10 sự kiện nổi bật ngày 27/8

19:00 | 27/08/2015

1,390 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trại giam Hoàng Tiến (thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an) đóng quân trên địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương hiện đang quản lý trên 3600 phạm nhân. Trong dịp đặc xá năm nay, hội đồng đặc xá đã tiến hành đề nghị xét đặc xá cho 491 phạm nhân có đủ điều kiện được tha tù trước thời hạn năm 2015.

10 su kien noi bat ngay 268

10 sự kiện nổi bật ngày 26/8

Sáng 26/8, tàu SARANG của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ do Chuẩn Tướng Naresh Kumar Kaul làm trưởng đoàn đã cập cảng Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh) bắt đầu chuyến thăm hữu nghị kéo dài 5 ngày tại Việt Nam.

10-su-kien-noi-bat-ngay-268-9
Ngày 27/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao (28/8/2015 – 28/8/2015) và đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ hai. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban ngành và các địa phương đã tham dự Lễ kỷ niệm. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: Ngay từ buổi đầu dựng nước đầy khó khăn, ngoại giao đã là mũi chủ công để đối pháo với “thù trong” lẫn “giặc ngoài”, là vũ khí quan trọng nhằm củng cố, kéo dài thời gian hòa bình quý giá để xây dựng lực lượng, tích lũy thế và lực, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ nền độc lập mới giành được và chuẩn bị cho cuộc đấu tranh lâu dài vì độc lập và tự do của dân tộc… Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Huân chương Sao vàng cho ngành Ngoại giao Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
10-su-kien-noi-bat-ngay-268-8
Ngày 27/8/2015, tại Hà Nội, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp giải trình “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại nông, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2005 - 2014”. Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang giải trình tại phiên họp. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
10-su-kien-noi-bat-ngay-268-7
Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2015, từ 27 – 30/8/2015, tại Trung tâm triển lãm Tân Bình, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh tổ chức Triển lãm Quốc tế lần 2 về Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - Vietnam International Supporting Industries Exhibition (VSI Expo) năm 2015. Hơn 220 gian hàng tham gia triển lãm, trưng bày 10.000 chủng loại sản phẩm của khoảng 150 doanh nghiệp trong nước và quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ở các nghành nghề: Dệt may – da giày, điện tử - tin học, sản xuất lắp ráp ô tô, linh kiện cơ khí chế tạo và các sản phẩm phục vụ cho công nghiệp công nghệ cao. Trong ảnh: Các đại biểu tham quan các gian hàng tại triển lãm. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
10-su-kien-noi-bat-ngay-268-6
Ngày mai 28/8/2015, bé trai bị đâm xuyên sọ sẽ được xuất viện sau 20 ngày được chữa trị và chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Qua các kết quả kiểm tra, vùng não bị dao đâm vào đã lành lặn, vết thương không bị nhiễm trùng và hệ hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, bài tiết của bé đã ổn định. Trong ảnh: Các bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 1 cùng gia đình vui mừng vì sức khỏe bé Dương Minh Phát đã ổn định và sẽ được xuất viện vào ngày 28/8. Ảnh: Phương Vy-TTXVN
10-su-kien-noi-bat-ngay-268-5
Trại giam Hoàng Tiến (thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an) đóng quân trên địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương hiện đang quản lý trên 3600 phạm nhân. Trong dịp đặc xá năm nay, hội đồng đặc xá đã tiến hành đề nghị xét đặc xá cho 491 phạm nhân có đủ điều kiện được tha tù trước thời hạn năm 2015. Trại giam Hoàng Tiến luôn quan tâm điều kiện cơ sở vật chất để tạo điều kiện cho phạm nhân học tập, lao động cải tạo tốt để được ân xá, ra tù trước thời hạn, sớm trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng. Trong ảnh: Thiếu tá Trần Thị Ngọc Hà, quản giáo đội 15, phân trại số 1 hướng dẫn phạm nhân học nghề may. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
