10 sự kiện nổi bật ngày 27/6

19:00 | 27/06/2015

1,325 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nhóm "bộ ba" chủ nợ quốc tế - gồm Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ủy ban châu Âu (EC) - cho rằng Hy Lạp cần tiếp tục có "chương trình cứu trợ 3 năm mới".

10 sự kiện nổi bật ngày 27/6

Ngày 27/6/2015, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng doanh nhân gia đình Việt Nam. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 27/6

Ngày 27/6/2014, tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến dự. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thanh Hà – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 27/6

Sáng 27/6/2015, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2), tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng trên diện tích 89,35ha. Trong ảnh: Khởi động dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc Nam trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2 theo hình thức hợp đồng BT Ảnh: An Hiếu - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 27/6

Sáng 27/6/2015, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị “Phát triển Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ sinh học trong nông nghiệp, thủy sản giai đoạn 2006 – 2015”. Trong ảnh: Đại diện Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 27/6

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 - 1/7/2015), sáng 27/6/2015, TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo”. Trong ảnh: Lãnh đạo Thành phố và các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 27/6

 Ngày 26/6, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và lãnh đạo nhiều quốc gia hàng đầu thế giới đã kịch liệt lên án các vụ tấn công kinh hoàng được cho là do các phần tử khủng bố tiến hành trong cùng một ngày tại Pháp, Kuwait và Tunisia làm hơn 60 người thiệt mạng. Trong ảnh: Tổng thư ký LHQ Ban Ki-Moon phát biểu tại một hội nghị ở New York, Mỹ ngày 26/6. Ông Ban Ki-moon yêu cầu tất cả những thủ phạm liên quan tới các vụ tấn công đều phải bị đưa ra xét xử ngay lập tức. THX/ TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 27/6

Nhóm "bộ ba" chủ nợ quốc tế - gồm Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ủy ban châu Âu (EC) - cho rằng Hy Lạp cần tiếp tục có "chương trình cứu trợ 3 năm mới". Hiện các chủ nợ đang cân nhắc kéo dài chương trình cứu trợ cho Hy Lạp tới cuối tháng 11 để giúp Athens có thể nhận được gói tài chính trị giá 15,3 tỷ euro nếu như nước này đạt được nhất trí với các đối tác về điều kiện kéo dài chương trình cứu trợ vào ngày 30/6 tới. Trong ảnh: Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras và Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels ngày 26/6. AFP/ TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 27/6

Bộ Nội vụ Tunisia ngày 26/6 cho biết ít nhất 37 người đã thiệt mạng, hơn 30 người bị thương trong vụ xả súng đẫm máu nhằm vào khách sạn bốn sao Marhaba Palace tại khu nghỉ dưỡng Sousse, cách thủ đô Tunis 140km về phía nam. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, người phát ngôn Bộ Nội vụ Mohamed Ali Aroui gọi đây là một vụ tấn công khủng bố và xác nhận hầu hết nạn nhân là du khách nước ngoài. Ông cũng cho biết lực lượng an ninh đã tiêu diệt ít nhất 1 nghi can khủng bố. Vụ tấn công xảy ra chỉ vài tháng kể từ sau vụ tấn công Bảo tàng quốc gia Bardo ở Tunis làm 21 du khách nước ngoài và một cảnh sát địa phương thiệt mạng. Sousse là một trong những khu nghỉ mát biển nổi tiếng nhất của Tunisia, thu hút du khách từ châu Âu và các nước Bắc Phi láng giềng. Trong ảnh: Nhân viên y tế Tunisia chuyển thi thể một nạn nhân sau vụ xả súng ở Sousse. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 27/6

Các đảng phái đối lập Burundi ngày 26/6 tuyên bố sẽ tẩy chạy các cuộc bầu cử sắp tới với lý do không thể có bầu cử công bằng sau nhiều tuần diễn ra bạo lực phản đối Tổng thống Pierrie Nkurunziza tranh cử nhiệm kỳ thứ 3. Trong ảnh: Những người ủng hộ Tổng thống Burundi Pierre Nkurunziza trong chiến dịch vận động tranh cử của ông tại Bujumbura. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 27/6

Ngày 26/6, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết nhóm phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã giết hại ít nhất 146 dân thường chỉ trong vòng 24 giờ khi tấn công thị trấn Kobane và các ngôi làng lân cận. Theo SOHR, IS tiến vào Kobane từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ sáng 25/6, tiến hành 3 vụ đánh bom xe và hiện vẫn đang giao tranh với Lực lượng tự vệ người Kurd tại thị trấn này. Trong số những người thiệt mạng có hàng chục phụ nữ và trẻ em. Trong ảnh: Người Kurd ở Syria sơ tán khỏi thị trấn Kobane ngày 26/6. AFP/ TTXVN

TTXVN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc