10 sự kiện nổi bật ngày 31/8

19:00 | 31/08/2015

1,151 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Cộng hòa Bolivar  Venezuela  Nicolas Maduro Moros và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30/8-31/8/2015. 

10 su kien noi bat ngay 308

10 sự kiện nổi bật ngày 30/8

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 30/8, Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình Điểm hẹn thanh niên “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với sự tham dự của 12.000 đoàn viên, thanh niên Thủ đô.

10-su-kien-noi-bat-ngay-318

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Cộng hòa Bolivar Venezuela Nicolas Maduro Moros và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30/8-31/8/2015. Sáng 31/8, Lễ đón chính thức Tổng thống Nicolás Maduro Moros và Phu nhân được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Sau Lễ đón, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Nicolás Maduro Moros đã tiến hành hội đàm. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Nicolas Maduro Moros kể từ khi nhậm chức vào tháng 4/2013. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Nicolás Maduro Moros. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

10-su-kien-noi-bat-ngay-318-1

Nhân dịp tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội trên thế giới lần thứ 4 tại New York (Mỹ), sáng 31/8 (theo giờ Việt Nam), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có buổi gặp gỡ Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chân thành cảm ơn sự tham gia và đóng góp của đoàn Nhật Bản vào thành công của Đại hội đồng IPU 132 được tổ chức tại Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao và cảm ơn Quốc hội, Chính phủ Nhật Bản vì những tình cảm đặc biệt cũng như sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu của Nhật Bản dành cho Việt Nam; không ngừng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước và tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm cán bộ, nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

10-su-kien-noi-bat-ngay-318-2

Ngày 31/8/2015, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương đến dự Lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2015 tại Trại giam Thanh Xuân (Bộ Công an), thuộc địa bàn huyện Quốc Oai (Hà Nội). Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn nhân dịp Quốc khánh 2/9 năm nay khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân được đặc xá. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

10-su-kien-noi-bat-ngay-318-3

Ngày 31/8/2015, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể lễ mittinh kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng tháng 8 (19/8/1945 – 19/8/2015), Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2015) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến dự và trao tặng phần thưởng cao quí cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP.Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh của Chủ tịch nước cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

10-su-kien-noi-bat-ngay-318-4

Ngày 31/8/2015, tỉnh Quảng Trị tổ chức trọng thể Lễ trao tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 523 bà mẹ (trong đó có 4 mẹ còn sống) đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đến nay, Quảng Trị có 1.898 bà mẹ đã được Đảng, Nhà nước trao tặng và truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Trong ảnh: Thân nhân các bà mẹ nhận bằng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" tại buổi lễ. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

10-su-kien-noi-bat-ngay-318-5

Ngày 31/8, tại km 380 trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa), lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ lái xe taxi Lê Hồng Lâm, sinh 1989, thường trú tại: xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đang vận chuyển trái phép 2.975 kíp nổ công nghiệp, 300 kíp nổ đốt số 8 và 150 mét dây cháy chậm. Theo lời khai ban đầu của lái xe taxi, anh này đã đón hành khách nam từ ngã ba Diễn Châu, Nghệ An đi Cầu Hổ (xã Tùng Lâm, huyện Tĩnh Gia). Toàn bộ số số kíp nổ và dây cháy chậm kể trên là của hành khách này. Tuy nhiên trong quá trình lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ, hành khách nam ngồi trên xe taxi kể trên lợi dụng tổ công tác đang làm việc đã lẩn trốn. Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số tang vật, phương tiện trên, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng truy bắt đối tượng đang bỏ trốn. Trong ảnh: Lái xe taxi và số tang vật bị tạm giữ tại cơ quan chức năng. Ảnh: Duy Hưng-TTXVN

10-su-kien-noi-bat-ngay-318-6
Trong thông điệp nhân Ngày Quốc khánh Malaysia (31/8) được đưa ra tối 30/8, Thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố Chính phủ nước này phản đối các cuộc biểu tình đường phố vì những sự kiện như vậy có thể gây rối trật tự công cộng và không phải phương thức thể hiện đúng đắn ở một quốc gia dân chủ. Ông Razak cũng tuyên bố sẽ không khuất phục trước sức ép đòi ông từ chức. Trong ảnh: Thủ tướng Malaysia Najib Razak (trái) tại lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh Malaysia tại thủ đô Kuala Lumpur ngày 31/8. AFP/TTXVN
10-su-kien-noi-bat-ngay-318-7

Tờ "Bưu điện Bangkok" ngày 31/8 đưa tin chính quyền Thái Lan đang truy tìm một phụ nữ 26 tuổi nước này có tên Wanna Suansan, sau khi phát hiện những vật liệu chế tạo bom, gồm nhiều túi phân bón, thuốc súng, đồng hồ kỹ thuật số và các ô tô điều khiển từ xa - những vật liệu có thể được sử dụng để gây nổ, tại căn hộ đối tượng trên thuê ở quận Min Buri, ngoại ô thủ đô Bangkok trong cuộc lục soát cuối tuần qua. Cảnh sát đang cân nhắc đưa ra 3 hoặc 4 lệnh bắt giữ với đối tượng này. Khu vực trên gần nơi mà người đàn ông nước ngoài bị bắt giữ ngày 29/8 vừa qua, với cáo buộc sở hữu các thiết bị chế tạo bom cũng như hàng chục hộ chiếu giả. Trong ảnh: Chân dung đối tượng Wanna Suansan do cảnh sát công bố ngày 31/8. AFP/TTXVN

10-su-kien-noi-bat-ngay-318-8
Ngày 30/8, cảnh sát Nigeria cho biết đã bắt giữ một số thành viên cấp cao của Tổ chức Hồi giáo Boko Haram, trong đó có thủ lĩnh Usman Shuiabu, liên quan đến các vụ tấn công khủng bố ở nước này thời gian qua. Cơ quan an ninh quốc gia (DSS) của Nigeria cho biết Usman Shuiabu, còn được biết đến với tên gọi Money cùng các đối tượng khác bị bắt sau một tháng truy quét. Shuiabu thừa nhận là thủ lĩnh của một nhóm gồm 9 thành viên được điều đến để tiến hành các vụ tấn công khủng bố trong cả nước. Trong ảnh (tư liệu): Các tay súng Boko Haram bị xét xử tại phiên tòa ở N'Djamena ngày 26/8. AFP/TTXVN
10-su-kien-noi-bat-ngay-318-9

Hàng trăm nghìn khách du lịch và người dân Anh đã náo nức tụ hội tại quận Chelsea và Kensington ở phía Tây thủ đô London ngày 30/8, để tham dự lễ hội Notting Hill Carnival 2015 với chủ đề tôn vinh sự đa dạng của chính lễ hội đường phố lớn nhất châu Âu này. Notting Hill Carnival là lễ hội được tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 1964, trên các con phố của khu vực Notting Hill. Đến với lễ hội, du khách không chỉ được thưởng thức các màn biểu diễn nghệ thuật của các nghệ sĩ đường phố mà còn được hòa mình vào những điệu nhảy sôi động và được nếm thử những món ăn đường phố mang hương vị Mỹ Latinh. Trong ảnh: Các vũ công biểu diễn trên đường phố trong lễ hội hóa trang Notting Hill. THX/TTXVN

TTXVN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc