10 sự kiện nổi bật ngày 28/11

19:00 | 28/11/2015

650 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nhân chuyến thăm châu Phi, Giáo hoàng Francis đã kêu gọi các nước châu Phi hòa giải dân tộc và tôn giáo, đặc biệt là hàn gắn giữa Kitô giáo và Hồi giáo, trong bối cảnh bạo lực gia tăng tại châu lục này.
10 su kien noi bat ngay 2811 355321 10 sự kiện nổi bật ngày 27/11

 

10 su kien noi bat ngay 2811 355321

Chiều 28/11/2015, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII của Đảng chủ trì Cuộc họp của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII để cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XII của Đảng. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII của Đảng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN

10 su kien noi bat ngay 2811 355321

Từ ngày 1/12/2015,  Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67) Công an Hà Nội sẽ bắt đầu xử phạt vi phạm giao thông qua hình ảnh. Các lỗi vi phạm giao thông sẽ được xử lý qua hai hình thức, phạt tại chỗ và gửi giấy thông báo về tận nhà các chủ phương tiện để xử lý. Hiện Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt đã trang bị gần 400 camera giao thông tại hầu hết các tuyến đường trọng điểm trong khu vực nội thành. Trong ảnh: Các hình ảnh và dữ liệu sẽ được truyền về trung tâm, qua phân tích lỗi, khu vực vi phạm chuyển cho các đội CSGT phụ trách địa bàn xử lý. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 2811 355321

Ngày 28/11, tại thành phố Cần Thơ, lần đầu tiên Công ty VietMedical và GE HEALTHCARE tổ chức hội nghị với chủ đề "Giải pháp thiết bị tổng thể của GE HEALTHCARE và cập nhật các tiến bộ trong thông khí nhân tạo". Tham dự hội nghị có các chuyên gia ngành y tế, các nhà quản lý và cán bộ làm công tác chuyên môn tại khoa hồi sức cấp cứu, phòng mổ, khoa nhi sơ sinh, vật tư thiết bị y tế của 13 sở y tế và 50 bệnh viện trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong ảnh: Các nhân viên của Công ty VietMedical giới thiệu sản phẩm mới cho đại biểu. Ảnh Ngọc Thiện- TTXVN.

10 su kien noi bat ngay 2811 355321

Vùng đầm phá của Tỉnh Thừa Thiên-Huế có diện tích hơn 22.000 ha,  đây là hệ đầm phá giàu tài nguyên động, thực vật, được đánh giá là phong phú nhất ở khu vực Đông Nam Á. Trong vùng có 45 xã thuộc 5 huyện, thị xã (Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang, Phú Lộc), với gần 415.000 người sinh sống. Theo số liệu điều tra, trên vùng đầm phá hiện nay có 230 loài cá, trong đó có  63 loài động vật đáy, 43 loài rong, 70 loại chim, 15 loại cò biển, 171 loài phù du thực vật, 37 loại phù du động vật... Nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã triển khai thực hiện xây dựng 13 khu bảo vệ thủy sản trên đầm phá, với tổng diện tích hơn 386 ha… Từ nay đến năm 2020, Thừa Thiên-Huế phấn đấu xây dựng vùng đầm phá trở thành vùng du lịch sinh thái trọng điểm; tập trung phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, chế biến và dịch vụ hậu cần nghề cá đi đôi với việc bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo phát triển bền vững và ổn định, góp phần nâng cao đời sống của người dân vùng đầm phá. Trong ảnh: Làng chài nuôi trồng thủy sản ở vùng đầm Hà Trung, huyện Phú Vang. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

10 su kien noi bat ngay 2811 355321
Nhân kỷ niệm 250 năm Ngày sinh và vinh danh Danh nhân văn hóa Thế giới Đại thi hào Nguyễn Du (1765-2015), ngày 28/11/2015, tại xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), dòng họ Nguyễn Tiên Điền tổ chức Lễ tế tổ Đại tôn họ Nguyễn - Tiên Điền, nhằm ghi nhớ tài năng, công lao to lớn của cha ông đi trước cũng như giáo dục thế hệ trẻ tiếp bước truyền thống hiếu học, phấn đấu noi theo cùng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Trong ảnh: Lễ tế được tổ chức theo nghi thức truyền thống. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
10 su kien noi bat ngay 2811 355321
Nhân chuyến thăm châu Phi, Giáo hoàng Francis đã kêu gọi các nước châu Phi hòa giải dân tộc và tôn giáo, đặc biệt là hàn gắn giữa Kitô giáo và Hồi giáo, trong bối cảnh bạo lực gia tăng tại châu lục này. Phát biểu tại Nairobi (Kenya) ngày 26/11, ông kêu gọi các tổ chức, phe phái hãy hành động vì hòa giải và hòa bình, vị tha và hàn gắn. Giáo hoàng khuyến nghị các nước châu Phi xóa bỏ tệ nạn tham nhũng và bất bình đẳng. Về vấn đề biến đổi khí hậu, Giáo hoàng Francis kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới nên theo đuổi phát triển kinh tế một cách có trách nhiệm, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Ông Francis là vị Giáo hoàng thứ tư đến thăm châu Phi, nơi số tín đồ Công giáo chiếm 1/6 tổng số giáo dân trên toàn thế giới. AFP/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 2811 355321

Liên minh châu Âu (EU) ngày 27/11 bày tỏ mong muốn Nga sẽ không áp đặt các biện pháp cấm nhập khẩu hàng hóa từ Ukraine nhằm phản đối thỏa thuận thương mại tự do giữa khối này với Ukraine, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2016. Moskva từng kịch liệt phản đối thỏa thuận này khi cho rằng nó làm ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế Nga. Mục đích của Moskva là bảo vệ thị trường nhằm chống lại hàng hóa không được kiểm soát từ nước thứ ba vào thông qua lãnh thổ Ukraine. Kể từ tháng 11/2013, EU đã tổ chức khoảng 20 cuộc họp với Nga và Ukraine với mong muốn xua tan các mối lo ngại. Trong ảnh (tư liệu): Thủ tướng Đức Angela Merkel (phải) và người đồng nhiệm Ukraine Arseniy Yatsenyuk trong cuộc họp báo tại Berlin ngày 23/10. AFP/ TTXVN

10 su kien noi bat ngay 2811 355321

Tối 27/11, ít nhất 3 người thiệt mạng và 9 người bị thương trong vụ xả súng xảy ra ở một trung tâm kế hoạch hóa gia đình hạt Colorado Springs, bang Colorado, Mỹ, cách thành phố Denver 112 km về phía nam. Kẻ tấn công đột nhập vào trung tâm, xả súng và sau đó khống chế các con tin. Khi nhận được tin báo, cảnh sát ngay lập tức được triển khai tới hiện trường. Đội cảnh sát đặc biệt SWAT của hạt này cũng điều động trực chiến cùng ít nhất một xe chống đạn và nhiều xe cứu thương. Khu vực xung quanh cũng bị phong tỏa và người dân được khuyến cáo không ra khỏi nhà. Đối tượng xả súng sau đó đã đầu hàng sau 6 giờ bị vây ráp và đấu súng với cảnh sát. Theo giới chức hạt Colorado Springs, trong số 3 người thiệt mạng có 1 cảnh sát và 2 dân thường. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, trong đó có 4 cảnh sát. Giới chức cho biết chưa thể xác định danh tính kẻ xả súng song khẳng định tên này hành động một mình. Trong ảnh: Công tố viên hạt Colorado Springss trả lời phỏng vấn sau vụ xả súng ở trung tâm kế hoạch hóa gia đình tối 27/11. AFP/ TTXVN

10 su kien noi bat ngay 2811 355321

Tập đoàn Công nghệ vũ trụ Hàn Quốc (KAI) ngày 27/11 cho biết đã chuyển giao hai máy bay chiến đấu đa năng FA-50PH cho Philippines. Đây là một phần trong hợp đồng trị giá 420 triệu USD giữa hai Chính phủ, theo đó Hàn Quốc sẽ xuất khẩu 12 chiếc thuộc loại này sang Philippines. Hai máy bay trên trực tiếp bay sang Philippines và dự kiến sẽ tới nơi vào ngày 28/11. FA-50PH là loại máy bay phản lực siêu thanh hai chỗ ngồi - một biến thể của loại máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50 hiện đang được sử dụng trong Không quân Hàn Quốc. Ngoài ra, chúng có thể được trang bị tên lửa tầm nhiệt không đối không, bom, rocket và pháo tự động. KAI cho biết đợt chuyển giao đầu tiên này được thực hiện theo kế hoạch đã được thỏa thuận trước đó. 10 chiếc còn lại sẽ được chuyển giao trong giai đoạn đến năm 2017. Trong ảnh: Máy bay FA-50PH của Hàn Quốc cất cánh tại căn cứ không quân Sacheon ở tỉnh Nam Gyeongsang để tới căn cứ không quân Clark ở thành phố Angeles, ngày 27/11. Yonhap/ TTXVN

10 su kien noi bat ngay 2811 355321

Ngày 27/11, Pháp đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân của loạt vụ khủng bố đẫm máu ở Paris đêm 13/11. Buổi lễ diễn ra trang trọng tại Điện Invalides ở thủ đô Paris với sự tham dự của Tổng thống Pháp Francois Hollande (giữa) và 2.000 người, trong đó có các quan chức và một số người bị thương trong các vụ tấn công khủng bố vừa qua. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Hollande đã lên án những kẻ khủng bố, đồng thời chỉ đích danh tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã gây ra tội ác trên, đồng thời cam kết sẽ làm tất cả để tiêu diệt lực lượng khủng bố này. AFP/TTXVN

 

TTXVN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc