10 sự kiện nổi bật ngày 27/9

19:00 | 27/09/2016

355 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 27/9, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết nước này và Hà Lan đã ký 5 Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác song phương trong lĩnh vực phát triển công nghệ, sử dụng thông số lớn và đầu tư
10 su kien noi bat ngay 279 485461

Sáng 27/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hà Nội về kết quả thực hiện Chỉ thị 13 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm. Tại buổi làm việc, Thủ tướng đã đồng ý với đề xuất thành lập lực lượng phản ứng nhanh của Hà Nội trong xử lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước đó, khoảng 4h30 sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thị sát chợ đầu mối Long Biên, TP Hà Nội – một trong những chợ đầu mối lớn nhất ở Thủ đô. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Văn Đức tại xã Văn Đức, huyện Gia Lâm. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

10 su kien noi bat ngay 279 485461
Tiếp tục chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào, ngày 27/9, tại Thủ đô Viêng Chăn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou đồng chủ trì Hội thảo giữa Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về ''Kinh nghiệm quản lý nợ công''. Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Chủ tịch Quốc hội cũng đã tới thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Ngân hàng Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Trong Đức - TTXVN
10 su kien noi bat ngay 279 485461
Ngày 27/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thủy lợi, xây dựng nông thôn mới, liên kết hợp tác phát triển sản xuất nông sản chủ lực theo chuỗi giá trị vùng Đồng bằng sông Cửu Long và kế hoạch liên kết phát triển bền vững vùng Đồng Tháp Mười. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đến dự và phát biểu tại hội nghị. Trong ảnh: Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phúc Hậu – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 279 485461

Ngày 26 - 27/9/2016, tại Phnom Penh (Campuchia), Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị lần thứ nhất Hội đồng điều hành Nghị viện châu Á (APA) và Hội nghị Ủy ban Thường trực APA về quy tắc tài chính và nhân sự. Trong hai ngày, hội nghị thảo luận các vấn đề về tài chính, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. Hội nghị thu thập quan điểm của các đại biểu quốc hội ở khu vực châu Á, hướng đến việc thay đổi và tăng cường hợp tác để cùng giải quyết những vấn đề chung của khu vực, góp phần cùng chính phủ các nước giải quyết những khó khăn đang phải đối mặt. Trong ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh chung. Ảnh: Minh Hưng – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 279 485461
Ngày 27/9/2016, tại tỉnh Quảng Ninh diễn ra Hội nghị Trao đổi lý luận lần thứ 6 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản với chủ đề “Sự chuyển biến của tình hình thế giới, khu vực và triển vọng của hai Đảng và nhân dân hai nước”. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đến dự. Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hoàng-TTXVN
10 su kien noi bat ngay 279 485461

Khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 26/9/2016, tại chân cầu Bính, thành phố Hải Phòng, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an thành phố Hải Phòng đã bắt được đối tượng Doãn Trung Dũng - nghi phạm trong vụ án giết người, cướp tài sản tại thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) ngày 24/9. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã di lý đối tượng về thành phố Uông Bí để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Đối tượng Doãn Trung Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nguyễn Hoàng-TTXVN

10 su kien noi bat ngay 279 485461

Sau 90 phút tranh luận vào tối 26/9 giờ Mỹ (sáng 27/9 theo giờ Việt Nam) tại hội trường Đại học Hofstra ở Hempstead, thành phố New York, hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ là bà Hillary Clinton và ông Donald Trump đã kết thúc cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên. Theo phóng viên TTXVN tại Washington, cả hai đều tranh thủ “trận so găng” này để công kích các quan điểm chính sách của nhau và bà Hillary được đánh giá đã có một buổi tối gây ấn tượng mạnh hơn. uộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên gồm 3 chủ đề: Hướng đi tương lai của nước Mỹ, Làm thế nào đạt thịnh vượng và Đảm bảo An ninh cho đất nước. Trong ảnh: Bà Hillary Clinton (phải) và ông Donald Trump (trái) trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên tại New York. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 279 485461

Ngày 26/9, với 38 phiếu thuận và 4 phiếu chống, Ủy ban Nội vụ, Tư pháp và Tự do Dân sự thuộc Nghị viện châu Âu (EP) đã ủng hộ đề xuất miễn thị thực đi lại trong Liên minh châu Âu (EU) đối với công dân Ukraine. Tuy nhiên, rào cản phía trước đối với đề xuất này vẫn tồn tại. Một nhóm nghị sĩ sẽ khởi động các cuộc thảo luận về vấn đề này tại Hội đồng châu Âu. Hai nước Đức và Pháp đã lên tiếng phản đối việc cho phép tự do đi lại hơn nữa trong liên minh 28 quốc gia thành viên. Trong ảnh (tư liệu): Toàn cảnh một cuộc họp của Nghị viện châu Âu tại Strasbourg, Pháp ngày 14/9. EPA/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 279 485461
Ngày 27/9, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết nước này và Hà Lan đã ký 5 Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác song phương trong lĩnh vực phát triển công nghệ, sử dụng thông số lớn và đầu tư nhân chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. Một trong số các MOU này là thiết lập một kênh hai chiều về hợp tác phát triển công nghệ, theo đó hai nước sẽ mở rộng hỗ trợ nghiên cứu cho các doanh nghiệp của Hàn Quốc và Hà Lan thông qua một Ủy ban chung. Phía Hàn Quốc cho rằng việc này sẽ thúc đẩy sự hợp tác giữa hai nước khuyến khích các lĩnh vực công nghiệp mới như công nghệ sinh học và năng lượng tái tạo. Trong ảnh: Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun- chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác du lịch và việc làm giữa hai nước tại Seoul ngày 27/9. AFP/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 279 485461

Giá dầu mỏ thế giới ngày 26/9 đã tăng mạnh trong bối cảnh giới đầu tư kỳ vọng vào khả năng các nước sản xuất dầu mỏ hàng đầu thế giới sẽ đạt được một thỏa thuận tại Algeria trong tuần này nhằm hạn chế nguồn cung "vàng đen". Chốt phiên trên sàn giao dịch New York (Mỹ), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 11/2016 tăng 1,45 USD lên 45,93 USD/thùng. Trên sàn giao dịch London (Anh), giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tăng 1,46 USD lên 47,35 USD/thùng. Trong ảnh (tư liệu): Cơ sở khai thác dầu Bakken Shale ở Williston, Bắc Dakota, Mỹ ngày 6/9. AFP/TTXVN

TTXVN