10 sự kiện nổi bật ngày 27/8/2016

19:11 | 27/08/2016

377 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chiều 27/8/2016, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, nhiệm kỳ 2016 - 2019. 
10 su kien noi bat ngay 278 471216
Chiều 27/8/2016, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ , Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, nhiệm kỳ 2016 - 2019. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu. Ảnh:Trí Dũng- TTXVN
10 su kien noi bat ngay 278 471216
Ngày 27/8/2016, tại Thủ đô Bandar Seri Begawan, Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah và Hoàng hậu chủ trì Lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân sang thăm cấp Nhà nước Brunei Darussalam. Ngay sau Lễ đón, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội kiến Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah duyệt đội danh dự Quân đội Hoàng gia Brunei. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
10 su kien noi bat ngay 278 471216
Chiều 27/8/2016, tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Ninh Thuận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận 2016. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận 2016. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
10 su kien noi bat ngay 278 471216
Chiều 27/8/2016, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2016) và nhận Cờ của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
10 su kien noi bat ngay 278 471216
Ngày 27/8/2016, tại TP.Hồ Chí Minh diễn ra chương trình gặp gỡ và giao lưu “Doanh nghiệp đồng hành cùng TP.Hồ Chí Minh đổi mới lần thứ nhất – năm 2016”. Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Đinh La Thăng cùng lãnh đạo UBND thành phố và đông đảo các nhà quản lý, doanh nhân, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước đang đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh tham dự. Trong ảnh: Đại diện Ban tổ chức và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VCCI) trao tặng biểu trưng "Doanh nghiệp đồng hành cùng TP. Hồ Chí Minh đổi mới" cho các doanh nhân. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
10 su kien noi bat ngay 278 471216
Bộ Giao thông vận tải đang hoàn tất Thông tư về quản lý thu phí tại các trạm thu phí BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao), dự kiến ban hành trong tháng 9/2016. Theo đó, nếu các trạm BOT bị phát hiện thu phí không đúng quy định thì nhà đầu tư phải bù khoản tiền đó. Trường hợp nhà đầu tư sai phạm nhiều sẽ bị đình chỉ thu phí, cơ quan nhà nước sẽ trực tiếp thu để hoàn vốn. Trong ảnh: Trạm thu phí cuối tuyến đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 278 471216
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) ngày 26/8 cho biết Washington và Moskva đã "đạt được sự thông suốt" về con đường hướng tới một lệnh ngừng bắn mới ở Syria, tuy nhiên các chi tiết kỹ thuật vẫn phải cần được giải quyết. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov (phải) sau cuộc hội đàm ở Geneva (Thụy Sĩ), ông Kerry nêu rõ Washington và Moskva đã đạt được "sự thông suốt về lộ trình tiến tới một lệnh ngừng bắn”. Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Lavrov thông báo hai bên đã đạt được “những thỏa thuận cụ thể” và sẽ thực thi sau khi thảo luận các chi tiết kỹ thuật. Ông Lavrov cũng cho biết một trong những vấn đề quan trọng chưa được giải quyết hiện nay là sự phối hợp giữa Nga và Mỹ trong các cuộc không kích chống khủng bố ở Syria. EPA/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 278 471216
Các bên tham gia cuộc họp Nhóm Tiếp xúc về giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine diễn ra ngày 26/8 tại thủ đô Minsk (Belarus) đã nhất trí về sự cần thiết phải thực thi ngừng bắn vô thời hạn tại khu vực Donbass kể từ đêm 31/8 tới. Phát biểu với báo giới sau khi kết thúc cuộc họp, đại diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Martin Sajdik cho biết: “Nhóm Tiếp xúc với sự tham gia của đại diện đến từ Donetsk và Lugansk đã tuyên bố cần phải ngừng bắn vô thời hạn từ đêm 31/8 với lý do khai giảng năm học mới”. Trong ảnh (tư liệu): Đại diện OSCE Martin Sajdik (trái) trong cuộc họp báo sau cuộc họp Nhóm tiếp xúc về đàm phán hòa bình Ukraine tại Minsk ngày 21/7/2015. EPA/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 278 471216
Ngày 27/8, Italy tổ chức lễ quốc tang các nạn nhân trong vụ động đất xảy ra đêm 23/8 khiến ít nhất 281 người thiệt mạng. Lễ tang đầu tiên dành cho những nạn nhân của trận động đất được tổ chức tại thành phố Ascoli Piceno, nơi khá gần với tâm chấn trận động đất với sự tham gia của Tổng thống Italy Sergio Mattarella và Thủ tướng Matteo Renzi cùng nhiều chính trị gia. Trước đó, ngày 26/8, Chính phủ Italy đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở các vùng bị tàn phá và giải ngân 50 triệu euro tiền cứu trợ đợt đầu cho các địa phương bị ảnh hưởng. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân vụ động đất tại Amatrice ngày 26/8. AFP/ TTXVN
10 su kien noi bat ngay 278 471216
Tiến sĩ Arturo Reyes-Sandoval (trong ảnh), người đứng đầu phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa Y Nufield, Đại học Oxford (Vương quốc Anh) cho biết giới chuyên môn sẽ chọn và công bố lô vaccine chống vi rút Zika trong tháng 10 năm nay. Trả lời phỏng vấn nhật báo “El Excelsior” của Mexico ngày 26/8, ông Sandoval cho biết giới chuyên môn sẽ chọn ra một lô vaccine trong tổng số 12 vaccine được chế tạo tại Oxford để chuẩn bị cho thử nghiệm trên cơ thể người. Giai đoạn thử nghiệm lâm sàng có thể kéo dài tới hết năm 2016 và nếu cho kết quả khả quan, việc thử nghiệm trên người sẽ được tiến hành vào cuối năm 2017. El Excelsior/TTXVN

TTXVN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc