10 sự kiện nổi bật ngày 26/8

19:10 | 26/08/2016

316 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 26/8, nước này đã bắt đầu tập trận quân sự ở các khu vực miền Nam là Chechnya và Dagestan. 
10 su kien noi bat ngay 268 470876
Chiều 26/8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Bandar Seri Begawan, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Brunei theo lời mời của Quốc vương Brunei Darussalam, Ngài Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah. Trong ảnh: Các quan chức của Brunei đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân tại sân bay quốc tế Bandar Seri Begawan. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
10 su kien noi bat ngay 268 470876
Sáng 16/8, tại thành phố Nam Định, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với chủ đề “Giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp tỉnh theo Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015”. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Nam Định. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 268 470876
Ngày 26/8/2016, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp hành động hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, thuỷ hải sản chết hàng loạt. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị. Trong ảnh: Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 268 470876
Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 26/8/2016, một máy bay quân sự đang bay huấn luyện đã gặp nạn tại khu vực cánh đồng thuộc phường Phú Thạnh (Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Máy bay gặp nạn là L39 mang số hiệu 8705 do cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 910 (đóng quân tại phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển. Trong ảnh: Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường khẩn trương cứu hộ, cứu nạn chiếc máy bay quân sự gặp nạn. Ảnh: Xuân Triệu –TTXVN
10 su kien noi bat ngay 268 470876
Ngày 26/8/2016, bệnh viện Nhi đồng 1 TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận trường hợp bé gái Trần Thị Ngọc Thắm (10 tuổi, ngụ Sóc Trăng) mang khối bướu khổng lồ trên lưng. Đây là khối bướu hắc tố bẩm sinh, có đường kính hơn 22cm, úp trọn lên lưng cô bé. Khối bướu màu đen, bề mặt sần sùi, có lông và rất nhiều nốt ruồi “vệ tinh” khác vây xung quanh. Dự kiến, ca phẫu thuật cho “cô bé mai rùa” sẽ tiến hành vào ngày 29/8 tới. Trong ảnh: Bé gái có khối bướu hắc tố bẩm sinh. Ảnh: Phương Vy - TTXVN
10 su kien noi bat ngay 268 470876
Phát biểu tại Bogota ngày 25/8, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã chỉ thị quân đội thực thi một lệnh ngừng bắn dứt khoát với Lực lượng vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) sau khi hai bên ký thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn nửa thế kỷ qua. Ngày 25/8, Tổng thống Santos cũng đã trình Quốc hội thỏa thuận hòa bình chính thức dài 297 trang. Quốc hội Colombia sẽ có 30 ngày xem xét văn bản này, trước khi thỏa thuận được công bố trước người dân nhằm chuẩn bị cho cuộc trưng cầu ý dân dự kiến tiến hành vào ngày 2/10. Trong ảnh: Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos phát biểu tại Bogota. AFP/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 268 470876
Hãng thông tấn Yonhap ngày 26/8 đưa tin, quân đội Triều Tiên đã được đặt ở mức báo động cao nhất trong tuần này để đối phó với cuộc tập trận chung thường niên Hàn - Mỹ mang tên "Người bảo vệ tự do Ulchi", bắt đầu hôm 22/8. Theo một nguồn tin từ Chính phủ Hàn Quốc, Triều Tiên đã công bố chỉ thị báo động cấp độ số 1 để đối phó với cuộc tập trận này. Hồi năm 2015, mức cảnh báo quân sự của Triều Tiên được duy trì ở "cấp báo động đặc biệt số 2" khi cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi" được tiến hành.Quân đội và Nội các Triều Tiên cũng đang tiến hành các cuộc tập trận giả định tình hình thời chiến, trong đó có nội dung đánh chiếm các cứ điểm pháo binh ở tuyến đầu. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (phải- phía trên) và các binh sĩ Triều Tiên mừng thành công vụ phóng thử tên lửa đạn đạo "Pukguksong" từ tàu ngầm ngày 25/8. YONHAP/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 268 470876
Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 26/8, nước này đã bắt đầu tập trận quân sự ở các khu vực miền Nam là Chechnya và Dagestan. Trong một thông cáo, bộ phận báo chí của Quân khu miền Nam xác nhận: "Khoảng 8.000 quân nhân và hơn 2.000 phương tiện tham gia các hoạt động huấn luyện này". Trước đó cùng ngày, Bộ trên thông báo khoảng 4.000 quân nhân và 300 trang thiết bị quân sự thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga và các binh sĩ duyên hải thuộc Đội tàu Caspian đang tham gia các cuộc diễn tập sẵn sàng chiến đấu đột xuất. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Nga tham gia cuộc Tập trận quốc tế 2016 tại thị trấn Murom, Nga ngày 6/8. EPA/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 268 470876
Các nguồn tin an ninh và y tế Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26/8 cho biết một vụ đánh bom xe đã làm rung chuyển đồn cảnh sát ở thị trấn Cizre, miền đông nam nước này, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 64 người bị thương. Các kênh truyền hình đưa tin vụ nổ xảy ra tại một đồn cảnh sát ở thị trấn Cizre, thuộc tỉnh Sirna, giáp giới với Syria và Iraq, cũng là nơi có đa số người Kurd sinh sống. Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn dưới sự yểm trợ của liên quân do Mỹ đứng đầu nhằm truy quét các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng như lực lượng PKK tại miền bắc Syria. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ đánh bom. AFP/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 268 470876
Giới chức Afghanistan ngày 26/8 cho biết khoảng 24 phiến quân, trong đó có một thủ lĩnh quân sự địa phương, đã bị tiêu diệt sau khi các chiến đấu cơ của quân đội Afghanistan oanh kích nơi ẩn náu của phiến quân Taliban ở tỉnh Helmand miền Nam nước này. Thông báo của chính quyền địa phương có đoạn: “Thủ lĩnh quân sự của phiến quân Taliban tên là Kako ở huyện Nad Ali và 23 phiến quân khác đã bị tiêu diệt sau một cuộc không kích vào chiều 25/8 vào trụ sở chính của Taliban ở Gharbi 31, một khu vực ở huyện Nad Ali, tỉnh Helmand”. Trong ảnh (tư liệu) Lực lượng đặc nhiệm Afghanistan trong chiến dịch truy quét Taliban tại tỉnh Helmand ngày 2/8. THX/TTXVN

TTXVN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc