10 sự kiện nổi bật ngày 27/7

19:00 | 27/07/2016

653 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 27/7 (theo giờ Việt Nam), cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã chính thức trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ ra tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ tới
10 su kien noi bat ngay 277 456146

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh-liệt sỹ ( 27/7/1947 - 27 /7/2016), sáng 27/7, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ tưởng niệm có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

10 su kien noi bat ngay 277 456146

Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV, sáng 27/7, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu và tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bằng hình thức bỏ phiếu kín. Với 95,55% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua danh sách để bầu Phó Chủ tịch nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh. Với 97,37% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua danh sách để bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Nguyễn Hòa Bình. Với 93,93 % đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua danh sách để bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với ông Lê Minh Trí. Trong ảnh: Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Nhan Sáng –TTXVN

10 su kien noi bat ngay 277 456146

Sáng 27/7, trước diễn biến của cơn bão số 1, đã vượt qua đảo Hải Nam và đi vào vịnh Bắc Bộ, hướng di chuyển vào bờ biển các tỉnh Thái Bình - Ninh Bình , Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu cùng lãnh đạo các bộ, ngành, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình đã đi kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão tại các tuyến đê điều, bến cảng và các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Trong ảnh: Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác phòng chống bão số 1 tại cảng cá Tân Sơn (huyện Thái Thụy). Ảnh: Thu Hoài – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 277 456146

Ngày 27/7, tại cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, UBND tỉnh Long An tổ chức tiếp nhận 20 bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia, đồng thời tổ chức lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Vĩnh Hưng. Số hài cốt liệt sỹ được truy điệu và an táng lần này do cán bộ, chiến sỹ đội K73 tìm kiếm và cất bốc trên địa bàn tỉnh S’vây Riêng trong mùa khô 2015-2016 với sự giúp đỡ và phối hợp của nước bạn Campuchia. Từ năm 2001 đến nay, đội K73 đã tìm kiếm, cất bốc trên địa bàn Campuchia được 2.058 hài cốt liệt sỹ và đưa về an táng tại tỉnh Long An. Trong ảnh: An táng hài cốt các liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Vĩnh Hưng. Ảnh: Trường Giang – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 277 456146

Rừng pơ mu ở huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã bị tàn phá, khai thác trái phép với quy mô lớn trong vòng 1 tháng trở lại đây. Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã phối hợp kiểm tra phát hiện tạm giữ hơn 590 phách gỗ pơ mu, 8 bi gỗ pơ mu, một số loại gỗ khác với tổng khối lượng gần 45m3. Tại hiện trường hàng chục cây pơ mu ở khu rừng nguyên sinh trăm năm tuổi này bị triệt hạ, các cây pơ mu cao hàng chục mét bị cưa đổ, xẻ thành từng khối có chiều dài từ hơn 2 mét, rộng từ 30 đến 50 cm nằm ngổn ngang bên các gốc cây, cành cây gãy đổ, cành lá đang chết dần; toàn bộ cánh rừng pơ mu bị tàn phá tan hoan do việc khai thác gỗ pơ mu trái phép. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ phá rừng này. Trong ảnh: Các cây pơ mu bị triệt hạ nằm ngổn ngang tại tiểu khu 351, huyện Nam Giang. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 277 456146

Ngày 26/7, tại thủ đô Jakarta (Indonesia), Trung tâm Habibie đã tổ chức Đối thoại ASEAN lần thứ 36 với chủ đề “Hậu phán quyết của tòa án quốc tế về tranh chấp trên Biển Đông”. Đây là buổi tọa đàm đầu tiên giữa các học giả, chủ yếu đến từ các trung tâm, các viện nghiên cứu lớn của Indonesia cũng như của Bộ Ngoại giao Indonesia nhằm xác định những ảnh hưởng của phán quyết đối với ổn định khu vực; xác định những thách thức và cơ hội hậu phán quyết đối với sự thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN trong việc duy trì hòa bình và ổn định khu vực; đánh giá những phản ứng, hành động mà Indonesia và các bên quan tâm có thể triển khai nhằm khai thác tối đa phán quyết của tòa để duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Trong ảnh: Toàn cảnh đối thoại. Ảnh: Đỗ Quyên - TTXVN

10 su kien noi bat ngay 277 456146

Ngày 27/7 (theo giờ Việt Nam), cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã chính thức trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ ra tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ tới sau khi hội đủ 2.383 phiếu cần thiết, trở thành nữ ứng viên đầu tiên giành tấm vé đại diện của một chính đảng lớn tại Mỹ ra tranh cử Tổng thống. Tại Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ, các đại biểu của bang Nam Dakota đã dành cho bà Clinton 15 phiếu ủng hộ, bảo đảm cho bà có đủ số phiếu trên để trở thành ứng cử viên của đảng này. Như vậy, sau cuộc cạnh tranh gay gắt với Thượng nghị sỹ Bernie Sanders, bà Clinton đã chiến thắng để trở thành đối thủ của ứng cử viên bên phía đảng Cộng Hòa, tỷ phú Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 8/11 tới. Trong ảnh (tư liệu): Bà Hillary Clinton trong chiến dịch vận động tranh cử ở Bắc Carolina ngày 22/6. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 277 456146

Nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực từ việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, chính quyền Nhật Bản của Thủ tướng Shinzo Abe đã công bố gói kích thích kinh tế khổng lồ trị giá hơn 28.000 tỷ yen (tương đương 266 tỷ USD). Phát biểu ngày 27/7, Thủ tướng Abe khẳng định gói kích thích này bao gồm khoảng 13.000 tỷ yen trong chi tiêu chính phủ. Các khoản chi công cho các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như đẩy mạnh xuất khẩu nông sản và thu hút thêm du khách quốc tế được tăng đáng kể. Ông cũng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của tự do thương mại toàn cầu và khẳng định sẽ thúc đẩy thỏa thuận Đối tác Thương mại châu Á - Thái Bình Dương (TPP). Trong ảnh (tư liệu): Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (thứ 2 bên phải) trong cuộc họp thảo luận về việc Anh rời khỏi EU tại Tokyo ngày 29/6. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 277 456146

Ngày 26/7, hơn 1.000 lính đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ với sự trợ giúp của nhiều trực thăng, máy bay không người lái và lực lượng hải quân đã mở chiến dịch lùng bắt 11 thành viên còn lại của nhóm binh sĩ đảo chính được giao nhiệm vụ bắt giữ hoặc ám sát Tổng thống Recep Tayip Erdogan ngay trong cuộc đảo chính đêm 15/7 vừa qua. Những binh sĩ này được cho là đang lẩn trốn trong khu vực đồi núi gần khu nghỉ dưỡng Marmaris trên bờ biển Địa Trung Hải. Trước đó, ngày 25/7, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã bắt giữ 7 binh sĩ thuộc nhóm này. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tất cả các bộ, ban, ngành đều sẽ bị rà soát để truy tìm những đối tượng tình nghi ủng hộ Giáo sĩ Gulen. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ đặc nhiệm của Thổ Nhĩ Kỳ được tăng cường an ninh tại Quảng trường Taksim ở Istanbul ngày 21/7. EPA/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 277 456146

Các nguồn điều tra ngày 27/7 cho biết Satoshi Uematsu – 26 tuổi, thủ phạm vụ tấn công bằng dao nhằm vào cơ sở chăm sóc người khuyết tật Tsukui Yamayuri En ở thàn phố Sagamihara, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, khiến 19 người thiệt mạng và 26 người bị thương - đã khai nhận với cảnh sát rằng y muốn "cứu" những người bị khuyết tật" và "không hối hận" về hành động thảm sát này. Cùng ngày, Uematsu đã được đưa tới Văn phòng Công tố quận Yokohama thuộc tỉnh Kanagawa để tiếp tục điều tra, xét hỏi. Đối tượng này sẽ phải đối mặt với các cáo buộc giết người. Cảnh sát cho rằng Uematsu có ý định giết người rõ ràng khi ra tay trong lúc các nạn nhân đang ngủ. Trong ảnh: Cảnh sát áp giải đối tượng Satoshi Uematsu rời sở cảnh sát ở Sagamihara ngày 27/7. AFP/TTXVN

TTXVN