10 sự kiện nổi bật ngày 30/7

19:00 | 30/07/2015

1,168 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Không quân Pháp ngày 29/7 cho biết, một mảnh vỡ nghi là của máy bay MH370 thuộc Hãng hàng không Malaysia bị mất tích tháng 3/2014, vừa được tìm thấy tại vùng biển ngoài khơi Saint-Andre de la Reunion, một khu vực trên đảo Reunion thuộc Pháp ở phía tây Ấn Độ Dương.

Phát hiện mảnh vỡ nghi của máy bay MH370

Phát hiện mảnh vỡ nghi của máy bay MH370

Các mảnh vỡ máy bay vừa tìm được ở đảo Reunion (Pháp), phía Tây Ấn Độ Dương hôm qua (29/7/2015) dường như là một phần cánh của một chiếc Boeing 777, cùng loại với máy bay Malaysia Airlines 370 bị mất tích bí ẩn vào tháng 3/2014.

10 sự kiện nổi bật ngày 30/7

Chiều 30/7/2015, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng thi đua Khen thưởng Trung ương chủ trì Phiên họp Hội đồng thi đua Khen thưởng Trung ương lần thứ 59 nhằm đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 30/7

Chiều 30/7, Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len David Cameron đã rời TP. Hồ Chí Minh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 29 đến 30/07. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng David Cameron đã hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Chủ tịch UBND Thành phố tiếp Thủ tướng David Cameron. Cũng tại TP. Hồ Chí Minh, Thủ tướng David Cameron đã tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt-Anh; gặp gỡ nhà đầu tư Anh và Việt Nam. Trong ảnh: Đồng chí Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh tiếp Thủ tướng Anh David Cameron. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 30/7
Ngày 30/7/2015, tại Hà Nội diễn ra lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Ban tôn giáo Chính phủ, ngày truyền thống ngành quản lý nhà nước về tôn giáo (02/8/1955 - 02/8/2015). Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. đại diện các bộ, ngành Trung ương, các địa phương; Ban Tôn giáo các địa phương và các tổ chức Tôn giáo đến dự. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Ban Tôn giáo Chính phủ . Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
10 sự kiện nổi bật ngày 30/7

Tính đến trưa ngày 30/7/2015, cơn mưa lớn từ ngày 27/7 đã khiến toàn bộ xã Việt Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng chìm trong biển nước. Tuyến đường chính dẫn vào trung tâm xã bị ngập dài hơn 3km, có những điểm độ sâu hơn 4m đã khiến người dân xã không thể đi lại và giao thương với bên ngoài suốt 4 ngày liên tiếp. Tính đến trưa ngày 30/7 vẫn tiếp tục xuất hiện mưa tại xã Việt Hải, mực nước tiếp tục tăng thêm 10cm so với ngày 29/7. Ủy ban nhân dân huyện Cát Bà và bộ đội biên phòng Hải Phòng đã cử lực lượng xuống giúp cải tạo giao thông, tiếp tế lương thực cho nhân dân xã. Trong ảnh: Người dân xã Việt Hải vận chuyển đồ đạc khỏi nhà bị ngập. (Ảnh chụp lúc 14h, ngày 30/7/2015). Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 30/7

Ngày 30/7, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ Công thương, Cục Xúc tiến Thương mại và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức lễ khai mạc Hội chợ quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây – Đà Nẵng năm 2015. Tham gia hội chợ có hơn 400 gian hàng của 200 đơn vị, công ty, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế trong và ngoài nước trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm về du lịch, thương mại và đầu tư. Hội chợ sẽ kết thúc vào ngày 4/8/2015. Trong ảnh: Khách tham quan mua sắm tại khu vực gian hàng hội chợ của Lào. Ảnh: Lê Lâm – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 30/7

Ngày 29/7, Nga đã sử dụng quyền phủ quyết để bác bỏ một dự thảo Nghị quyết đệ trình lên Hội đồng Bảo an LHQ về việc thành lập một tòa án quốc tế xét xử vụ rơi máy bay MH17 tại khu vực Donbass, miền Đông Ukraine hồi tháng 7/2014. Dự thảo này nhận được sự nhất trí của đại diện 11/15 nước thành viên Hội đồng trong khi 3 nước bỏ phiếu trắng. Cũng tại phiên họp, Nga đã trình lên Hội đồng bảo an dự thảo Nghị quyết của riêng mình, trong đó đề xuất tăng cường vai trò của LHQ nhằm đảm bảo tính khách quan trong quá trình điều tra vụ rơi máy bay thảm khốc này. Trong ảnh: Đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vitaly Churkin trong phiên bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an LHQ ở New York. THX/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 30/7

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 29/7 đã phê chuẩn kế hoạch xây dựng "ngay lập tức" 300 nhà định cư ở Khu Bờ Tây, đồng thời thông qua kế hoạch xây 504 nhà định cư khác tại khu vực Đông Jerusalem. Quyết định của nhà lãnh đạo Israel được đưa ra sau khi Toà án tối cao Israel ra phán quyết phá dỡ hai khu nhà đang xây dựng tại khu định cư Beit El thuộc Bờ Tây. Trong ảnh: Lực lượng an ninh Israel tiến hành phá dỡ hai khu nhà xây dựng trái phép tại Beit El. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 30/7

Không quân Pháp ngày 29/7 cho biết, một mảnh vỡ nghi là của máy bay MH370 thuộc Hãng hàng không Malaysia bị mất tích tháng 3/2014, vừa được tìm thấy tại vùng biển ngoài khơi Saint-Andre de la Reunion, một khu vực trên đảo Reunion thuộc Pháp ở phía tây Ấn Độ Dương. Mảnh vỡ dường như là một phần cánh máy bay dài khoảng 2m, được lực lượng bảo vệ sinh thái biển tìm thấy và trao lại cho binh sĩ thuộc lữ đoàn vận tải hàng không Pháp. Hiện cơ quan chức năng đang kiểm tra xem liệu mảnh vỡ có liên quan đến chiếc máy bay xấu số của Malaysia hay không. Trong ảnh: Chuyển mảnh vỡ nghi là của máy bay MH370 trên đảo La Reunion ngày 29/7. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 30/7

Theo Bộ Thông tin Myanmar, ngày 30/7, Tổng thống nước này U Thein Sein đã ký sắc lệnh ân xá cho 6.966 tù nhân, trong đó gồm 210 tù nhân nước ngoài, sau khi họ đã cải tạo tốt. Động thái này nhằm giữ gìn quan hệ hữu hảo với các nước có tù nhân bị bắt giữ. Trong số 210 tù nhân nước ngoài được ân xá lần này gồm cả 155 thợ đốn gỗ Trung Quốc bị phía Myanmar bắt giữ hôm 22/7 với tội danh hủy hoại tài sản công. Trong ảnh: Một tù nhân đoàn tụ với gia đình sau khi được ân xá tại Yangon. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 30/7

Ngày 30/7, hàng trăm nhân viên thuộc các khu vực công và tư nhân của Philippines đã tham gia cuộc diễn tập ứng phó với động đất tại Manila. Cuộc diễn tập được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về sự nguy hiểm của động đất, đồng thời tăng cường khả năng ứng phó với động đất của lực lượng cứu hộ và chính quyền địa phương. Trong ảnh: Diễn tập cứu hộ trong tình huống giả định xảy ra trận động đất mạnh 7,2 độ richte tại Manila. AFP/TTXVN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc