10 sự kiện nổi bật ngày 31/7

19:00 | 31/07/2015

956 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Mưa lớn nhiều ngày qua tại khu vực các bang Gujarat và Rajasthan ở miền tây Ấn Độ đã gây ra tình trạng ngập lụt trên diện rộng, làm hư hại nhà cửa và cơ sở hạ tầng, cản trở giao thông...
Chiều 31/7/2015, tại Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh về tình hình đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 25/7/2015 và công tác chỉ đạo phòng chống của tỉnh. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Chiều 31/7/2015, tại Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh về tình hình đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 25/7/2015 và công tác chỉ đạo phòng chống của tỉnh. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
10 sự kiện nổi bật ngày 31/7
Sáng 31/7/2015, đội tàu Hải quân Liên bang Nga gồm: tàu chở dầu “Penchega” (neo tại vịnh Đà Nẵng), tàu chống ngầm “Đô đốc Pantelev 548" và tàu kéo “SB – 522” cùng 482 sỹ quan và thủy thủ đoàn đã cập cảng Tiên Sa bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng từ 31/7 đến 2/8. Trong ảnh: Tàu Pantelev 548 cập cảng Tiên Sa. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
10 sự kiện nổi bật ngày 31/7

Từ ngày 31/7 đến 2/8/2015, tại Cung Triển lãm Kiến trúc và Quy hoạch, Xây dựng Quốc gia (Hà Nội) diễn ra Hội chợ triển lãm Bất động sản Việt Nam lần thứ nhất - năm 2015” với quy mô hơn 100 gian hàng của nhiều doanh nghiệp uy tín trên thị trường giao dịch bất động sản. Trong ảnh: Một dự án thu hút nhiều khách hàng tìm hiểu thông tin. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Ngày 31/7/2015, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tổ chức Lễ hợp long cầu Kỳ Lam bắc qua sông Thu Bồn (thuộc địa bàn xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) nằm trong Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Cầu Kỳ Lam có tổng chiều dài 1.220m; rộng 26m, gồm 6 làn xe, trong đó có 2 làn dừng xe khẩn cấp, do Liên danh Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (CIENCO4) và Tổng công ty Xây dựng Thăng Long thi công xây lắp với tổng trị giá 1.416 tỷ đồng. Trong ảnh: Nghi thức hợp long cầu Kỳ Lam. Ảnh: Đoàn Hữu Trung – TTXVN
Ngày 31/7/2015, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tổ chức Lễ hợp long cầu Kỳ Lam bắc qua sông Thu Bồn (thuộc địa bàn xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) nằm trong Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Cầu Kỳ Lam có tổng chiều dài 1.220m; rộng 26m, gồm 6 làn xe, trong đó có 2 làn dừng xe khẩn cấp, do Liên danh Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (CIENCO4) và Tổng công ty Xây dựng Thăng Long thi công xây lắp với tổng trị giá 1.416 tỷ đồng. Trong ảnh: Nghi thức hợp long cầu Kỳ Lam. Ảnh: Đoàn Hữu Trung – TTXVN
Sáng 31/7/2015, Hội Chữ thập Đỏ Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiến giai đoạn 2010-2015. Trong ảnh: Trao tặng Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam cho các cá nhân điển hình tiên tiến. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Sáng 31/7/2015, Hội Chữ thập Đỏ Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiến giai đoạn 2010-2015. Trong ảnh: Trao tặng Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam cho các cá nhân điển hình tiên tiến. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Ngày 30/7, tại thủ đô Cairo, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi (phải) có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia Mohammed bin Salman đang trong chuyến thăm Ai Cập. Tại cuộc gặp, hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quân sự, kinh tế, xã hội vì lợi ích chung của hai nước. AFP-TTXVN
Ngày 30/7, tại thủ đô Cairo, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi (phải) có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia Mohammed bin Salman đang trong chuyến thăm Ai Cập. Tại cuộc gặp, hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quân sự, kinh tế, xã hội vì lợi ích chung của hai nước. AFP-TTXVN
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) trước mắt sẽ không tham gia chương trình cứu trợ thứ 3 cho Hy Lạp, chừng nào Athens chưa chấp nhận thực hiện đầy đủ các kế hoạch cải cách do các chủ nợ quốc tế yêu cầu và các đối tác châu Âu chưa chấp thuận giảm nợ cho nước này. Tuyên bố này được một quan chức IMF đưa ra ngày 30/7 trong bối cảnh đại diện các chủ nợ của Hy Lạp bắt đầu thương lượng với Athens về gói cứu trợ mới trị giá 86 tỷ euro (94 tỷ USD). Trong ảnh (tư liệu): Tổng giám đốc IMF Christine Lagarde (trái) và Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Euclid Tsakalotos tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Eurogroup ở Brussels, Bỉ ngày 12/7. AFP/TTXVN
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) trước mắt sẽ không tham gia chương trình cứu trợ thứ 3 cho Hy Lạp, chừng nào Athens chưa chấp nhận thực hiện đầy đủ các kế hoạch cải cách do các chủ nợ quốc tế yêu cầu và các đối tác châu Âu chưa chấp thuận giảm nợ cho nước này. Tuyên bố này được một quan chức IMF đưa ra ngày 30/7 trong bối cảnh đại diện các chủ nợ của Hy Lạp bắt đầu thương lượng với Athens về gói cứu trợ mới trị giá 86 tỷ euro (94 tỷ USD). Trong ảnh (tư liệu): Tổng giám đốc IMF Christine Lagarde (trái) và Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Euclid Tsakalotos tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Eurogroup ở Brussels, Bỉ ngày 12/7. AFP/TTXVN
Ngày 30/7, một tín đồ Do Thái đã dùng dao tấn công 6 người trong một đoàn người diễu hành ở trung tâm Jerusalem của Israel, làm 2 người bị thương nặng. Kẻ tấn công là Yishai Shlissel, đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó. Ba tuần trước, Yishai Shlissel vừa ra tù sau 10 năm thi hành án tù giam với tội danh tấn công một đoàn biểu tình hồi năm 2005, làm 3 người bị thương. Trong ảnh: Chuyển người bị thương sau vụ tấn công ở Jerusalem ngày 30/7. THX-TTXVN
Ngày 30/7, một tín đồ Do Thái đã dùng dao tấn công 6 người trong một đoàn người diễu hành ở trung tâm Jerusalem của Israel, làm 2 người bị thương nặng. Kẻ tấn công là Yishai Shlissel, đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó. Ba tuần trước, Yishai Shlissel vừa ra tù sau 10 năm thi hành án tù giam với tội danh tấn công một đoàn biểu tình hồi năm 2005, làm 3 người bị thương. Trong ảnh: Chuyển người bị thương sau vụ tấn công ở Jerusalem ngày 30/7. THX-TTXVN
Ngày 30/7, phiến quân Taliban ở Afghanistan xác nhận thủ lĩnh cấp cao của lực lượng này Mullah Omar (ảnh) đã chết do bị bệnh, song không nói rõ thời gian. Tuyên bố của Taliban được đưa ra sau khi nguồn tin tình báo Afghanistan xác nhận thông tin về cái chết của Mullah Omar. Cũng trong ngày 30/7, một hội đồng tối cao của Taliban gồm 7 thành viên đã họp tại thành phố Quetta của Pakistan và bầu thủ lĩnh mới là Akhtar Mohammad Mansour, nhân vật đã giữ vị trí phó thủ lĩnh trong 3 năm qua. Trong ảnh: Cảnh sát kiểm tra an ninh tại một trạm kiểm soát ở Lashkar Gah, tỉnh Helmand ngày 30/7. AFP/TTXVN
Ngày 30/7, phiến quân Taliban ở Afghanistan xác nhận thủ lĩnh cấp cao của lực lượng này Mullah Omar đã chết do bị bệnh, song không nói rõ thời gian. Tuyên bố của Taliban được đưa ra sau khi nguồn tin tình báo Afghanistan xác nhận thông tin về cái chết của Mullah Omar. Cũng trong ngày 30/7, một hội đồng tối cao của Taliban gồm 7 thành viên đã họp tại thành phố Quetta của Pakistan và bầu thủ lĩnh mới là Akhtar Mohammad Mansour, nhân vật đã giữ vị trí phó thủ lĩnh trong 3 năm qua. Trong ảnh: Cảnh sát kiểm tra an ninh tại một trạm kiểm soát ở Lashkar Gah, tỉnh Helmand ngày 30/7. AFP/TTXVN
Mưa lớn nhiều ngày qua tại khu vực các bang Gujarat và Rajasthan ở miền tây Ấn Độ đã gây ra tình trạng ngập lụt trên diện rộng, làm hư hại nhà cửa và cơ sở hạ tầng, cản trở giao thông và ảnh hưởng đến đời sống cũng như sinh hoạt của người dân. Trong ảnh: Cảnh ngập lụt sau trận mưa lớn ở Ahmedabad, Ấn Độ ngày 30/7. AFP-TTXVN
Mưa lớn nhiều ngày qua tại khu vực các bang Gujarat và Rajasthan ở miền tây Ấn Độ đã gây ra tình trạng ngập lụt trên diện rộng, làm hư hại nhà cửa và cơ sở hạ tầng, cản trở giao thông và ảnh hưởng đến đời sống cũng như sinh hoạt của người dân. Trong ảnh: Cảnh ngập lụt sau trận mưa lớn ở Ahmedabad, Ấn Độ ngày 30/7. AFP-TTXVN
TIN LIÊN QUAN
10 sự kiện nổi bật ngày 30/7
10 sự kiện nổi bật ngày 29/7
10 sự kiện nổi bật ngày 28/7

TTXVN