10 sự kiện nổi bật ngày 2/8

19:00 | 02/08/2015

1,673 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tính đến 10 giờ ngày 2/8, mưa lớn kéo dài đã khiến 500 nhà dân ở khu vực trung tâm thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) đã bị ngập sâu trong nước.
Ngày 2/8, tại Hà Nội, Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức hội nghị biểu dương nữ trí thức tiêu biểu lần thứ I, năm 2015.  Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch danh dự Hội Nữ trí thức Việt Nam đến dự và phát biểu tại hội nghị .Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tặng Bằng khen của Hội Nữ trí thức cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
Ngày 2/8, tại Hà Nội, Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức hội nghị biểu dương nữ trí thức tiêu biểu lần thứ I, năm 2015. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch danh dự Hội Nữ trí thức Việt Nam đến dự và phát biểu tại hội nghị. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tặng Bằng khen của Hội Nữ trí thức cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
Tính đến 10 giờ, ngày 2/8, mưa lớn kéo dài đã khiến 500 nhà dân ở khu vực trung tâm thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) đã bị ngập sâu trong nước. Lũ tràn cao qua các đập, ngầm ở xã Thượng Yên Công của thành phố Uông Bí khiến xã này đang bị cô lập. Hiện trên toàn thành phố chưa có thiệt hại về người. Trước tình hình trên, thành phố Uông Bí đã huy động trên 50 chiến sỹ lực lượng bộ đội và công an cùng các lực lượng của phường Vàng Danh, xã Thượng Yên Công và Ban Quản lý Di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử tổ chức, bố trí lực lượng kiểm soát, cắm các biển báo và huy động 120m rào chắn; bố trí 6 barie tại các đập tràn xung yếu; 60m barie di động để hướng dẫn giao thông tại các khu vực nước ngập sâu, chảy xiết; huy động trên 2.000m2 vải bạt để che các bờ taluy có nguy cơ sạt lở. Trong ảnh: Khu vực trung tâm TP Uông Bí nước đang dồn về làm ngập sâu. Ảnh: Nguyễn Hoàng-TTXVN
Tính đến 10 giờ ngày 2/8, mưa lớn kéo dài đã khiến 500 nhà dân ở khu vực trung tâm thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) đã bị ngập sâu trong nước. Lũ tràn cao qua các đập, ngầm ở xã Thượng Yên Công của thành phố Uông Bí khiến xã này đang bị cô lập. Hiện trên toàn thành phố chưa có thiệt hại về người. Trước tình hình trên, thành phố Uông Bí đã huy động trên 50 chiến sỹ lực lượng bộ đội và công an cùng các lực lượng của phường Vàng Danh, xã Thượng Yên Công và Ban Quản lý Di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử tổ chức, bố trí lực lượng kiểm soát, cắm các biển báo và huy động 120m rào chắn; bố trí 6 barie tại các đập tràn xung yếu; 60m barie di động để hướng dẫn giao thông tại các khu vực nước ngập sâu, chảy xiết; huy động trên 2.000m2 vải bạt để che các bờ taluy có nguy cơ sạt lở. Trong ảnh: Khu vực trung tâm TP Uông Bí nước đang dồn về làm ngập sâu. Ảnh: Nguyễn Hoàng-TTXVN
Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Hồ Chí Minh, sáng 2/8/2015, tại Công viên văn hóa Đầm Sen (TP. Hồ Chí Minh), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty TNHH Truyền thông Quốc tế tổ chức chương trình đi bộ đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam, với sự tham dự của gần 8000 tình nguyện viên là các hội viên người cao tuổi, cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ, học sinh, sinh viên, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin các quận, huyện trên địa bàn thành phố.Trong ảnh: Các tình nguyện viên tham gia đi bộ đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: An Hiếu-TTXVN
Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh, sáng 2/8/2015, tại Công viên văn hóa Đầm Sen (TP Hồ Chí Minh), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty TNHH Truyền thông Quốc tế tổ chức chương trình đi bộ đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam, với sự tham dự của gần 8.000 tình nguyện viên là các hội viên người cao tuổi, cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ, học sinh, sinh viên, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Trong ảnh: Các tình nguyện viên tham gia đi bộ đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: An Hiếu-TTXVN
Ngày 2/8, Bệnh viện Đa khoa 115 (Nghệ An) đang khẩn trương cấp cứu, điều trị cho 9 nạn nhân bị tai nạn giao thông trong đêm 1/8. trong đó đã có 2 nạn nhân bị thương nhẹ, sau khi được các bác sỹ kiểm tra đã xuất viện về nhà tự điều trị. 7 bệnh nhân còn lại chủ yếu bị đa chấn thương phần mềm, không có nạn nhân nào bị nguy hiểm đến tính mạng. Trước đó vào lúc 23 giờ 20 phút ngày 1/8, chiếc xe tải 29 chỗ mang BKS 37B – 000.73 do tài xế Lê Văn Đạt, sinh năm 1981, trú tại xã Kim Liên, Thành phố Vinh (Nghệ An) điều khiển lưu thông theo hướng huyện Diễn Châu – Thành phố Vinh; khi xe đi đến địa phận xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) thì bị mất lái nên đã đâm vào đuôi xe tải đang đậu ven đường phía trước. Cú đâm mạnh khiến tất cả 9 người trên xe đều bị thương. Trong ảnh: Nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An. Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN
Ngày 2/8, Bệnh viện Đa khoa 115 (Nghệ An) đang khẩn trương cấp cứu, điều trị cho 9 nạn nhân bị tai nạn giao thông trong đêm 1/8. trong đó đã có 2 nạn nhân bị thương nhẹ, sau khi được các bác sỹ kiểm tra đã xuất viện về nhà tự điều trị. 7 bệnh nhân còn lại chủ yếu bị đa chấn thương phần mềm, không có nạn nhân nào bị nguy hiểm đến tính mạng. Trước đó vào lúc 23 giờ 20 phút ngày 1/8, chiếc xe khách 29 chỗ mang BKS 37B – 000.73 do tài xế Lê Văn Đạt, sinh năm 1981, trú tại xã Kim Liên, Thành phố Vinh (Nghệ An) điều khiển lưu thông theo hướng huyện Diễn Châu – Thành phố Vinh; khi xe đi đến địa phận xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) thì bị mất lái nên đã đâm vào đuôi xe tải đang đậu ven đường phía trước. Cú đâm mạnh khiến tất cả 9 người trên xe đều bị thương. Trong ảnh: Nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An. Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN
Ngày 2/8, Ban chỉ huy chiến dịch Mùa hè xanh TP. Hồ Chí Minh lần thứ 22 năm 2015 tổ chức Lễ phát động ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh chung tay xây dựng Nông thôn mới” năm 2015 với sự tham gia của hơn 4.000 chiến sĩ tình nguyện viên tham gia triển khai tại 5 huyện ngoại thành thực hiện các hoạt động trọng điểm như: Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn; vệ sinh, nạo vét các tuyến kênh; dặm vá, nâng cấp, bê-tông hóa đường nông thôn; tổ chức, khám bệnh và phát thuốc cho người dân; trao tặng sách giáo khoa và tập trắng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…Trong ảnh: Các chiến sĩ tình nguyện tham gia bê-tông hóa đường nông thôn tại hẻm 13, 14 ấp 3, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Ngày 2/8, Ban chỉ huy chiến dịch Mùa hè xanh TP. Hồ Chí Minh lần thứ 22 năm 2015 tổ chức Lễ phát động ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh chung tay xây dựng Nông thôn mới” năm 2015 với sự tham gia của hơn 4.000 chiến sĩ tình nguyện viên tham gia triển khai tại 5 huyện ngoại thành thực hiện các hoạt động trọng điểm như: Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn; vệ sinh, nạo vét các tuyến kênh; dặm vá, nâng cấp, bê-tông hóa đường nông thôn; tổ chức, khám bệnh và phát thuốc cho người dân; trao tặng sách giáo khoa và tập trắng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn… Trong ảnh: Các chiến sĩ tình nguyện tham gia bê-tông hóa đường nông thôn tại hẻm 13, 14 ấp 3, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Ngày 1/8, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cảnh báo phe cánh hữu quốc tế đang âm mưu gây bất ổn và phá hoại phong trào tiến bộ tại Mỹ Latinh. Tổng thống Maduro cáo buộc các tập đoàn đa quốc gia và các thể chế tài chính do Mỹ chi phối cùng với phe đối lập tại các nước Mỹ Latinh đứng đằng sau những âm mưu này. Ông nhấn mạnh các thế lực này muốn hủy hoại những tiến bộ cách mạng của khu vực Mỹ Latinh. Nhà lãnh đạo Venezuela đồng thời kêu gọi người dân nước này nêu cao tinh thần cảnh giác trước sự kích động của các phần tử phản động nhằm châm ngòi cho các cuộc bạo loạn như đã từng xảy ra tại Venezuela vào đầu năm ngoái, làm 43 người thiệt mạng, gần 900 người bị thương và thiệt hại kinh tế lên tới 10 tỷ USD. Trong ảnh: Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại bang Monagas. THX/TTXVN
Ngày 1/8, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cảnh báo phe cánh hữu quốc tế đang âm mưu gây bất ổn và phá hoại phong trào tiến bộ tại Mỹ Latinh. Tổng thống Maduro cáo buộc các tập đoàn đa quốc gia và các thể chế tài chính do Mỹ chi phối cùng với phe đối lập tại các nước Mỹ Latinh đứng đằng sau những âm mưu này. Ông nhấn mạnh các thế lực này muốn hủy hoại những tiến bộ cách mạng của khu vực Mỹ Latinh. Nhà lãnh đạo Venezuela đồng thời kêu gọi người dân nước này nêu cao tinh thần cảnh giác trước sự kích động của các phần tử phản động nhằm châm ngòi cho các cuộc bạo loạn như đã từng xảy ra tại Venezuela vào đầu năm ngoái, làm 43 người thiệt mạng, gần 900 người bị thương và thiệt hại kinh tế lên tới 10 tỷ USD. Trong ảnh: Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại bang Monagas. THX/TTXVN
Ngày 2/8, cuộc họp các quan chức cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN SOM) để chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN thường niên lần thứ 48 (AMM 48) và các hội nghị liên quan đã khai mạc tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia). Đây là cuộc họp trù bị nhằm chuẩn bị chương trình hoạt động, nội dung nghị sự, đồng thời rà soát các danh mục các văn kiện sẽ được thông qua tại các hội nghị ASEAN sắp tới. Tham dự cuộc họp ASEAN SOM có các đoàn quan chức cao cấp đến từ 10 nước thành viên ASEAN và đại diện Ban Thư ký ASEAN. Đoàn các quan chức cấp cao Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung dẫn đầu. Trong ảnh: Các quan chức cấp cao ASEAN chụp ảnh tại cuộc họp. Ảnh: Chí Giáp - TTXVN
Ngày 2/8, cuộc họp các quan chức cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN SOM) để chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN thường niên lần thứ 48 (AMM 48) và các hội nghị liên quan đã khai mạc tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia). Đây là cuộc họp trù bị nhằm chuẩn bị chương trình hoạt động, nội dung nghị sự, đồng thời rà soát các danh mục các văn kiện sẽ được thông qua tại các hội nghị ASEAN sắp tới. Tham dự cuộc họp ASEAN SOM có các đoàn quan chức cao cấp đến từ 10 nước thành viên ASEAN và đại diện Ban Thư ký ASEAN. Đoàn các quan chức cấp cao Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung dẫn đầu. Trong ảnh: Các quan chức cấp cao ASEAN chụp ảnh tại cuộc họp. Ảnh: Chí Giáp - TTXVN
