10 sự kiện nổi bật ngày 30/8

19:00 | 30/08/2015

851 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 30/8, Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình Điểm hẹn thanh niên “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với sự tham dự của 12.000 đoàn viên, thanh niên Thủ đô.
nhung buc tuong dang nguyen rua nhat the gioiNhững bức tường đáng nguyền rủa nhất thế giới
phat hien 50 nguoi chet ngat trong xe taiPhát hiện 50 người chết ngạt trong xe tải
10-su-kien-noi-bat-ngay-308-9
Ngày 30/8, Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có buổi làm việc với UBND TP.Hồ Chí Minh về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về phát triển Khoa học kỹ thuật và việc thực hiện Luật Khoa học và công nghệ trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong và Phó Chủ tịch UBND thành phố Tất Thành Cang đồng chủ trì hội nghị. Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND thành phố Tất Thành Cang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
10-su-kien-noi-bat-ngay-308-8
Nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 30/8/2015, TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “70 năm vang mãi hào khí Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9” trên phố đi bộ Nguyễn Huệ; “TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” tại góc đường Đồng Khỏi - Nguyễn Du; “Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới” gần công viên Chi Lăng. Hơn 200 bức ảnh và tư liệu quý được trưng bày tại Triễn lãm đã khái quát lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và nhân dân Việt Nam trong công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và sự nghiệp bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước trong tiến trình hội nhập quốc tế. Trong ảnh: Đông đảo thanh thiếu niên và người dân TP Hồ Chí Minh tham quan triển lãm. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
10-su-kien-noi-bat-ngay-308-7

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 30/8, Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình Điểm hẹn thanh niên “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với sự tham dự của 12.000 đoàn viên, thanh niên Thủ đô. Chương trình nhằm tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Trong ảnh: Quang cảnh chương trình Điểm hẹn thanh niên “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

10-su-kien-noi-bat-ngay-308-6

Ngày 30/8, tại thành phố Đà Nẵng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, Công ty World Marathon Tours, Công ty Pulse Active phối hợp tổ chức Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng năm 2015. Cuộc thi thu hút hơn 4.200 vận động viên trong nước và quốc tế đến từ 37 quốc gia của 5 châu lục tham gia tranh tài ở 3 nội dung thi marathon 42,195 km, bán marathon 21,097 km và marathon phong trào 5km. Cuộc thi với đường chạy được đo lường và cấp giấy chứng nhận bởi IAAF – AIMS (Hiệp hội Thể dục Quốc tế và Hiệp hội Marathon quốc tế) và tất cả các thành tích của vận động viên đều được công nhận trên tất cả các cuộc thi lớn của thế giới. Đây là lần thứ 3 cuộc thi được tổ chức. Trong ảnh: Các vận động viên xuất phát tranh tài bán marathon 5km. Ảnh: Trần Lâm – TTXVN

10-su-kien-noi-bat-ngay-308-5

Tối 28/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Việt Nam. Tới dự có Trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Mặt trận Dân tộc giải phóng Angola (MPLA) Pedro Chaves cùng trên 300 khách mời là đại diện các bộ, ngành, tổ chức Angola, Đại sứ các nước và Trưởng cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp đối tác Angola. Đông đảo các đảng viên, chuyên gia y tế, giáo dục và lãnh đạo Hội người Việt, lãnh đạo Hội doanh nhân, Hội thanh niên Việt Nam thuộc các cụm dân cư tại Angola. Trong ảnh: Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: TTXVN

10-su-kien-noi-bat-ngay-308-4

Ngày 29/8, phát biểu tại cuộc họp của Đảng dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO) ở huyện Temerloh, bang Pahang, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho rằng những người tham gia các cuộc biểu tình Bersih 4 trước lễ kỷ niệm Ngày Độc lập của Malaysia (31/8) là không có tình yêu đối với đất nước và đang làm xấu tên tuổi của đất nước thay vì tôn vinh dân tộc và kỷ niệm Ngày Độc lập. Theo Thủ tướng Razak, những người biểu tình đã làm xáo trộn và hoen ố hình ảnh của Malaysia. Trước đó, cùng ngày, hàng chục nghìn người trong trang phục áo vàng đã tụ tập tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia để biểu tình yêu cầu Thủ tướng Najib Razak từ chức. Trong ảnh: Quang cảnh cuộc biểu tình ở Kuala Lumpur ngày 30/8. AFP/TTXVN

10-su-kien-noi-bat-ngay-308-3

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 29/8 cho biết Triều Tiên đã chấp nhận đề nghị của Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc về việc tổ chức cuộc đàm phán cấp chuyên viên vào ngày 7/9 tới nhằm thảo luận vấn đề đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Dự kiến, tại cuộc gặp vào đầu tháng tới, quan chức hai nước sẽ thảo luận về thời gian và địa điểm tiến hành đoàn tụ gia đình cũng như số người tham gia. Quyết định trên được đưa ra sau khi hai nước đạt thỏa thuận 6 điểm quan trọng nhằm giảm căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên hôm 25/8, trong đó có đề cập kế hoạch nối lại đợt đoàn tụ gia đình bị ly tán vào dịp Trung thu tới, tức khoảng cuối tháng 9. Trong ảnh (tư liệu): Giây phút chia tay sau cuộc gặp mặt đoàn tụ giữa các thành viên gia đình li tán Hàn Quốc và Triều Tiên tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang ngày 25/2/2014. Yonhap/TTXVN

10-su-kien-noi-bat-ngay-308-2

Ngày 29/8, Tòa án Cairo (Ai Cập) đã tuyên án 3 năm tù giam đối với 3 nhà báo của Kênh truyền hình Al-Jazeera, đóng trụ sở ở Qatar. Theo phán quyết của toà án trên, 3 nhà báo gồm Mohamed Fahmy (giữa) - người Canada, Baher Mohamed (phải) - người Ai Cập và Peter Greste (trái) - người Australia bị kết án 3 năm tù với tội danh lan truyền những "tin tức giả" gây phương hại tới lợi ích quốc gia của Ai Cập. Ngoài 3 nhà báo trên, 3 bị cáo khác người Ai Cập cũng nhận bản án tương tự với tội giúp đỡ các nhà báo của kênh truyền hình Al-Jazeera. Ba nhà báo trên bị bắt giữ hồi tháng 12/2013, sau khi quân đội lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi và tiến hành một chiến dịch trấn áp những người ủng hộ ông. AFP/TTXVN

10-su-kien-noi-bat-ngay-308-1
Ngày 29/8, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết các nước châu Âu sẽ tăng cường hợp tác kiểm tra thẻ căn cước và hành lý trên các chuyến tàu xuyên quốc gia trong khu vực Schengen. Tuyên bố trên được ông Cazeneuve đưa ra sau một cuộc họp khẩn với các Bộ trưởng An ninh và Giao thông của 9 nước châu Âu (gồm Pháp, Đức, Anh, Ý, Tây Ban Nha, Bỉ, Luxembourg, Hà Lan và Thụy Sĩ) và Liên minh châu Âu (EU) diễn ra tại Paris (Pháp). Hội nghị diễn ra sau vụ xả súng với âm mưu khủng bố trên chuyến tàu cao tốc từ Amsterdam (Hà Lan) tới Paris. Hội nghị nhằm thống nhất những nguyên tắc chính trong việc tăng cường hợp tác an ninh và tình báo, đặc biệt trên các tuyến đường sắt. Trong ảnh: Toàn cảnh hội nghị. AFP/TTXVN
10-su-kien-noi-bat-ngay-308

Ngày 29/8, 4 nghi phạm liên quan tới thảm kịch đang làm rúng động cả châu Âu, khi phát hiện 71 thi thể người di cư trong một chiếc xe tải ở khu vực biên giới Áo -Hungary cách đây 2 ngày, đã ra trình diện trước một tòa án ở phía Nam thủ đô Budapest của Hungary. 4 nghi phạm này bao gồm 3 người gốc Bulgaria và 1 người gốc Afghanistan, trong đó 2 người ở độ tuổi hơn 20 và 2 người còn lại ở độ tuổi 50. Các công tố viên cho biết muốn kéo dài thời gian tạm giữ các nghi phạm thêm 1 tháng để tiếp tục điều tra về thảm kịch trên. Trong khi đó, cảnh sát cho rằng đây mới chỉ là những thành viên cấp dưới trong một tổ chức buôn người quy mô lớn. Trong ảnh: Cảnh sát Hungary áp giải các nghi phạm tới tòa án ngày 29/8. AFP/TTXVN

TTXVN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc