10 sự kiện nổi bật ngày 26/7

19:00 | 26/07/2016

281 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 26/7 đánh dấu một mốc quan trọng đối với ngành hàng không thế giới khi hai phi công người Thụy Sĩ lần đầu tiên thực hiện thành công chuyến bay vòng quanh thế giới bằng máy bay chạy hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời Solar Impulse 2
10 su kien noi bat ngay 267 455716

Chiều 26/7, với 485 đại biểu bỏ phiếu tán thành (bằng 98,18% tổng số đại biểu Quốc hội), ông Nguyễn Xuân Phúc đã trúng cử chức vụ Thủ tướng Chính phủ theo kết quả bỏ phiếu kín tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XIV. Tại phiên họp sáng 26/7, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Tiếp đó, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch nước Trần Đại Quang báo cáo Quốc hội việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ. Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

10 su kien noi bat ngay 267 455716

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, sáng 26/7/2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các thương, bệnh binh tại một số Trung tâm Điều dưỡng thương binh nằm trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên, huyện Duy Tiên. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

10 su kien noi bat ngay 267 455716

Ngày 26/7, tại thủ đô Viêng Chăn diễn ra các cuộc họp cuối cùng trong khuôn khổ của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 49 (AMM-49) và các hội nghị liên quan. Trong ngày họp cuối cùng này sẽ diễn ra các cuộc họp gồm ASEAN+3 (ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) lần thứ 17; Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham gia Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 6 (với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ, Nga, Australia, New Zealand) và Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 23 (với sự tham dự của 10 nước ASEAN và 17 đối tác). Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị ASEAN+3. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 267 455716

Ngày 26/7, tại TP. Hồ Chí Minh, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi và tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2016). Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Thành Phong thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Việt (sinh năm 1934), có 2 con là liệt sĩ hy sinh ở chiến trường Tây Nam. Ảnh: Thế Anh-TTXVN

10 su kien noi bat ngay 267 455716

Ngày 26/7, tại nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82, huyện Tân Biên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ truy điệu và an táng 344 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia và 7 hài cốt liệt sỹ tìm kiếm được trên địa bàn tỉnh. Theo lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh, trong đợt tìm kiếm hài cốt liệt sỹ (mùa khô 2016), hai đội K70 (Quân khu 7) và K71 (Bộ Chỉ huy quân sự Tây Ninh) đã phát hiện, quy tập được 351 bộ hài cốt liệt sỹ, trong đó có 344 hài cốt liệt sỹ quy tập trên đất bạn Campuchia và 7 hài cốt liệt sỹ tìm kiếm được trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2000 đến nay, qua 15 đợt tìm kiếm hài cốt liệt sỹ trên đất bạn Campuchia, cơ quan chức năng của tỉnh Tây Ninh và Quân khu 7 đã quy tập được 3.881 hài cốt liệt sỹ, đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82, huyện Tân Biên. Trong ảnh: Lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ. Ảnh: Đức Hoảnh – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 267 455716

Sáng 25/7 (theo giờ Việt Nam), Đại hội toàn quốc lần thứ 48 của Đảng Dân chủ Mỹ (DNC) khai mạc tại thành phố Philadelphia thuộc tiểu bang Pensylvania. Đại hội diễn ra trong 4 ngày, từ 25-28/7 với sự tham gia của 4.765 đại biểu chính thức và dự khuyết. Dự kiến, Đại hội sẽ chính thức đề cử cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton làm ứng cử viên Tổng thống của Đảng và Thượng nghị sĩ bang Virginia Tim Kaine làm ứng viên liên danh tranh cử chức Phó Tổng thống trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 8/11 tới. Theo thông cáo báo chí từ Ủy ban toàn quốc đảng Dân chủ, Đại hội cũng tiến hành thảo luận và thông qua Cương lĩnh đảng Dân chủ năm 2016. Trong ảnh: Thượng nghị sĩ Bernard Sanders phát biểu tại Hội nghị. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 267 455716

Hãng tin Kyodo của Nhật Bản ngày 26/7 đưa tin nghi phạm thực hiện vụ tấn công tại một cơ sở dành cho người tàn tật ở thành phố Sagamihara thuộc tỉnh Kanagawa, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, đã khai nhận từng là nhân viên làm việc tại cơ sở này. Hiện có thông tin cho biết số người thiệt mạng trong vụ tấn công là 19 người. Tuy nhiên, cảnh sát chỉ xác nhận có 15 người thiệt mạng, 4 người trong tình trạng “tim và phổi ngừng hoạt động” cùng 45 người bị thương, trong đó 20 người bị thương nặng. Nghi phạm tấn công được xác định là Satoshi Uematsu, 26 tuổi. Người này đã ra đầu thú ở đồn cảnh sát địa phương khoảng một tiếng sau khi thực hiện vụ tấn công. Tính đến cuối tháng 6/2016, Trung tâm chăm sóc người tàn tật này đang nuôi dưỡng 149 người, 40 người trong đó trên 60 tuổi. Trong ảnh: Phóng viên chờ đợi thông tin gần hiện trường vụ tấn công. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 267 455716

Ngày 25/7, Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir tuyên bố cách chức Phó Tổng thống Riek Machar, động thái được cho là làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia non trẻ nhất thế giới này sau các cuộc đụng độ bùng phát ngày 8/7 vừa qua. Theo sắc lệnh được công bố, Tổng thống Kiir đã bổ nhiệm Bộ trưởng Khai mỏ, Tướng Taban Deng Gai làm Phó Tổng thống thứ nhất của Nam Sudan. Quyết định trên được đưa ra sau khi ông Machar không đáp ứng tối hậu thư của Tổng thống Kiir ngày 23/7, trong đó yêu cầu ông trở lại Juba trong vòng 48 tiếng để tiếp tục xây dựng và thúc đẩy thỏa thuận hòa bình. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir (trái) trả lời phỏng vấn báo chí tại Juba ngày 14/7. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 267 455716

Ngày 25/7, Ủy ban Đạo đức Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã cấm ông Wolfgang Niersbach - cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức (DFB), tham gia tất cả các hoạt động có liên quan đến bóng đá trong 1 năm vì những hành vi phi đạo đức liên quan công tác tổ chức giải Vô địch bóng đá thế giới (World Cup 2006). Ông Niersbach từng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban tổ chức World Cup 2006 mà Đức là nước chủ nhà. DFB khi đó bị cáo buộc đã hối lộ trong quá trình chạy đua xin đăng cai giải bóng đá này. Ông Niersbach cũng bị cáo buộc sau khi phát hiện vụ việc đã không báo cáo lên FIFA. Sau khi Ủy ban Đạo đức FIFA đưa ra quyết định trên, ông Niersbach tuyên bố sẽ cân nhắc việc kháng cáo vì cho rằng hình phạt này là "không thỏa đáng". Trong ảnh (tư liệu): Ông Wolfgang Niersbach - cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức tại Basel (Thụy Sỹ) ngày 18/5. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 267 455716

Ngày 26/7 đánh dấu một mốc quan trọng đối với ngành hàng không thế giới khi hai phi công người Thụy Sĩ lần đầu tiên thực hiện thành công chuyến bay vòng quanh thế giới bằng máy bay chạy hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời Solar Impulse 2 (SI2). Chiếc máy bay Solar Impulse 2 (SI2) đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Al-Batten, gần thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) hồi 00 giờ 5 phút (giờ GMT) ngày 26/7, hoàn thành chuyến bay lịch sử vòng quanh thế giới. Solar Impulse 2 bắt đầu hành trình vòng quanh thế giới từ tháng 3/2015 cũng tại sân bay Al-Batten, do hai phi công người Thụy Sĩ là Andre Borschberg và Bertrand Piccard thay nhau điều khiển. Như vậy, chuyến bay này đã kéo dài 23 ngày, vượt qua chặng đường hơn 43.000 km xuyên qua 4 châu lục và 2 đại dương mà không cần một giọt xăng nào. Trong ảnh: Máy bay Solar Impulse 2 hạ cánh an toàn xuống sân bay Al-Batten (UAE). AFP/TTXVN

TTXVN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc