10 sự kiện nổi bật ngày 2/7

20:06 | 02/07/2015

768 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 1/7, Lầu Năm Góc đã công bố Chiến lược quân sự quốc gia năm 2015, định hướng các biện pháp và cách thức quân đội Mỹ sẽ áp dụng để bảo vệ và thúc đẩy các lợi ích quốc gia và an ninh. Chiến lược bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo tại Biển Đông. Chiến lược cũng cảnh báo những thách thức ngày càng gia tăng trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, đặc biệt là sự trỗi dậy mạnh mẽ của các tổ chức khủng bố cực đoan. 
10 sự kiện nổi bật ngày 2/7

Chiều 2/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp nguyên Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đang ở thăm Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh nguyên Tổng thống Clinton trở lại thăm Việt Nam; đánh giá cao những đóng góp của nguyên Tổng thống và Phu nhân Hillary Clinton trong quá t rình dỡ bỏ cấm vận thương mại, bình thường hóa và tích cực thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ trong 20 năm qua, đặc biệt là các hoạt động của Quỹ Clinton trong việc hỗ trợ Việt Nam xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả chiến tranh, y tế, bảo vệ môi trường ... Tổng Bí thư khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và nhà nước Việt Nam coi trọng và nỗ lực thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 2/7

Ngày 2/7, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã dự lễ tiếp nhận tàu bay thế hệ mới Máy bay Airbus A350-900 XWB, công bố chương trình nâng cấp chất lượng 4 sao và hệ thống nhận diện thương hiệu mới của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (VNA). Đây là sự kiện đặc biệt, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của Vietnam Arilines nhằm thực hiện mục tiêu trở thành một trong hãng hàng không hàng đầu khu vực và được ưa chuộng ở châu Á vào năm 2020. Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng VNA tiếp nhận tàu bay thế hệ mới A350-900 XWB; đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa Airbus và VNA; nhấn mạnh việc tiếp nhận tàu bay thế hệ mới Airbus A350-900 XWB là một trong những bước phát triển vượt bậc của VNA. Thủ tướng đánh giá cao VNA công bố chương trình nâng cấp chất lượng 4 sao và hệ thống nhận diện thương hiệu mới của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (VNA), qua đó không ngừng nâng cao chất lược phục vụ của VNA. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham quan khoang hành khách máy bay A350-900 XWB. Ảnh: Đức Tám-TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 2/7
Ngày 2/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2015 và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2015. Trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước xảy ra 11.179 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.478 người, bị thương 10.149 người. So với cùng kỳ năm 2014 giảm 1.648 vụ (12,85%), giảm 211 người chết (4,5%), giảm 2.114 người bị thương (17,24%). Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
10 sự kiện nổi bật ngày 2/7

Ngày 2/7, tại Hà Nội, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác Chính trị trong toàn quân 6 tháng cuối năm 2015. Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về tình hình, đối tượng, đối tác, âm mưu chống phá của thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội các đảng bộ trực thuộc Quân ủy Trung ương và Đại hội Quân đội lần thứ X, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Trong ảnh: Thượng tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trọng Đức - TTXV

10 sự kiện nổi bật ngày 2/7
Ngày 2/7, Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm ngưỡng xét tuyển đầu vào đại học chính qui năm 2015 - năm đầu tiên tổ chức thi bằng hình thức bài thi đánh giá năng lực. Theo bảng điểm do Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố: Điểm ngưỡng xét tuyển đầu vào cao nhất thuộc về ngành Y Đa khoa (Khoa Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội) là 117 điểm, tiếp đến là ngành Dược học 116,5 điểm. Điểm ngưỡng xét tuyển cao thứ 3 là ngành Hóa dược (Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội) – 111 điểm. Một loạt các ngành có điểm ngưỡng xét tuyển cao trên 100 điểm là: Công nghệ sinh học 106; Hóa học 102; Công nghệ thông tin 109; các ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Truyền thông và mạng máy tính cùng có điểm ngưỡng xét tuyển là 106,5; Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông, 102,5; Sư phạm Toán 105; Luật học 100,5; Luật kinh doanh 103. Trong ảnh: Thí sinh thi đánh giá năng lực tại Cụm 1, điểm thi Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: Quý Trung – TTXVN
10 sự kiện nổi bật ngày 2/7

Sau hai ngày về và neo đậu tại vịnh Cam Ranh, ngày 2/7/2015, tàu vận tải hạng nặng Rolldock Storm (Hà Lan) đã được các chuyên gia hạ chìm một phần để tiến hành đưa tàu ngầm HQ- 185 Khánh Hòa ra bên ngoài và sau đó lai dắt về Quân cảng Cam Ranh an toàn. Đây là chiếc tàu thứ tư trong số 6 tàu ngầm lớp Kilo mà Việt Nam mua của Nga, nhằm từng bước xây dựng lực lượng hải quân chính quy, hiện đại, nâng cao năng lực bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Trong ảnh: Tàu vận tải Rolldock Storm đang được hạ chìm một phần vào sáng 2/7. Trong ảnh: Tàu vận tải Rolldock Storm đang được hạ chìm một phần vào sáng 2/7. Ảnh: Tiên Minh - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 2/7

Ngày 1/7, tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ với Cuba đã đạt được một bước tiến mang dấu mốc lịch sử với việc hai nước nhất trí mở lại Đại sứ quán vào cuối tháng này. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama tuyên bố quan hệ ngoại giao Mỹ-Cuba đã chính thức bình thường hóa sau hơn nửa thế kỷ với việc hai nước đồng ý mở lại các Đại sứ quán tại Washington và La Habana vào cuối tháng này. Tổng thống Obama mô tả đây là một bước tiến mang tính lịch sử trong nỗ lực chung của hai nước nhằm bình thường hóa quan hệ giữa hai chính phủ và nhân dân hai nước. Ông Obama cho biết việc mở lại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô La Havana không thuần túy là một biểu tượng mà, với nó, giới ngoại giao Mỹ sẽ có nhiều cơ hội để gia tăng các cuộc tiếp xúc với người dân Cuba. Tổng thống Obama một lần nữa hối thúc Quốc hội sớm bãi bỏ lệnh cấm vận mà ông đã nhiều lần cho là “lỗi thời và không phục vụ các lợi ích của Mỹ”. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo thỏa thuận vừa đạt được trong tiến trình bình thường hóa quan hệ với Cuba. THX/ TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 2/7

Ngày 1/7, Lầu Năm Góc đã công bố Chiến lược quân sự quốc gia năm 2015, định hướng các biện pháp và cách thức quân đội Mỹ sẽ áp dụng để bảo vệ và thúc đẩy các lợi ích quốc gia và an ninh. Chiến lược bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo tại Biển Đông. Chiến lược cũng cảnh báo những thách thức ngày càng gia tăng trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, đặc biệt là sự trỗi dậy mạnh mẽ của các tổ chức khủng bố cực đoan. Trong ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter (trái) tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc, bang Virginia ngày 1/7. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 2/7

Ngày 2/7, Tòa án quốc tế xét xử tội ác Khmer Đỏ (ECCC) do Liên hợp quốc bảo trợ đã mở phiên phúc thẩm đầu tiên xét xử hai cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ là Noun Chea (Nuôn Chia) và Khieu Samphan (Khiêu Xăm-phon) từng bị kết án tù chung thân hồi năm 2014 về tội ác chống lại loài người. Tháng 8/2014, "anh hai" Noun Chea (88 tuổi) và Khieu Samphan (83 tuổi), nằm trong số các thủ lĩnh cấp cao của chế độ Khmer Đỏ bị kết tội gây ra cái chết của khoảng 2 triệu người Campuchia từ năm 1975-1979 và bị tuyên án tù chung thân do phạm tội ác chống lại loài người. Chủ toạ phiên toà Kong Srim (Cong Xrim) cho biết Noun Chea và Khieu Samphan đã nộp đơn kháng cáo. Trong ảnh: Khieu Samphan trong phiên phiên phúc thẩm.

10 sự kiện nổi bật ngày 2/7

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) cho biết chiều 2/7, ít nhất 36 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc phà chở 173 người bị lật ngoài khơi thành phố Ormoc, thuộc tỉnh miền Trung Leyte. Theo văn phòng kiểm soát và giảm nhẹ nguy cơ thảm họa của địa phương, phà Kim Nirvana đang trên đường đến thị trấn Pilar tại đảo Camotes thì bị lật do sóng lớn chỉ vài phút sau khi rời cảng. Thuyền cứu hộ đã cứu được những người còn sống sót nhờ níu vào thân phà Kim Nirvana, nằm cách cảng Ormoc 1 km. Các thợ lặn cũng tiếp tục rà soát các vùng nước tối để tìm kiểm những người còn sống sót bên trong phà. PCG xác nhận cho đến thời điểm này có 118 người sống sót và còn 19 người mất tích sau tai nạn. Trong ảnh: Chuyển một nạn nhân còn sống sót sau vụ lật phà lên xe cứu thương. AFP/TTXVN

TTXVN