Thủ tướng Đức Angela Merkel, Chủ tịch đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) ngày 1/8 đã thông báo với Tổng thư ký đảng CDU Peter Tauber và Trưởng ban quản trị liên bang đảng CDU Klaus Schueler rằng bà sẽ ra tranh cử chức Thủ tướng nhiệm kỳ thứ tư tại cuộc bầu cử vào năm 2017. Dự kiến, đầu năm 2016, bà Merkel mới chính thức công bố quyết định chạy đua vào chiếc ghế thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa. Trong ảnh: (tư liệu)Thủ tướng Angela Merkel tham dự cuộc họp của Hạ viên Đức ngày 17/6/2015. AFP/TTXVN
Thủ tướng Đức Angela Merkel, Chủ tịch đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) ngày 1/8 đã thông báo với Tổng thư ký đảng CDU Peter Tauber và Trưởng ban quản trị liên bang đảng CDU Klaus Schueler rằng bà sẽ ra tranh cử chức Thủ tướng nhiệm kỳ thứ tư tại cuộc bầu cử vào năm 2017. Dự kiến, đầu năm 2016, bà Merkel mới chính thức công bố quyết định chạy đua vào chiếc ghế thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa. Trong ảnh: (tư liệu) Thủ tướng Angela Merkel tham dự cuộc họp của Hạ viện Đức ngày 17/6/2015. AFP/TTXVN
Ngày 1/8, các đám cháy rừng tại bang California của Mỹ vẫn tiếp tục hoành hành và có nguy cơ lan rộng, đặc biệt là đám cháy ở hạt Lake, khiến giới chức địa phương phải đóng cửa các ngả đường dẫn đến một tuyến đường cao tốc. Hơn 8.000 lính cứu hỏa của bang California đang chạy đua với thời gian để dập tắt các đám cháy. Theo các nguồn tin, một lính cứu hỏa đã tử vong trong lúc  dập cháy ở rừng quốc gia Modoc. Thống đốc bang California đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Trong ảnh: Các đám cháy rừng hoành hành dữ dội tại khu vực hạt Lake. AFP/TTXVN
Ngày 1/8, các đám cháy rừng tại bang California của Mỹ vẫn tiếp tục hoành hành và có nguy cơ lan rộng, đặc biệt là đám cháy ở hạt Lake, khiến giới chức địa phương phải đóng cửa các ngả đường dẫn đến một tuyến đường cao tốc. Hơn 8.000 lính cứu hỏa của bang California đang chạy đua với thời gian để dập tắt các đám cháy. Theo các nguồn tin, một lính cứu hỏa đã tử vong trong lúc dập cháy ở rừng quốc gia Modoc. Thống đốc bang California đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Trong ảnh: Các đám cháy rừng hoành hành dữ dội tại khu vực hạt Lake. AFP/TTXVN
Theo số liệu ngày 1/8 cho biết, đã có ít nhất 27 người thiệt mạng do mưa lũ kéo dài và lở đất nghiêm trọng tại nhiều địa phương trong cả nước, gây thiệt hại vật chất lớn. Tình trạng ngập lụt trên diện rộng đã cản trở những nỗ lực cứu hộ, trong khi hàng nghìn người dân phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Ước tính hoa màu trên diện tích khoảng 12.000 hecta đã bị nước lũ cuốn trôi. Theo Bộ Phúc lợi xã hội Myanmar, nhiều địa phương đang bị nhấn chìm trong biển nước. Sagaing, Magway, Rakhine và Chin là 4 bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ này. Tổng thống Myanmar Thein Sein đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia tại những khu vực trên. Trong ảnh: Nước lũ nhấn chìm nhiều ngôi nhà ở bang Sagaing. AFP/TTXVN
Theo số liệu ngày 1/8 cho biết, đã có ít nhất 27 người thiệt mạng do mưa lũ kéo dài và lở đất nghiêm trọng tại nhiều địa phương trong cả nước, gây thiệt hại vật chất lớn. Tình trạng ngập lụt trên diện rộng đã cản trở những nỗ lực cứu hộ, trong khi hàng nghìn người dân phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Ước tính hoa màu trên diện tích khoảng 12.000 hecta đã bị nước lũ cuốn trôi. Theo Bộ Phúc lợi xã hội Myanmar, nhiều địa phương đang bị nhấn chìm trong biển nước. Sagaing, Magway, Rakhine và Chin là 4 bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ này. Tổng thống Myanmar Thein Sein đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia tại những khu vực trên. Trong ảnh: Nước lũ nhấn chìm nhiều ngôi nhà ở bang Sagaing. AFP/TTXVN

PetroTimes