10-su-kien-noi-bat-ngay-268-4
Đặc phái viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Martin Sajdik ngày 26/8 cho biết các thành viên của Nhóm Tiếp xúc ba bên về giải quyết xung đột ở miền Đông Ukraine (gồm Nga, Ukraine và OSCE) đã nhất trí triển khai một lệnh ngừng bắn mới trước ngày 1/9 tới. Phát biểu sau cuộc họp tại thủ đô Minsk (Belarus), ông Sajdik nhấn mạnh việc đảm bảo an ninh cho các trường học tại khu vực giới tuyến giữa lực lượng đòi độc lập với quân chính phủ ở miền Đông Ukraine là điều cần thiết. Trong những tuần gần đây, tình hình ở miền Đông Ukraine có dầu hiệu leo thang căng thẳng, có nhiều thông tin về các vụ nã pháo với số thương vong của dân thường tăng cao. Trong ảnh: Trong ảnh: Đại diện CH Donetsk tự xưng Denis Pushilin (trái) và CH Lugansk tự xưng Vladislav Deynego tại cuộc họp báo sau cuộc họp ở Minsk. AFP/TTXVN
10-su-kien-noi-bat-ngay-268-3
Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic ngày 26/8 tuyên bố sẽ không đóng cửa biên giới để chặn dòng người di cư, song đề nghị lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu (EU) giúp xây dựng kế hoạch cụ thể để đối phó với hàng chục nghìn người di cư đang ồ ạt kéo tới khu vực Balkan. Ông Vucic cho biết Serbia sẽ không xây rào chắn hay bức tường nào để ngăn chặn người nhập cư muốn vào nước này, đồng thời kêu gọi các nước không nên dựng hàng rào để ngăn cản những người di cư đang muốn tới Tây Âu. Trong ảnh: Người di cư tại một trại tị nạn ở Presevo, Serbia sau khi qua biên giới với Macedonia ngày 26/8. AFP/TTXVN
10-su-kien-noi-bat-ngay-268-2
Ngày 26/8, quan tòa Miguel Ángel Gálvez đã ra lệnh bắt tạm giam không cho quyền tại ngoại đối với cựu Phó Tổng thống Roxana Baldetti để phục vụ điều tra cáo buộc bà cùng đương kim Tổng thống Otto Pérez Molina điều hành mạng lưới biển thủ hàng triệu USD công quỹ. Lệnh bắt giữ này được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi chính ông Gálvez ra phán quyết điều tra bà Baldetti, người mới từ chức hồi tháng 5 sau khi thư ký riêng của bà bị bắt vì liên quan tới mạng lưới tham nhũng cỡ lớn. Trong ảnh: Bà Roxana Baldetti (giữa) tại phiên tòa ở Guatemala City ngày 25/8. AFP/TTXVN
10-su-kien-noi-bat-ngay-268-1
Ngày 26/8, cảnh sát bang Virginia, Mỹ cho biết nghi phạm sát hại hai phóng viên của kênh truyền hình WDBJ7 đã chết trong bệnh viện sau khi quay súng tự sát trong quá trình bị cảnh sát truy đuổi. Nghi can được xác định là Vester Flanagan, 41 tuổi, một người da màu. Trước đó cùng ngày, Flanagan đã bắn chết nữ phóng viên Alison Parker, 24 tuổi và quay phim Adam Ward, 27 tuổi khi hai phóng viên này đang thực hiện một chương trình phát sóng trực tiếp tại trung tâm thương mại Bridgewater ở thị trấn Moneta. Theo điều tra, năm 2000, Flanagan từng đâm đơn kiện nơi y làm việc là đài WTWC, thành phố Tallahassee, thủ phủ bang California, vì những hành vi phân biệt chủng tộc. Sau đó, Flanagan làm việc cho đài WDBJ7 ở Virginia và lên sóng với bút danh Bryce Williams rồi cũng thôi việc vài năm trước. Trong ảnh (tư liệu): Phóng viên Alison Parker và Adam Ward tại Roanoke, Virginia. AFP/TTXVN
10 sự kiện nổi bật ngày 27/8
Vào lúc 10 giờ 31 phút sáng (giờ Bắc Kinh), Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh Dao Cảm-27 lên vũ trụ bằng tên lửa Trường Chinh-4C từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên thuộc tỉnh Sơn Tây ở miền Bắc nước này. Vệ tinh Dao Cảm-27 chủ yếu dùng trong lĩnh vực thí nghiệm khoa học, điều tra tài nguyên đất đai, đánh giá sản lượng nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai. Trung Quốc phóng vệ tinh đầu tiên trong chuỗi vệ tinh Dao Cảm - "Dao Cảm 1" - vào năm 2006. Trong ảnh: Tên lửa Trường Chinh -4C mang theo vệ tinh Dao Cảm-27 rời bệ phóng ngày 27/8. THX/TTXVN

TTXVN