2/7. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 3/7, ít nhất 5 người thiệt mạng, 1 người mất tích và 1 người bị thương trong vụ nổ bể chứa nước thải của nhà máy hóa chất Hanwha ở thành phố Ulsan, phía Đông Nam Hàn Quốc. Theo điều tra ban đầu, vụ nổ xảy ra do nổ khí gas còn sót lại trong quá trình
Ngày 3/7, ít nhất 5 người thiệt mạng, 1 người mất tích và 1 người bị thương trong vụ nổ bể chứa nước thải của nhà máy hóa chất Hanwha ở thành phố Ulsan, phía Đông Nam Hàn Quốc. Theo điều tra ban đầu, vụ nổ xảy ra do nổ khí gas còn sót lại trong quá trình các thợ sửa chữa đang hàn phía trên bể nước thải. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ nổ. Ảnh: Yonhap/TTXVN

TTXVN