10 sự kiện nổi bật ngày 25/8

19:00 | 25/08/2016

122 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Thực hiện chương trình làm việc năm 2016, sáng 25/8/2016, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng để học tập hai chuyên đề : Về nguồn lực và động lực phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2016-2045; Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư : Một số đặc điểm, tác động và hàm ý chính sách đối với Việt Nam. Đại diện Ban cán sự Đảng Chính phủ, các Ban đảng Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và một số Bộ , ngành liên quan cùng tham dự.
10 su kien noi bat ngay 258 470411

Thực hiện chương trình làm việc năm 2016, sáng 25/8/2016, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng để học tập hai chuyên đề : Về nguồn lực và động lực phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2016-2045; Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư : Một số đặc điểm, tác động và hàm ý chính sách đối với Việt Nam. Đại diện Ban cán sự Đảng Chính phủ, các Ban đảng Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và một số Bộ , ngành liên quan cùng tham dự. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư tham dự cuộc họp. Ảnh:Trí Dũng- TTXVN

10 su kien noi bat ngay 258 470411

Ngày 25/8/2016, Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ vinh danh người hiến tạng và kỷ niệm 500 ca ghép thận được thực hiện tại Bệnh viện. Dịp này, Bộ Y tế đã tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp y tế" cho thân nhân 40 cá nhân hiến tạng nhằm ghi nhận và tri ân người hiến tạng cứu người. Trong ảnh: Lãnh đạo Bộ Y tế trao tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp y tế" cho thân nhân 40 cá nhân hiến tạng nhằm ghi nhận và tri ân người hiến tạng cứu người. Ảnh: Phương Vy - TTXVN

10 su kien noi bat ngay 258 470411

Ngày 25/8/2016, Trung tâm lưu trữ Quốc gia IV (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) tổ chức triển lãm “Di sản tư liệu thế giới châu bản, mộc bản - Giá trị lịch sử từ ký ức”. Triển lãm gồm hơn 200 tài liệu phiên bản Mộc bản, Châu bản tiêu biểu khái quát về lịch sử hình thành, quá trình hoạt động của cơ quan chịu trách nhiệm biên soạn và san khắc quốc sử của triều đình nhà Nguyễn - Quốc Sử quán. Các tài liệu được trưng bày trong hai không gian ngoài trời và trong nhà, qua đó giới thiệu khái quát đến công chúng về Châu bản, Mộc bản triều Nguyễn; tính độc đáo về hình thức của Di sản tư liệu Châu bản, Mộc bản; vai trò của triều Nguyễn với việc biên soạn quốc sử… Trong ảnh: Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 258 470411

Ngày 25/8/2016, tại Hà Nội, Hội Răng-Hàm-Mặt Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Nha khoa Thế giới (FDI) và Viện Răng–Hàm–Mặt Trung ương (Bộ Y tế) khai mạc Hội nghị khoa học và Triển lãm răng-hàm-mặt Quốc tế lần thứ 9 với chủ đề "Kiến thức tiên tiến trong răng-hàm-mặt" với sự tham gia của hơn 2.000 đại biểu trong nước và quốc tế cùng 130 gian hàng giới thiệu trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu nha khoa tiên tiến chăm sóc răng miệng của các nhà sản xuất nha khoa hàng đầu thế giới. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 258 470411

Ngày 25/8/2016, tại km 79+800, quốc lộ 32C thuộc địa phận xã Minh Quân, huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) xuất hiện hiện tượng sụt lún bất thường. Chiều dài của vết sụt lún khoảng 30m, sâu khoảng 1,5m. Sở Giao thông vận tải Yên Bái và các cơ quan liên quan đang tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Trong ảnh: Vết sụt lún trên quốc lộ 32C. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 258 470411

Chính phủ Colombia và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) sáng 25/8 thông báo đã đạt được thỏa thuận hòa bình lịch sử, chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột vũ trang kéo dài nửa thế kỷ. Tuyên bố chung được đưa ra trong cuộc đàm phán tại La Habana (Cuba) nêu rõ Chính phủ Colombia và FARC đã kết thúc thành công quá trình đàm phán và đạt được một thỏa thuận "vững chắc, toàn diện và cuối cùng" về việc kết thúc xung đột, xây dựng một nền hòa bình ổn định, dài lâu tại quốc gia Nam Mỹ này. Trong ảnh: Đại diện của Chính phủ Colombia và FARC sau khi ký thỏa thuận. Ảnh: Lê Hà – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 258 470411

Ngày 24/8, tại Ankara, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan (phải) đã có cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) đang trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đưa ra những bằng chứng thuyết phục để Tòa án Mỹ căn cứ vào đó, có thể quyết định dẫn độ giáo sĩ Fethullan Gulen theo yêu cầu của Ankara. Ông Biden đưa ra cam kết trên nhằm xoa dịu những căng thẳng giữa hai nước liên quan đến vụ giáo sĩ F.Gullen.THX/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 258 470411

Tạp chí Der Spiegel của Đức số ra ngày 25/8 đưa tin quân đội nước này đang chuẩn bị cho khả năng rút 6 máy bay trinh sát Tornado khỏi căn cứ không quân Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ, nếu Ankara tiếp tục từ chối để các nghị sĩ Đức tới thăm cơ sở này. Theo nguồn tin, hiện Đức đang đánh giá khả năng có thể chuyển các chiến đấu cơ và máy bay tiếp liệu, đang được triển khai để hỗ trợ các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), sang Jordan hoặc Cộng hòa Síp. Trong ảnh (tư liệu): Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen (phải) trong chuyến thăm một đơn vị không quân ở Jagel, Đức ngày 17/8. EPA/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 258 470411

Theo số liệu thống kê mới nhất tính đến trưa 25/8, số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 6,2 độ Richter xảy ra rạng sáng 24/8 tại Norcia, miền Trung Italy đã lên tới 247 người và hàng trăm người bị thương, trong đó nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện các nhân viên cứu hộ chưa xác định được số nạn nhân mắc kẹt cũng như đang rất khó khăn trong việc tìm kiếm người sống sót trong các đống đổ nát tại những ngôi làng nằm ở khu vực núi hiểm trở. Tuy nhiên, mọi nỗ lực vẫn đang khẩn trương xúc tiến nhằm đưa tất cả những người mắc kẹt ra khỏi khu vực nguy hiểm. Các nhân viên cứu hộ thậm chí đã phải làm việc xuyên đêm trong giá lạnh với hy vọng cứu được càng nhiều người càng tốt. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân động đất. EPA/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 258 470411

Cảnh sát Afghanistan ngày 25/8 thông báo các lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt 2 tay súng tham gia tấn công Đại học Mỹ ở thủ đô Kabul, kết thúc vụ tấn công sau gần 10 giờ giao tranh. Vụ tấn công trên xảy ra tối 24/8 khi một kẻ đánh bom liều chết cho nổ chiếc xe chở bom để mở đường cho các tay súng đột kích vào trường Đại học Mỹ - nằm trên tuyến đường dẫn đến trụ sở Quốc hội- xả súng vào các nhân viên an ninh và sinh viên. Ngay sau đó, các lực lượng đặc nhiệm đã bao vây ngôi trường. Cảnh sát Afghanistan cho biết vụ tấn công đã làm 12 người thiệt mạng, 44 người bị thương. Trong ảnh: Cảnh sát Afghanistan gác tại trường đại học tại thủ đô Kabul sau vụ bạo loạn. THX/TTXVN

TTXVN