10 sự kiện nổi bật ngày 2/9

19:00 | 02/09/2015

1,519 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Sáng 2/9/2015, Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành cấp Quốc gia kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2015) được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố của Thủ đô Hà Nội. 
10-su-kien-noi-bat-ngay-29
Sáng 2/9/2015, Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành cấp Quốc gia kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2015) được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố của Thủ đô Hà Nội. Trong ảnh: Khối Nghi trượng, xe mô hình Quốc huy Việt Nam. Ảnh: TTXVN
10-su-kien-noi-bat-ngay-29-1
Tối 1/9/2015, tại Nhà hát Lớn (Hà Nội), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự Lễ phát sóng chính thức Truyền hình Nhân Dân. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chí trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh và các đại biểu thực hiện nghi thức phát sóng chính thức Truyền hình Nhân Dân. Ảnh: Đức Tám - TTXVN
10-su-kien-noi-bat-ngay-29-2
Trong khuôn khổ Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội trên thế giới, ngày 1/9/2015, tại Trụ sở Liên hợp quốc, New York, Hoa Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Zandaakhuu Enkhbold. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
10-su-kien-noi-bat-ngay-29-3
Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu năm 2015 được tổ chức từ ngày 1- 2/9/2015, chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây là lần đầu tiên huyện Tam đường tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc với nhiều hoạt động thể thao, văn hóa mang đậm nét truyền thống dân tộc, thu hút đông đảo bà con dân tộc ở các bản, xã trong khu vực và một số tỉnh lân cận đến vui chơi, giao lưu. Trong ảnh: Những chàng trai người Mông giã bánh dày tại ngày hội. Ảnh: Nguyễn Duy -TTXVN
10-su-kien-noi-bat-ngay-29-4
Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 2/9/2015, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Lễ cưới tập thể năm 2015 cho 100 đôi uyên ương có hoàn cảnh khó khăn; dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ và diễu hành trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1. Trong ảnh: Lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh cùng 100 đôi uyên ương diễu hành trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1. Ảnh: Hoàng Hải -TTXVN
10-su-kien-noi-bat-ngay-29-5
Sáng 2/9/2015, hàng vạn người dân thủ đô và các tỉnh lân cận đổ ra các đường phố Hà Nội vẫy chào các đoàn diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2015) được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Ba Đình. Trong ảnh: Nhân dân háo hức xem diễu binh, diễu hành tại phố Tràng Tiền. Ảnh: TTXVN
10-su-kien-noi-bat-ngay-29-6
Với 132 phiếu thuận (trong khi số phiếu cần là 105), chiều 1/9, Quốc hội Guatemala đã phê chuẩn quyết định tước quyền miễn trừ của Tổng thống đương nhiệm Otto Pérez Molina, mở đường cho công tác điều tra một đường dây tham nhũng thông qua các hoạt động trốn thuế quy mô lớn. Trước đó, cựu Phó Tổng thống Roxana Baldetti đã bị tạm giam để điều tra. Với quyết định của Quốc hội, Tổng thống Perez Molina có thể bị bắt giam vào bất cứ thời điểm nào. Động thái trên diễn ra sau khi Guatemala rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng do nhiều vụ tham nhũng bị phanh phui, trong đó có sự tham gia của nhiều quan chức Chính phủ cấp cao. Trong ảnh: Các nghị sĩ trong phiên họp Quốc hội toàn thể tại thủ đô Guatemala City ngày 1/9. THX/ TTXVN
10-su-kien-noi-bat-ngay-29-7
Ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết tại một văn phòng địa phương ở Peshawar, tây bắc Pakistan ngày 1/9. Trong ảnh: Nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom điều trị tại bệnh viện ở Peshawar. THX/TTXVN
10-su-kien-noi-bat-ngay-29-8
Cảnh sát Mỹ đang triển khai chiến dịch truy lùng 3 đối tượng, trong đó có 1 người da màu, bị nghi bắn chết một cảnh sát tại hạt Lake, phía bắc bang Illinois ngày 1/9. Viên cảnh sát bị bắn chết là Charles Joseph Gliniewicz, 52 tuổi, đã có 30 năm thâm niên trong nghề. Sự cố xảy ra khi Gliniewicz thông báo qua bộ đàm về việc đang truy đuổi 3 đối tượng nam giới. Tuy nhiên, khi đội hỗ trợ đến nơi, cảnh sát Gliniewicz đã tử vong. Lệnh phong tỏa toàn bộ hạt Lake cũng như các khu vực lân cận đã được ban bố. Lực lượng an ninh cũng yêu cầu dừng một chuyến tàu để kiểm tra, trong khi nhà ga Ingleside buộc phải tạm ngừng hoạt động. Đây là vụ tấn công và sát hại cảnh sát thứ hai tại Mỹ trong ít ngày qua. Trong ảnh: Cảnh sát Mỹ truy tìm các nghi phạm sát hại đồng nghiệp tại Fox Lake, Illinois ngày 1/9. AFP/ TTXVN
10-su-kien-noi-bat-ngay-29-9
Ban quản lý ga đường sắt quốc tế Keleti tại thủ đô Budapest của Hungary ngày 1/9 đã quyết định đóng cửa nhà ga này, đồng thời yêu cầu mọi người phải rời khỏi ga giữa lúc hàng trăm người di cư đang tìm cách nhảy tàu để tới Áo và Đức. Theo một thông báo của nhà chức trách, sẽ không có bất kỳ chuyến tàu nào đi hoặc đến ga Keleti cho tới khi có thông báo mới. Hàng trăm cảnh sát cũng được điều động đến khu vực này để giải tán những người di cư đang tập trung tại đây. Trong ảnh: Cảnh sát giải tán những người di cư khỏi nhà ga Keleti ngày 1/9. AFP/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 19 10 sự kiện nổi bật ngày 1/9
10 su kien noi bat ngay 318 10 sự kiện nổi bật ngày 31/8
10 su kien noi bat ngay 308 10 sự kiện nổi bật ngày 30/8

TTXVN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc