10 sự kiện nổi bật ngày 30/5

19:00 | 30/05/2016

309 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 30/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gặp mặt đoàn đại biểu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tiêu biểu.
10 su kien noi bat ngay 305 428421

Ngày 30/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gặp mặt đoàn đại biểu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tiêu biểu. Đây là hoạt động được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức nhằm tuyên dương những tấm gương tiêu biểu của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6) và Tháng hành động vì trẻ em năm 2016 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em”. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các em thiếu nhi. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

10 su kien noi bat ngay 305 428421

Ngày 30/5/2016, tại Hà Nội, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc hội làm trưởng đoàn đến làm việc với Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (Agribank) về việc thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 gắn với cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc hội Nguyễn Văn Giàu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Việt – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 305 428421

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại CHDCND Lào từ ngày 29/5-1/6, sáng 30/5, Đoàn đại biểu cấp cao TP Hồ Chí Minh do đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn do đồng chí Sinlavong Khoutphathoune, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn làm Trưởng đoàn. Trong ảnh: Quang cảnh buổi Hội đàm. Ảnh: Phạm Kiên –TTXVN

10 su kien noi bat ngay 305 428421

Ngày 30/5/2016, hai tàu Hải quân Ấn Độ gồm Ins Satpura và Ins Kirch cùng 80 sỹ quan và 580 thủy thủ đoàn, do Chuẩn đô đốc Soonil V Bhokare - Tư lệnh Hạm đội miền Đông, Bộ Tư lệnh Hải quân Ấn Độ làm trưởng đoàn, đã cập cảng quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 30/5 đến ngày 3/6/2016. Trong ảnh:  Chỉ huy tàu Hải quân Ấn Độ và đại diện Hải quân Việt Nam chụp ảnh chung. Ảnh: Tiên Minh – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 305 428421
Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa cho biết, trong tháng 5/2016, cả nước có 1.668 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 14,7% so với tháng trước nhưng tính chung 5 tháng, có gần 13.000  doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 75,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 5 tháng đầu năm nay là 4.643 doanh nghiệp, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng, chiếm tới 93,5%.  Trong ảnh: Hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường (Khu công nghiệp Hiệp phước, TP Hồ Chí Minh). Ảnh: An Hiếu – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 305 428421

Sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011-2015, đến nay, toàn tỉnh An Giang đã có 13/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người toàn tỉnh đạt 39,27 triệu đồng/người/năm, trong đó vùng nông thôn đạt 27,55 triệu đồng. Giai đoạn 2016-2020, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang phấn đấu sẽ có 60/119 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, không còn xã dưới 7 tiêu chí và phấn đấu có 2 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới; thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 48 triệu đồng/người/năm. Trong ảnh: Trường Mẫu giáo Vĩnh Tế đạt chuẩn quốc gia tại xã nông thôn mới xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

10 su kien noi bat ngay 305 428421

Ngày 29/5, Tổng thống Pháp Francois Hollande (trái) và Thủ tướng Đức Angela Merkel (phải) kêu gọi châu Âu đoàn kết để đối phó với những thách thức hiện nay, trong đó có cuộc khủng hoảng di cư và khả năng Anh rời khỏi Liên minh châu Âu(EU). Hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức đưa ra lời kêu gọi trên nhân buổi lễ tưởng niệm 100 năm trận chiến Verdun, trận chiến được cho là dài nhất trong Chiến tranh Thế giới thứ I, tại nghĩa trang Douaumont, Pháp. Cách đây 1 thế kỷ, trận chiến ác liệt kéo dài khoảng 300 ngày (từ tháng 2-12/1916) giữa quân đội Pháp và Đức tại Verdun, miền Đông Bắc Pháp được coi là một trong những trận chiến đẫm máu nhất trong Chiến tranh Thế gới thứ I, khiến hơn 300.000 binh sĩ thiệt mạng. EPA/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 305 428421
Ngày 29/5, Liên hợp quốc (LHQ) thông báo 5 binh sĩ gìn giữ hòa bình của tổ chức đa phương lớn nhất này đã thiệt mạng và 1 người bị thương nặng trong một vụ phục kích tại miền trung Mali. Theo thông báo, đoàn xe chở các binh sĩ thuộc Phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ tại Mali (MINUSMA) đã bị tấn công ở khu vực cách thị trấn Sevar thuộc vùng Mopti khoảng 30 km về phía tây. Ít nhất 5 binh sĩ phái cử từ Togo đã thiệt mạng. Hiện chưa có tổ chức nào nhận đứng sau vụ bạo lực này. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Đức tham gia phái bộ MINUSMA làm nhiệm vụ tại Gao, miền bắc Mali ngày 18/5. AFP/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 305 428421
Tối 29/5 (theo giờ Việt Nam), ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ xả súng xảy ra tại thành phố Houston thuộc bang Texas, Tây Nam nước Mỹ. Cảnh sát Mỹ cho biết hai đối tượng đã bất ngờ nã đạn bắn chết một người đang ngồi trong xe ô tô. Cảnh sát đã lập tức có mặt tại hiện trường và nhanh chóng khống chế được các đối tượng. Một thủ phạm bị bắn chết và thủ phạm còn lại bị thương nặng sau một cuộc đấu súng với cảnh sát. Vụ việc cũng khiến 2 cảnh sát bị thương. Trong ảnh: Hiện trường vụ xả súng. Ảnh: CNN/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 305 428421

Một bức ảnh mới được cho là của nhà báo tự do người Nhật Bản Jumpei Yasuda, người đã bị phiến quân bắt giữ ở Syria hồi tháng 6/2015, vừa xuất hiện trên mạng Internet và đã được báo chí Nhật Bản ngày 30/5 đăng lại. Người đàn ông trong bức ảnh để râu tóc dài và rậm, mặc chiếc áo màu cam, tay cầm mảnh giấy ghi dòng chữ bằng tiếng Nhật: “Xin hãy giúp tôi. Đây là cơ hội cuối cùng. Jumpei Yasuda”. Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết Chính phủ đang thu thập thông tin và phân tích bức ảnh này để đưa ra biện pháp phản ứng thích hợp. Trong ảnh: Bức ảnh được cho là của nhà báo Nhật Bản Jumpei Yasuda do hãng thông tấn Jiji của Nhật Bản đăng lại ngày 30/5. AFP/TTXVN

TTXVN