10 sự kiện nổi bật ngày 29/8

19:00 | 29/08/2016

136 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 29/8/2016, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Thanh niên tiên tiến toàn quốc làm theo lời Bác lần thứ IV- năm 2016. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Đại hội.
10 su kien noi bat ngay 298 472031

Ngày 29/8/2016, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Thanh niên tiên tiến toàn quốc làm theo lời Bác lần thứ IV- năm 2016. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Đại hội. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự Đại hội. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

10 su kien noi bat ngay 298 472031
Nhận lời mời của Tổng thống Singapore Tony Tan, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore. Ngày 29/8/2016, Lễ đón chính thức và hội đàm được tổ chức trọng thể tại Dinh Tổng Istana. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng thống Singapore Tony Tan. Ảnh: Nhan Sáng -TTXVN
10 su kien noi bat ngay 298 472031

Ngày 29/8/2016, tại Hà Nội, diễn ra Lễ công bố Sách Vàng sáng tạo Việt Nam năm 2016. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đến dự. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và các đại biểu tại Lễ công bố Sách Vàng Việt Nam 2016. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

10 su kien noi bat ngay 298 472031

Ngày 29/8/2016, Tổng Công ty viễn thông Mobifone và UBND tỉnh Lâm Đồng ký kết Lễ phát động chương trình “An sinh xã hội và phát triển cộng đồng” tại Lâm Đồng. Dịp này, Mobifone trao 1.200 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; trao tặng 800 triệu đồng để hỗ trợ địa phương xây nhà tình nghĩa tặng Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, nhà công vụ cho giáo viên vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.Trong ảnh: Ông Lê Nam Trà, Chủ tịch Hội đồng thành viên Mobifone, tặng 2 tỷ đồng cho tỉnh Lâm Đồng nhằm phục vụ chương trình an sinh xã hội. Ảnh: Đặng Tuấn - TTXVN

10 su kien noi bat ngay 298 472031

Thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút xây dựng các gói thầu chính nhằm đảm bảo đúng tiến độ xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1, Bến Thành – Suối Tiên. Đến cuối tháng 8/2016, các gói thầu xây dựng đã thực hiện được 35 - 60% khối lượng; lắp được 216/361 nhịp dầm đúc hẫng cân bằng U. Riêng gói thầu mua sắm thiết bị cơ điện, đầu máy, toa xe, đường ray và bảo dưỡng đã hoàn thành 10% giá trị hợp đồng. Theo dự tính, đến cuối năm 2020, tuyến đường sắt đô thị Bến Thành – Suối Tiên sẽ được đưa vào vận hành khai thác. Trong ảnh: Bãi đúc dầm mỗi ngày đúc được 10 đốt dầm đúng tiêu chuẩn cho tuyến Metro số 1. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN

10 su kien noi bat ngay 298 472031

Ngày 28/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh dỡ bỏ hạn chế đối với các chuyến bay thuê tới Thổ Nhĩ Kỳ. Động thái này diễn ra sau khi quan hệ giữa hai nước đang được bình thường hóa trở lại.Một số hãng hàng không của Nga đã bắt đầu gửi đơn tới giới chức hàng không nước này để đăng ký khai thác các chuyến bay thuê tới Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, Chính phủ Nga cũng đã yêu cầu các hãng hàng không thực hiện những bước đi cần thiết để đảm bảo độ an toàn của các chuyến bay thuê giữa hai nước.Trước đó, sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 9/8 vừa qua tại Moskva, Tổng thống Putin đã công bố quyết định của Nga nối lại các chuyến bay theo đơn đặt hàng tới Thổ Nhĩ Kỳ. Trong ảnh: (tư liệu) Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (phải) trong cuộc gặp tại Moskva ngày 9/8. EPA/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 298 472031

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 29/8 ra lệnh cho quân đội duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất "đề phòng bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên". Nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã đưa ra mệnh lệnh trên tại một cuộc họp với các thư ký cao cấp, trong đó bà cũng chỉ thị Chính phủ vạch ra những biện pháp hữu hiệu để đối phó với các năng lực hạt nhân và tên lửa đang gia tăng của Triều Tiên. Yonhap/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 298 472031

. Ngày 28/8, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault và người đồng cấp Ba Lan Witold Waszczykowski đã nhóm họp tại thị trấn Weimar, miền đông Đức, để kỷ niệm 25 năm ngày thành lập diễn đàn chính trị "Tam giác Weimar". Tại cuộc họp, các Ngoại trưởng Đức, Pháp và Ba Lan ngày 28/8 đã cam kết tăng cường quan hệ giữa 3 nước khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) nhằm bảo đảm một EU an toàn và hiệu quả hơn. Các Ngoại trưởng nhấn mạnh yêu cầu phải tăng cường hợp tác và tạo ra hướng đi mới để đương đầu với những thách thức không cân xứng ở châu Âu. Ngoài ra, ba nước cũng cam kết sẽ "củng cố những nền tảng của sự hội nhập châu Âu", đồng thời bày tỏ mong muốn một EU linh hoạt hơn. Ngoài những vấn đề trên, ngoại trưởng 3 nước Đức, Pháp và Ba Lan cũng kêu gọi tăng cường các chính sách đối ngoại và an ninh chung của khối với việc tổ chức cuộc họp Hội đồng an ninh châu Âu hàng năm gồm nguyên thủ các nước thành viên EU.Trong ảnh: Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier (giữa), Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault (trái) và người đồng cấp Ba Lan Witold Waszczykowski tại cuộc họp báo sau cuộc họp ba bên ở Weimar ngày 28/8. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 298 472031

Phát biểu trong cuộc họp báo ở La Habana, Cuba ngày 28/8, lãnh đạo cấp cao Lực lượng vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) Timoleon Jimenez (giữa) yêu cầu các chỉ huy và tay súng FARC ngừng bắn một cách dứt khoát cũng như chấm dứt vĩnh viễn các hành động đối địch nhằm vào Chính phủ Colombia, áp dụng từ 0 giờ 29/8 (giờ địa phương). Trước đó, ngày 25/8, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã chỉ thị quân đội nước này thực thi một lệnh ngừng bắn dứt khoát với FARC, cũng bắt đầu từ 0 giờ ngày 29/8. Động thái này diễn ra sau khi Chính phủ Colombia và FARC đạt thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn nửa thế kỷ qua tại nước này ngày 24/8 vừa qua. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 298 472031

Theo tin mới nhất từ văn phòng công tố và lực lượng cứu hỏa thủ đô Brussels (Bỉ) ngày 29/8, vụ nổ xảy ra ở Viện nghiên cứu hình sự Brussels vào sáng cùng ngày đã phá hủy một phần tòa nhà, song không có thương vong vì khi đó tòa nhà rất vắng người. Mặc dù, giới chức Bỉ vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ nổ, nhưng theo người phát ngôn đơn vị cứu hỏa thì "có khả năng vụ nổ này không phải là tai nạn". Người phát ngôn trên cũng cho biết sức công phá của vụ nổ rất lớn, các tấm kính vỡ bắn xa hàng chục mét. Khoảng 30 lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy. Viện nghiên cứu hình sự Brussels là cơ quan có nhiệm vụ phân tích khoa học liên quan đến các trường hợp phạm tội. Cơ quan này nằm trong Hệ thống tư pháp liên bang của Bỉ. Trong ảnh: Cảnh sát Bỉ điều tra tại hiện trường vụ nổ ở Viện nghiên cứu hình sự Brussels ngày 29/8. AFP/ TTXVN

TTXVN